TTVH Online

Công Phượng chưa chắc trụ lại TP.HCM

01/03/2020 14:30 GMT+7

HLV Chung Hae Seong đã khiến nhiều CĐV của Công Phượng phải bất ngờ khi ông tuyên bố không quan tâm đến tương lai cậu học trò ở TP.HCM. Với ông thầy người Hàn Quốc, CLB TPHCM có rất nhiều cầu thủ giỏi.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong đã khiến nhiều CĐV của Công Phượng phải bất ngờ khi ông tuyên bố không quan tâm đến tương lai cậu học trò ở TP.HCM. Với ông thầy người Hàn Quốc, CLB TPHCM có rất nhiều cầu thủ giỏi.

Văn Hậu chung cảnh ngộ với Xuân Trường, Công Phượng

Văn Hậu chung cảnh ngộ với Xuân Trường, Công Phượng

Dù Văn Hậu được kỳ vọng rất nhiều khi khoác áo CLB SC Heerenveen nhưng cầu thủ người Thái Bình đang trong tình cảnh giống như những người đàn anh từng xuất ngoại như Công Phượng hay Xuân Trường...

Ở buổi họp báo chiều 29/2 tại phòng họp sân vận động Thống Nhất, HLV Chung Hae Seong thừa nhận Công Phượng đang có phong độ cao nhưng TP.HCM không hề phụ thuộc vào chân sút gốc Nghệ An.

Cầu thủ sinh năm 1995 đã có 2 bàn thắng trong tổng số 5 pha lập công của TP.HCM ở AFC Cup 2019. Đội bóng của ông Chung dẫn đầu bảng F với 4 điểm, bất bại sau 2 trận có công lớn từ Công Phượng.

Công Phượng dù hoà nhập nhanh với TP.HCM nhưng không đồng nghĩa cầu thủ này sẽ ở lại TP.HCM đến hết mùa. Ảnh: TPHCM
Công Phượng dù hoà nhập nhanh với TP.HCM nhưng không đồng nghĩa cầu thủ này sẽ ở lại TP.HCM đến hết mùa. Ảnh: TPHCM

Tuy vậy, HLV Chung Hae Seong có lý do để không khen quá nhiều học trò của mình. Trong tay ông Chung, TP.HCM vẫn có những tiền đạo tốt hơn như Amido Balde. Cựu tiền đạo từng chơi cho CLB danh tiếng Celtic mới chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất của TP.HCM với 3 bàn/2 trận ở AFC Cup.

Với thể hình hơn 1m9, Amido có khả năng dậm nhảy, đánh đầu cực tốt. Chính chân sút 29 tuổi này mới là người mà đội bóng Thủ đô phải dè chừng lớn nhất. Amido có thể độc lập tác chiến và chỉ cần một pha treo bóng chuẩn xác từ bên cánh của Phi Sơn hay Công Hiển, tiền đạo người Guinea-Bissau sẽ nhảy cao hơn hậu vệ đối thủ cả thân người để đánh đầu thành bàn. Đó là kịch bản mà Yangon United lẫn Hougang United đã nhận ở bảng F AFC Cup 2020.

Công Phượng đã được hưởng lợi rất nhiều khi chơi cặp tiền đạo cao to như Amido. Sự nổi trội của tiền đạo sinh năm 1991 giúp Công Phượng được rảnh chân rất nhiều thời điểm. Công Phượng đã di chuyển, chọn vị trí tốt để đánh lừa hàng thủ đối phương và có được 2 bàn thắng thời gian qua. Tuy nhiên, nếu dứt điểm tốt hơn, thậm chí chân sút gốc Nghệ An đã có thể cân bằng thành tích của người đá cặp Amido.

Phi Sơn – Công Phượng – Amido được ví là “bộ ba nguyên tử” của TP.HCM. Nếu chu đáo hơn, TP.HCM thậm chí còn có thể đăng ký kịp ngoại binh chơi trên hàng tấn công để tiếp đón Hà Nội tại Siêu Cúp QG chiều 1/3 tới.

Vấn đề là trước giờ bóng lăn, cặp ngoại binh đá trung phong của TP.HCM là Matias lẫn Prodell đều cùng chấn thương và phải ra đi. TP.HCM phải bổ sung trung vệ Seo Yong Duk và tiền vệ Alex Lima nhằm “chữa cháy”.

TP.HCM sẽ chỉ có Công Phượng theo bản hợp đồng nửa mùa giải và HLV Chung Hae Seong tuyên bố Công Phượng phải tự chứng tỏ đẳng cấp của mình. Ông không hề ưu tiên cho tiền đạo 25 tuổi và Công Phượng phải chứng tỏ khát khao, sự hữu ích cho TP.HCM để được ra sân như nhiều đồng đội.

Sau khi hết hạn hợp đồng vào đầu lượt về, TP.HCM nếu không có sự phục vụ của Công Phượng cũng đã có sự trở lại của nhiều trụ cột khác như Văn Thuận, Quang Nam. Bên cạnh đó quan trọng hơn, TP.HCM có thể sẽ sắm thêm ngoại binh chất lượng để đá trên hàng công thay cho Công Phượng.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN