TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Báo Hàn lo cho thầy Park. Việt Nam giữ vị trí trên BXH FIFA

20/02/2020 21:50 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Báo Hàn lo cho thầy Park. Việt Nam giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Báo Hàn lo cho thầy Park. Việt Nam giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng 1/16 Cúp C2 châu Âu: Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. Lịch bóng đá ngày 20/2, rạng sáng 21/2.

Báo Hàn lo cho HLV Park Hang Seo

Trước chuyến làm khách tới sân của Malaysia vào ngày 31/3, tờ Inside Vina (Hàn Quốc) lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo. “Lịch thi đấu V-League đã bị hoãn, điều này ảnh hưởng xấu đến sự chuẩn bị cho ĐTQG. Đầu tiên, các cầu thủ phải chờ đợi giải đấu trở lại mới có thể tập luyện và thi đấu. Để ĐTQG vận hành trơn tru, các cầu thủ phải chơi tốt ở CLB và duy trì được tình trạng thể lực cũng như tinh thần thi đấu.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng không thể chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trở lại khi Iraq đã xin rút lui khỏi trận giao hữu. Điều lo lắng tiếp theo là bộ đôi hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng phải vắng mặt do án treo giò.

Nhưng điều mà HLV Park Hang Seo phải lo lắng nhất chính là hàng tiền đạo. Thật khó để tìm ra một cầu thủ xuất sắc như Anh Đức khi cầu thủ này tuyên bố rút khỏi ĐTQG. Công Phượng chưa đạt phong độ cao khi phải dự bị nhiều ở Sint-Truiden.

Hai tiền đạo trẻ Tiến Linh và Đức Chinh vẫn chưa thật sự xuất sắc, họ vừa gây thất vọng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020”, tờ Inside Vina bình luận.

Chú thích ảnh
Báo Hàn lo cho thầy Park

Việt Nam giữ nguyên vị trí số 1 Đông Nam Á

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí 94, tiếp tục đứng số một khu vực Đông Nam Á và 14 châu Á. Tuyển Thái Lan đứng thứ hai khu vực với 1.178 điểm xếp hạng 113, tiếp theo lần lượt là Philippines với hạng 124, Myanmar ở vị trí 136 và Malaysia xếp thứ 154 thế giới.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí số 1 Đông Nam Á

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu khi đứng vị trí 28 với 1.500 điểm, hơn Iran 5 bậc. Tiếp theo là Hàn Quốc (40), Australia (42) và Qatar (55). Top đầu thế giới cũng không có biến động nào khi các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.

BLV Quang Huy ủng hộ cầu thủ nhập tịch trên tuyển

BLV Quang Huy ủng hộ tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch: "Tôi đồng tình sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển. Đây không phải lần đầu tiên tôi khẳng định như vậy về vấn đề này. Chúng ta từng có 5-6 cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên có thể có mật lệnh nào đấy, mọi người nghĩ rằng mốc lớn nhất (vô địch AFF Cup) chúng ta đã làm được mà không cần sự giúp sức thì không cần cầu thủ nhập tịch nữa.

Chú thích ảnh
Không giống như các nước trong khu vực, tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch

Tuy nhiên các nước xung quanh làn sóng nhập tịch đổ xô mà chúng ta không nhập thì rất lãng phí và có gì đó không công bằng. Những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam, có tâm huyết, thậm chí có vợ con ở Việt Nam thì tại sao không cho họ cơ hội.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mở rộng ảnh hưởng cho những người này. Nhưng ở thời điểm hiện nay, nhập tịch và còn đá tốt chỉ có Samson thôi. Tôi nghĩ cũng một phần lý do này nên cánh cửa đang khép lại".

HLV Indonesia không quan tâm tới thầy Park

Khi được hỏi về việc bị so sánh với HLV Park Hang Seo, HLV trưởng Indonesia, Shin Tae Yong chia sẻ trên tờ Hankook: "Tôi không quan tâm đến ông ấy. Tuyển Việt Nam cũng khác Indonesia, trong khi chúng tôi cũng có cách huấn luyện khác nhau. Tôi đã quá quen với việc bị chỉ trích và bị so sánh với người khác trong một thời gian dài. Tôi luôn học hỏi và làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng. Một tinh thần lạc quan sẽ đem lại cho tôi sức mạnh.

Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho các cầu thủ U19 để họ có thể tham dự vòng chung kết U20 World Cup trên sân nhà. Còn 3 trận cuối ở vòng loại World Cup 2022, tôi muốn thắng tất cả dù chúng tôi gần như bị loại.

Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy cái hay của bóng đá Indonesia". HLV Shin Tae Yong đã chính thức đặt bút kỳ vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hồi tháng 12/2019.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN