TTVH Online

Hà Nội FC của Quang Hải là đội mạnh nhất

01/03/2020 13:01 GMT+7

HLV Chung Hae Seong nhận định đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang là CLB mạnh nhất Việt Nam hiện tại và được đối đầu với Hà Nội lúc này là hạnh phúc cho ông cùng học trò.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong nhận định đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang là CLB mạnh nhất Việt Nam hiện tại và được đối đầu với Hà Nội lúc này là hạnh phúc cho TP.HCM.

Hà Nội muốn vô địch Siêu Cup quốc gia

Hà Nội muốn vô địch Siêu Cup quốc gia

HLV Chu Đình Nghiêm đã tuyên bố sẽ chinh phục cho được Siêu Cúp QG 2019, qua đó làm bước đệm hướng tới mùa giải 2020 thành công.

“Siêu cúp là trận đấu quan trọng, mở đầu cho mùa giải 2020. Chúng tôi vui mừng vì được BTC trao cho cơ hội thi đấu trận này. Khán giả ít hay không có khán giả thì tôi luôn tôn trọng quyết định của Nhà nước.

Tôi yêu cầu cầu thủ phải có sự chuẩn bị tốt để đáp lại người theo dõi bằng trận cầu sạch, hấp dẫn cho những khán giả không vào được sân và xem trên ti vi”, HLV Chung Hae Seong nói.

HLV Chung Hae Seong dành nhiều lời khen cho đối thủ Hà Nội sắp tới
HLV Chung Hae Seong dành nhiều lời khen cho đối thủ Hà Nội sắp tới

“Chúng tôi nhận thông tin trận Siêu Cúp QG 2019 vẫn diễn ra bình thường khi đang thi đấu ở Singapore. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn ở khâu chuẩn bị nhưng trong bóng đá, đó là chuyện bình thường. CLB TP.HCM may mắn là được thi đấu đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Hà Nội FC. Đó là đội bóng thành công không chỉ trên chuyên môn mà còn cả ngoài sân cỏ.

Tôi phải học hỏi nhiều từ họ. Giờ gặp lại Hà Nội FC, tôi rất vui. Tôi hy vọng hai đội sẽ ra sân thi đấu hết mình”, vẫn lời HLV người Hàn Quốc.

Một tin tức tốt lành với TP.HCM là họ đang có phong độ cao thời gian qua. Đại diện của thành phố mang tên Bác đã bất bại tại AFC Cup 2020 và đứng đầu bảng F với 4 điểm. Phong độ của Công Phượng, Amido thực sự rất quan trọng cho TP.HCM khi họ đã có 5 bàn/2 trận ở AFC Cup và đây là cơ sở cho ông Chung kỳ vọng họ lại toả sáng khi gặp Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, đội bóng Thủ đô dù rất mạnh ở từng vị trí nhưng việc không thi đấu nhiều tháng qua đã khiến họ không dễ mà có phong độ cao. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận việc không được thi đấu chính thức là khó khăn của họ.

Chưa kể trước giờ bóng lăn, Quang Hải và Đình Trọng đã dính chấn thương, nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trận tới. Tiền đạo Rimario cũng đang chấn thương và cơ hội ra sân cũng không rõ ràng.

Lượt về V-League 2019, TPHCM và Hà Nội đã chia điểm 2-2 đầy kịch tính. Ảnh: VPF
Lượt về V-League 2019, TPHCM và Hà Nội đã chia điểm 2-2 đầy kịch tính. Ảnh: VPF

TP.HCM cũng có vấn đề về lực lượng khi họ sẽ không được dùng hai cầu thủ mới vừa đăng ký là tiền vệ Alex Lima và trung vệ Seo Yong Duk. Tuy nhiên, ông Chung vẫn rất tự tin: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ đảm bảo sức khoẻ và đang tập luyện tốt.

Khi không được dùng hai cầu thủ mới thì tôi nghĩ cũng không ảnh hướng lớn lắm. Bởi tại AFC Cup 2020, chúng tôi đã chơi thiếu ngoại binh nhưng vẫn đảm bảo chơi tốt. Vấn đề quan trọng nhất với TP.HCM là chuẩn bị thế nào thôi”.

Trận Siêu Cúp QG 2019 sẽ được diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) vào 16h30 chiều 1/3 và được VTV tường thuật trực tiếp. Chỉ có 80 CĐV được phép vào sân xem trận này nhưng phải đảm bảo được kiểm tra y tế, khai báo nhân thân gắt gao từ BTC.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN