TTVH Online

TP.HCM chờ Lee Nguyễn, sợ sang Singapore

19/02/2020 07:21 GMT+7

CLB TP.HCM đã chính thức làm công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xin không thi đấu trận gặp đội bóng đang xếp nhất bảng F, Hougang United, dự kiến diễn ra tối ngày 25/2 tại đảo quốc sư tử biển. Trong lúc đó, HLV Chung Hae Seong cũng đang nóng lòng chờ cái gật đầu của tiền vệ Lee Nguyễn.

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM đã chính thức làm công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xin không thi đấu trận gặp đội bóng đang xếp nhất bảng F, Hougang United, dự kiến diễn ra tối ngày 25/2 tại đảo quốc sư tử biển. Trong lúc đó, HLV Chung Hae Seong cũng đang nóng lòng chờ cái gật đầu của tiền vệ Lee Nguyễn.

Vì sao TPHCM cần Lee Nguyễn?

Vì sao TPHCM cần Lee Nguyễn?

Đội chủ sân Thống Nhất đã đưa về những cái tên có sức hút với nhiều CĐV Sài thành như Công Phượng, Tiến Dũng. Nếu có thêm Lee Nguyễn, TP.HCM càng nâng cao khả năng chuyên môn lẫn thương hiệu CLB.

Lý do xin hoãn trận đấu ở AFC Cup mà ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch CLB TP.HCM, cho biết đơn giản lúc này đội không thể tập trung tinh thần sang Singapore do quốc gia này đang bùng phát dịch COVID-19. Hiện tại, đảo quốc sư tử đang có gần 70 ca dương tính với bệnh dịch và là tâm điểm dịch bệnh của thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Chủ tịch Hữu Thắng nói với giới truyền thông: “Chúng tôi đã có đề nghị gửi lên VFF, AFC nhưng chưa thấy thông báo gì cả. Nếu AFC không ngăn cản, đồng nghĩa chúng tôi sẽ buộc phải bay sang Singapore. Không ai có thể bảo đảm tinh thần tự tin, hứng khởi hay tâm trí chơi bóng khi nhìn vào con số nhiễm dịch bệnh vẫn lên cao tại Singapore”.

Trước đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “VFF đã chuyển đề xuất hoãn trận đấu ở Singapore của CLB TP.HCM đến AFC. Chúng tôi hiểu tâm trạng của TP.HCM và cũng muốn các đại diện Việt Nam khi thi đấu ở AFC Cup phải đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như tâm lý. Nếu 2 đại diệnViệt Nam đã đề nghị hoãn thi đấu tất cả những trận sân nhà thì khu vực đang bị bùng phát dịch COVID-19 cũng nên được xem xét”.

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng F, TP.HCM đang xếp thứ 2 với 1 điểm (bằng với Yangon United), thua kém chính Hougang United khi CLB này đánh bại Lao Toyota 3-1 ngay tại Thủ đô Vientiane. Xét về lực lượng, đại diện Singapore không quá đáng ngại. Tuy nhiên, TP.HCM có lý do chính đáng để xin hoãn trận này.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM vẫn phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng sang Singapore đá giải nếu đề nghị xin hoãn không được AFC chấp nhận. Ảnh: CLB TP.HCM

Hiện tại, AFC vẫn chưa lên tiếng chính thức nhưng nếu đề nghị đó được chấp nhận, TP.HCM sẽ phải thi đấu với lịch dày thêm trong thời gian tới. Trận đấu kế tiếp của TP.HCM tại đấu trường AFC Cup sẽ diễn ra vào tối 10/3 tại sân Thống Nhất gặp đại diện của Lào.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong hiện tại cũng đang khá đau đầu về lực lượng khi họ vẫn chưa chốt được danh sách cầu thủ như ý muốn. Hiện tại, tiến trình đàm phán hợp đồng với Lee Nguyễn vẫn đang bế tắc do mức lương để cầu thủ gốc Việt trở về nước chơi bóng lên tới con số triệu USD.

TP.HCM không dễ đảm bảo số tiền đó bởi họ còn phải chi số tiền không nhỏ cho 4 ngoại binh và nhiều nội binh trong đội hình. Nếu đáp ứng yêu cầu của Lee Nguyễn, ngân sách dành cho các ngoại binh và tiền vệ này cũng khiến đội bóng thành phố phải cân nhắc.

Theo kế hoạch, mùa giải 2020 sẽ có hạn đăng ký vào ngày 22/2 thay vì 8/2 và TP.HCM cần gấp một tiền vệ kèm một tiền đạo ngoại chất lượng. Nếu không tìm được cầu thủ tốt, TP.HCM sẽ lao đao trong kế hoạch chinh phục các danh hiệu năm nay.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN