TTVH Online

Covid-19 tàn phá bóng đá thế giới ra sao?

29/02/2020 19:31 GMT+7

Virus corona, hay còn gọi là Covid-19, đang tác động mạnh tới các hoạt động bóng đá trên khắp thế giới. Nhiều giải đấu từ Á sang Âu đã phải hoãn lại, hoặc thậm chí chấp nhận tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

(Thethaovanhoa.vn) - Virus corona, hay còn gọi là Covid-19, đang tác động mạnh tới các hoạt động bóng đá trên khắp thế giới. Nhiều giải đấu từ Á sang Âu đã phải hoãn lại, hoặc thậm chí chấp nhận tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/2: MU mua sao 60 triệu của Fio. Lên phương án tổ chức trận Malaysia vs Việt Nam

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/2: MU mua sao 60 triệu của Fio. Lên phương án tổ chức trận Malaysia vs Việt Nam

Bóng đá hôm nay: Ole Gunnar Solskjaer cử tuyển trạch viên riêng theo sát tiền đạo Federico Chiesa của Fiorentina, nhấn mạnh MU cần bổ sung 2 cầu thủ nữa. Liverpool mất 3 tiền vệ trước trận gặp Watford.

Châu Á, nơi xuất phát của Covid-19, chứng kiến rõ nhất những kế hoạch bóng đá và thể thao bị xáo trộn. Từ các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, những quốc gia ở Trung Đông như Iran cho đến tận châu Âu, những giải đấu quốc nội đều phải điều chỉnh.

Nhiều trận đấu phải hoãn hoặc đá không khán giả

Các giải đấu bóng đá ở Trung Quốc đã phải hoãn lại vô thời hạn khi chưa có bất cứ dấu hiệu cho thấy dịch bệnh được kiểm soát. Ít nhất một đội bóng của giải nhà nghề Trung Quốc có tên Shijiazhuang Ever Bright đang bị mắc kẹt ở Abu Dhabi, nơi họ tiến hành tập huấn trước mùa giải.

Tại Hàn Quốc, những cổ động viên bóng đá theo dõi các trận đấu hồi đầu tháng đã được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân. Còn ở Nhật Bản, không khó bắt gặp hình ảnh người hâm mộ đeo khẩu trang trên các khán đài cho đến hôm thứ Ba vừa qua, khi các quan chức bóng đá tiết lộ sẽ hoãn toàn bộ các trận đấu bóng đá ở Nhật Bản cho đến giữa tháng Ba.

Ảnh hưởng của Covid-19 đến bóng đá không chỉ giới hạn ở từng giải VĐQG của các nước, mà còn lan ra các giải đấu cấp châu lục. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo cách đây ba tuần các trận đấu ở AFC Champions League có sự hiện diện của những CLB Trung Quốc sẽ tạm thời hoãn lại. Những trận đấu của các CLB Việt Nam tại AFC Cup cũng bị ảnh hưởng, do Việt Nam yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động bóng đá trong tháng Hai.

Tại Italy, quốc gia ghi nhận 447 trường hợp nhiễm virus corona tính đến ngày hôm qua, trận lượt về vòng 1/16 Europa League giữa Inter Milan và Ludogorets đã phải diễn ra trong điều kiện không khán giả như là một phần trong yêu cầu hạn chế tụ tập đông người ở vùng Lombardy, một trong những vùng phát dịch. Đó là hệ quả từ việc Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã hoãn bốn trận đấu ở Serie A cuối tuần trước. Phía CLB Inter Milan khẳng định họ đã tham vấn ý kiến các quan chức y tế vùng Lombardy cũng như Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trước khi lên kế hoạch tổ chức ra sao, bởi họ khó có thể tìm ra phương án tổ chức lại nếu phải hoãn trận đấu.

Chú thích ảnh
Dịch Covid-19 buộc các trận đấu bóng đá phải điều chỉnh, thậm chí chấp nhận diễn ra trong điều kiện không có khán giả

Đây là lần đầu tiên một trận bóng đá ở châu Âu phải thi đấu trong điều kiện không khán giả vì dịch bệnh. Thông thường đây là một hình phạt cho một đội bóng vi phạm liên quan đến phân biệt chủng tộc hay hành vi bạo lực của các CĐV. Bản thân đội chủ sân Giuseppe Meazza cũng đưa ra những bước đi cần thiết để giảm thiểu nguy cơ nhiễm virus corona cho các nhân viên. Những ai không có nhiệm vụ cấp thiết được yêu cầu làm việc từ xa, đồng thời phía Inter Milan trang bị khẩu trang và dung dịch rửa tay cho những người làm việc ở trụ sở của đội bóng.

Bóng đá không đứng ngoài Covid-19

Hôm thứ Ba vừa qua, có khoảng 3.000 CĐV Juventus di chuyển từ Torino, miền bắc Italy, đến nước Pháp. Nói về trận đấu vừa diễn ra đêm thứ Tư vừa qua, ông Olivier Veran, Bộ trưởng bộ y tế Pháp, tiết lộ trên đài phát thanh các quan chức có liên quan tỏ ra rất thận trọng với tình hình dịch bệnh nhưng không tìm thấy bất cứ vấn đề nào về y tế để yêu cầu hủy bỏ những sự kiện giải trí đông người ở Pháp: “Liệu chúng ta có nên dừng Tuần lễ thời trang? Không. Vậy chúng ta có nên hoãn các trận bóng đá hay yêu cầu đóng cửa các trường đại học? Cũng không nốt”. Ông Veran cũng khẳng định Pháp không cần phải đưa ra những giải pháp cực đoan: “Chúng tôi chẳng thể nào đóng cửa biên giới vì chưa biết phải làm thế nào, và việc đó chẳng hữu ích gì vào thời điểm hiện tại”.

Trong khi châu Âu vẫn có thể tổ chức các trận đấu dưới những hạn chế và điều kiện nhất định, tình hình lại không sáng sủa với các giải đấu bóng đá tại châu Á. Trở lại với câu chuyện của CLB Shijiazhuang Ever Bright. Thay vì có thể bắt đầu mùa giải vào cuối tháng này như dự tính, đội bóng đang phải tập huấn trên những sân bóng trống vắng người ở UAE suốt 5 tuần qua và vẫn mòn mỏi đếm ngược ngày quay trở về. Các quan chức đội bóng không quá kỳ vọng họ và các cầu thủ có thể trở lại Trung Quốc trước thời điểm giữa tháng Ba, cũng như chơi một trận đấu đúng nghĩa cho đến tháng Năm. Ông Afshin Ghotbi, HLV của Shijiazhung Ever Bright, cảm nhận tác động từ Covid-19 đến các cầu thủ: “Đó là một thách thức với các cầu thủ. Họ phải xa gia đình và cảm thấy không thoải mái về tâm lý”.

Tác động từ Covid-19 khiến AFC đau đầu trong việc sắp xếp lịch thi đấu cho AFC Champions League, sân chơi danh giá nhất của các CLB Châu Á. Sau cuộc họp khẩn hôm 4/2 ở Kuala Lumpur, Malaysia, AFC quyết định thay đổi lịch thi đấu của các CLB Trung Quốc trong ba lượt trận vòng bảng đầu tiên. Họ sẽ phải thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trong khoảng thời gian từ 7/4 đến 27/5. Vòng hai của giải đấu sẽ bắt đầu từ khu vực Đông Á vào ngày 16/6.

Sâu xa hơn, Covid-19 đem đến những lo lắng về kế hoạch mở rộng thị trường của nhiều CLB châu Âu. Rõ ràng bóng đá không miễn nhiễm với những tác động từ Covid-19 và sẽ còn có thêm những giải đấu, những trận đấu phải thay đổi lịch thi đấu chừng nào mọi chuyện chưa được kiểm soát.

Những sự kiện thể thao tiêu biểu bị ảnh hưởng vì Covid-19

Điền kinh

Giải VĐTG Điền kinh trong nhà dự kiến tổ chức ở Nam Ninh, Trung Quốc từ 13-15/3 đã được dời lại sang năm sau.

Vòng loại Olympic nội dung ba môn phối hợp tiếp sức dự kiến tổ chức ở Chengdu, Trung Quốc vào tháng Năm được chuyển địa điểm sang Valencia, Tây Ban Nha. Ba giải đấu Asian Cup, một ở Đài Bắc và hai ở Trung Quốc dự kiến trong tháng Ba và tháng Tư tới, đều bị hoãn lại.

F1

Chặng đua F1 Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 bị hoãn và sẽ được dời lại sang một thời điểm khác trong năm 2020.

Quần vợt

Bảng I giải Fed Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Trung Quốc, Đài Bắc, Indonesia, Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ phải lùi ngày thi đấu, do Kazakhstan từ chối thay thế thành phố Dongguan (Trung Quốc) làm nơi đăng cai.

Trung Quốc hủy bỏ một trận đấu ở giải Davis Cup do đội tuyển nam không thể có mặt ở Rumani vào ngày 6-7/3 cho trận đấu playoff.

Giải quần vợt Tây An mở rộng dự kiến diễn ra từ 13 đến 19/4 đã bị hủy bỏ và Liên đoàn quần vợt nữ thế giới (WTA) sẽ theo dõi tình hình các giải quần vợt khác dự kiến diễn ra ở Trung Quốc vào nửa sau mùa giải này.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN