TTVH Online

Văn Hậu sắp có đối thủ người Indonesia ở giải vô địch Hà Lan

26/02/2020 15:54 GMT+7

Rất có thể tiền vệ 18 tuổi người Indonesia Brylian Aldama sẽ trở thành đối thủ của Văn Hậu khi anh đang được nhiều CLB ở Eredivisie quan tâm.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất có thể tiền vệ 18 tuổi người Indonesia Brylian Aldama sẽ trở thành đối thủ của Văn Hậu khi anh đang được nhiều CLB ở Eredivisie quan tâm.

Sao trẻ Indonesia sang châu Âu, có nguy cơ đi vào ‘vết xe đổ’ của Công Phượng

Sao trẻ Indonesia sang châu Âu, có nguy cơ đi vào ‘vết xe đổ’ của Công Phượng

Ngày 10/2/2020, tuyển thủ U19 Indonesia Witan Sulaeman đã đồng ý kí hợp đồng với CLB của Serbia FK Radnik Surdulica nhưng trải nghiệm này được đánh giá là đầy rủi ro và có thể khiến Sulaeman trải qua quãng thời gian khó khăn như Công Phượng trong 2 lần ngôi sao được ví von là “Messi của Việt Nam” ra nước ngoài thi đấu.

Dù còn rất trẻ nhưng Brylian Aldama được coi là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Indonesia khi anh được lên đá cho đội 1 của Persebaya Surabaya năm trước. Trước đó, Brylian Aldama cũng được gọi vào đội U17 Indonesia, ghi 9 bàn thắng trong 9 trận đấu.

Chú thích ảnh
Brylian Aldama sẽ trở thành đối thủ của Văn Hậu ở giải vô địch Hà Lan?

Tuy nhiên, tham vọng của Brylian Aldama không chỉ là phát triển sự nghiệp ở Indonesia mà còn là tìm kiếm cơ hội thử sức mình ở Châu Âu. Đó là lí do vì sao mới đây anh kí hợp đồng với Forza Sports Group, công ty môi giới được FIFA cấp phép.

Với việc chọn Forza Sports Group làm công ty quản lý, Brylian Aldama sẽ dễ dàng tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu hơn và giải VĐQG Hà Lan dự kiến là điểm đến tiếp theo của anh.

Nếu đúng vậy, Brylian Aldama có thể trở thành đối thủ của Văn Hậu khi hậu vệ của tuyển Việt Nam đang chơi cho SC Heerenveen. Tuy nhiên, viễn cảnh tương lai chưa chắc có màu hồng với Brylian Aldama. Trước anh, một tài năng trẻ khác của bóng đá Indonesia là Egy Maulana từng tới Ba Lan chơi cho CLB Lechia Gdansk nhưng hiếm khi có cơ hội ra sân.

Egy Maulana chỉ được chơi 4 trận cho đội bóng Ba Lan, không ghi nổi bàn thắng nào và sự nghiệp của cầu thủ thuộc số 60 tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Indonesia thực tế đã tàn lụi ở Ba Lan.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN