TTVH Online

Covid 19: Không thể thao trong đại dịch

17/02/2020 19:30 GMT+7

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là Covid – 19 đã giết chết hơn 1.300 người và lây nhiễm hơn 60.000 người ở Trung Quốc sau khi xuất hiện vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là Covid – 19 đã giết chết hơn 1.300 người và lây nhiễm hơn 60.000 người ở Trung Quốc sau khi xuất hiện vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 17/2: MU sẵn sàng sa thải Solskjaer. Ngôi sao đầu tiên muốn rời Man City

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 17/2: MU sẵn sàng sa thải Solskjaer. Ngôi sao đầu tiên muốn rời Man City

Bóng đá hôm nay: Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cho biết sẵn sàng sa thải Ole Gunnar Solskjaer nếu thấy cần thiết. Tiền vệ Bernanrdo Silva tuyên bố sẵn sàng rời Man City.

Ngoài việc ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội nhiều nước trên thế giới, Covid – 19 đã tác động mạnh đến hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế.

Điền kinh

Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới, dự kiến ​​diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 13 đến 15/3, đã bị hoãn lại cho đến năm sau. World Athletics đang làm việc với các nhà tổ chức để xác định một ngày cụ thể tổ chức sự kiện hai năm một lần vào năm 2021.

Liên đoàn điền kinh châu Á đã hủy bỏ giải vô địch trong nhà vào ngày 12 đến 13/2 tại Hàng Châu.

Bóng đá

Các trận đấu ở Champions League châu Á có sự tham gia của các đội bóng Trung Quốc như Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua và Shanghai SIPG đã bị hoãn lại.

Guangzhou và các đội bóng của Thượng Hải sẽ tham gia giải vào tháng 4, với các trận đấu thuộc vòng bảng của họ sẽ diễn ra vào tháng 5.

Shanghai Shenhua và Shanghai SIPG dự định sẽ thi đấu tại Perth Glory và Sydney FC nhưng các quan chức Australia muốn sắp xếp lại các trận đấu này sau khi chính phủ của họ áp đặt lệnh cấm du lịch đối với công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Vòng loại Olympic của nữ gồm 4 đội có sự tham gia của Trung Quốc, Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) rời từ Vũ Hán đến Australia.

Việt Nam cho biết sẽ không tổ chức các sự kiện thể thao trong tháng Hai, đồng nghĩa các trận đấu vòng bảng AFC Cup trên sân nhà của TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh sẽ phải được chuyển sang các trận đấu trên sân khách. Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ gặp Yangon United tại Myanmar vào ngày 11/2, trong khi Than Quang Ninh gặp Ceres Negros vào ngày 25/2 tại Philippines.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho biết các trận đấu trong nước ở mọi cấp độ sẽ bị hoãn lại.

AFC cho biết, các trận đấu giai đoạn sơ bộ ở Khu vực phía Đông của AFC Cup 2020 đã bị hoãn lại một vài tháng trước khi trở lại ngày 7/4 do hạn chế đi lại ở một số quốc gia.

Chú thích ảnh
Chặng đua Công thức 1 tại Thượng Hải dự kiến diễn ra ngày 19/4 đã bị hoãn lại vì covid-19

Công thức 1

Chặng Chinese Grand Prix tại Thượng Hải dự kiến diễn ra ngày 19/4 đã bị FIA và Formula One hoãn lại.

Các nhà chức trách sẽ cân nhắc những ngày thay thế tiềm năng vào cuối năm nay nếu tình hình được cải thiện.

Công thức E

Loạt đua xe công thức E hoàn toàn bằng điện đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức đua ở Sanya (Tam Á) vào ngày 21/3.

Quần vợt

Liên đoàn Quần vợt Quốc tế đã chuyển sự kiện Fed Cup châu Á/châu Đại Dương thuộc bảng I gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Hàn Quốc và Uzbekistan ra khỏi Đông Quan đến Nur-Sultan (trước đây là Astana) ở Kazakhstan.

Thế nhưng, sự kiện diễn ra ngày 4 đến 8/2 sau đó đã bị hoãn lại sau khi Kazakhstan từ chối làm chủ nhà thay thế.

Cầu lông

Giải China Masters từ ngày 25/2 đến 1/3 tại Hải Nam đã bị hoãn lại sau khi một số cây vợt rút lui. BWF cho biết họ hy vọng Giải vô địch cầu lông châu Á vẫn có thể diễn ra tại Vũ Hán từ ngày 21 đến 26/4.

Trung Quốc và Hong Kong đã buộc phải rút khỏi Giải vô địch cầu lông châu Á từ ngày 11 đến 16/2 tại Manila.

Quyền Anh

Ủy ban Olympic quốc tế công bố Jordan là chủ nhà của vòng loại quyền Anh ở châu Á và châu Đại Dương sau khi một sự kiện ở Vũ Hán bị hủy bỏ. Giờ giải sẽ diễn ra ở Amman từ ngày 3 đến 11/3.

Bóng rổ

Liên đoàn bóng rổ quốc tế đã chuyển vòng loại Olympic Tokyo từ ngày 6 đến 9/2 tại Phật Sơn đến Belgrade.

Trận đấu vòng loại FIBA ​​châu Á 2021 giữa Nhật Bản và Trung Quốc, được tổ chức tại Chiba vào ngày 21/2, đã bị hoãn lại. Các trận đấu khác bị hoãn là Philippines - Thái Lan (20/2) và Trung Quốc - Malaysia (24/2).

Golf

Giải LPGA của nữ Blue Bay dự kiến được tổ chức tại Hải Nam ngày 5 đến 8/3 đã bị hoãn lại.

Ngoài ra thì Honda LPGA Thái Lan tại Pattaya dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20 đến 23/2 và Giải vô địch thế giới HSBC của nữ tại Singapore vào ngày 27/2 đến 1/3 đã bị hoãn lại.

PGA Tour Series-Trung Quốc đã hoãn hai giải vòng loại và việc hoãn 2 tháng đầu năm 2020 khiến số giải đấu trong mùa giảm từ 14 xuống 10.

European Tour cho biết giải Maybank Championship (16 đến 19/4 tại Kuala Lumpur) và Volvo China Open (23 đến 26/4 tại Thâm Quyến), đã bị hoãn lại.

Khúc côn cầu

Các trận đấu Hockey Pro League giữa Trung Quốc và Australia, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14 đến 15/3 tại Thường Châu, sẽ không diễn ra.

Bóng bầu dục 7 người

Các trận đấu giữa Singapore và Hong Kong của World Rugby Sevens Series đã bị hoãn từ tháng 4 đến tháng 10.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN