TTVH Online

Trực tiếp bóng đá Hougang Utd vs TP.HCM (18h30 ngày 25/2): Chờ Công Phượng 'gánh team'

25/02/2020 20:59 GMT+7

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang rơi vào tình cảnh không dễ thở dù mùa giải mới chỉ đang giai đoạn vừa khởi động. Hàng công vắng gần hết ngoại binh khiến ông Chung phải cậy nhờ rất nhiều vào khả năng săn bàn của Công Phượng.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang rơi vào tình cảnh không dễ thở dù mùa giải mới chỉ đang giai đoạn vừa khởi động. Hàng công vắng gần hết ngoại binh khiến ông Chung phải cậy nhờ rất nhiều vào khả năng săn bàn của Công Phượng.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/2. Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/2. Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup: Trực tiếp Hougang United vs TPHCM, Ceres Negros vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 lượt đi vòng 1/8: trực tiếp Chelsea vs Bayern Munich, Napoli vs Barcelona. Lịch bóng đá ngày 25/2, rạng sáng 26/2.

 

Kết quả bóng đá AFC Cup 2020

* Ceres Negros 2-2 Quảng Ninh

* Hougang United 2-3 TPHCM

 

Điều đáng nói với TP.HCM là dù họ là CLB có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất cho mùa bóng 2020 nhưng đến lúc này, các ngoại binh vẫn là điều làm đau đầu HLV Chung Hae Seong. Trong danh sách 4 ngoại binh mà TP.HCM có trước mùa giải này, ông Chung chỉ sử dụng được Amido trong ngày khởi đầu AFC Cup 2020 giữa tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên, sau khi chứng tỏ giá trị của mình bằng bàn mở tỷ số vào lưới Yangon United, Amido đã rời sân vì chấn thương. 2 tiền đạo ngoại binh mà TP.HCM ký trước đó là Victor Prodell và Matias Jadue không thể đến Myanmar vì gặp vấn đề tương tự. Thậm chí bộ đôi này cũng bỏ ngỏ khả năng dự V-League 2020 những vòng đấu đầu tiên. Việc TP.HCM phải lên kế hoạch chiêu mộ Lee Nguyễn một phần cũng bởi lý do hàng công quá neo người.

Ở trận hòa Yangon United, TP.HCM chỉ có duy nhất ngoại binh Diakate chơi vị trí trung vệ. Còn lại, HLV Chung Hae Seong sử dụng tất thảy các nội binh trên sân. Đội bóng TP.HCM đã may mắn thoát khỏi một trận thua nhờ bàn gỡ cuối hiệp 1 của Công Phượng. Sau khi Amido rời sân, ông Chung đã phải đưa Vua phá lưới hạng Nhất 2019 Xuân Nam vào đá cặp với chân sút xứ Nghệ.

Với một hàng công không có sức mạnh thể chất đáng kể so với chủ nhà, TP.HCM rời Yangon với 1 điểm cũng là đáng mừng. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ gặp đối thủ được đánh giá nổi trội hơn Yangon United từ vòng đấu thứ 2 diễn ra tối 25/2 này.

Hougang United là đại diện của Singapore đang dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn trên sân Lao Toyota. Đội hạng ba Singapore Premier League 2019 sử dụng đủ 4 suất ngoại binh ngày ra quân để đánh bại CLB của Lào.

Chú thích ảnh
Công Phượng trở thành hy vọng lớn nhất của TP.HCM sau khi đội bóng này không thể chiêu mộ Lee Nguyễn. Ảnh: CLB TP.HCM

Trong đội hình Hougang United nổi bật nhất là tiền đạo 31 tuổi Stipe Plazibat. Cầu thủ người Croatia cao 1m85, đang trong độ tuổi sung mãn và chính Stipe đã lập cú đúp trong ngày đội nhà đánh bại Lao Toyota 3-1. Stipe Plazibat đã từng chơi ở Thai-League và thừa hiểu bóng đá khu vực.

Cái tên đáng chú ý khác của đại diện Singapore là tiền vệ Charlie Machell. Đây là cầu thủ nắm vai trò linh hồn tuyến giữa của Hougang United. Tiền vệ trung tâm người Anh cũng có một bàn thắng ngày khai màn AFC Cup.

TP.HCM sẽ không dễ có chiến thắng đầu tay như mục tiêu họ kỳ vọng trước khi sang Singapore, bởi ngoài tình hình lực lượng thua sút so với đối thủ, tinh thần của các học trò HLV Chung Hae Seong không hề được thoải mái. Trước đó, AFC đã hủy bỏ nguyện vọng xin hoãn trận đấu này vì TP.HCM làm công văn lo ngại dịch Covid-19 ở Singapore. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cũng không phủ nhận tinh thần, sự hưng phấn của các cầu thủ TP.HCM cũng bị ảnh hưởng đáng kể khi sang Singapore đá trận này.

Theo mục tiêu đặt ra từ đầu mùa, TP.HCM muốn vươn ra biển lớn mùa này. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy thầy trò ông Chung có không nhiều cơ sở để thực hiện tham vọng của mình.

Chỉ nhìn về lực lượng, khi TP.HCM phải trông chờ vào tiền đạo nội như Công Phượng gánh vác hàng công thay vì các ngoại binh như các CLB khác, đó đã là thiệt thòi. Công Phượng vừa khai hỏa ở trận gặp Yangon United và chắc chắn sẽ bị đối thủ Hougang United để ý.

Trong khi TP.HCM lo ngại cả trong lẫn ngoài thì đội bóng của HLV Clement Teo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để giữ 3 điểm ở lại sân nhà Jalan Besar tối nay. Họ đã đấu giao hữu vào ngày 22/2 và chịu thua 0-3 trước CLB danh tiếng nhất Singapore là Tampines Rover.

Nếu TP.HCM không thể thành công ở đảo quốc sư tử lần này, cũng khó trách Công Phượng.

Dự đoán: 2-1

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN