TTVH Online

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Tỉnh Hồ Bắc cập nhật số ca nhiễm trong ngày 13/2

14/02/2020 09:29 GMT+7

Ủy ban Y tế (NHC) tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc, cho biết tính đến 13/2, tổng số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) đã tăng lên 1.483 người, tuy nhiên số ca nhiễm mới giảm so với trước đó do thay đổi trong cách tính.

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban Y tế (NHC) tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc, cho biết tính đến 13/2, tổng số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) đã tăng lên 1.483 người, tuy nhiên số ca nhiễm mới giảm so với trước đó do thay đổi trong cách tính.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Số người tử vong tăng lên 630 tại Trung Quốc

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Số người tử vong tăng lên 630 tại Trung Quốc

Sáng ngày 7/2, số người tử vong do nhiễm nCoV tại Trung Quốc đã tăng lên ít nhất đến 630 người, sau khi tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 69 ca tử vong mới.

Các số liệu cập nhật của NHC Hồ Bắc sáng 14/2 cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới trong ngày 13/2, chủ yếu liên quan đến các bệnh nhân "được chẩn đoán lâm sàng".

Trong một diễn biến mới nhất, bệnh nhân 4 tháng tuổi nhiễm nCoV tại tỉnh Giang Tây (Jiangxi) đã được xuất viện. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất khỏi bệnh hoàn toàn tại tỉnh này. Bé đã nhập viện từ ngày 29/1 sau khi cả cha và mẹ được chẩn đoán nhiễm virus.

Tính đến ngày ngày 12/2, tỉnh Giang Tây đã ghi nhận 701 ca nhiễm mới trong đó có 1 ca tử vong. Tổng cộng 170 người đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân nhiễm COVID-19 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (thứ 2, trái) tới bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  Bích Liên/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN