TTVH Online

HLV Mai Đức Chung: 'Bóng chưa lăn tất cả đều bỏ ngỏ'

13/02/2020 06:37 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về sự chuẩn bị cho vòng đấu play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 với đối thủ nhiều khả năng sẽ là Australia.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về sự chuẩn bị cho vòng đấu play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 với đối thủ nhiều khả năng sẽ là Australia.

Trực tiếp bóng đá Nữ Úc vs Trung Quốc (15h30, 13/2): Quyết chiến vì... Việt Nam. Vòng loại Olympic 2020

Trực tiếp bóng đá Nữ Úc vs Trung Quốc (15h30, 13/2): Quyết chiến vì... Việt Nam. Vòng loại Olympic 2020

Tuyển nữ Úc và Trung Quốc đều đã sớm giành quyền đi tiếp, nhưng vẫn phải quyết chiến trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Phần thưởng cho họ là đối thủ ở vòng play-off: tuyển nữ Việt Nam.

“Đội tuyển Việt Nam đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích, trước hết về ý đồ trẻ hóa đội hình với nhiều cầu thủ của U19 quốc gia, các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều với đối tượng mạnh như Hàn Quốc.

Thứ hai là chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu thắng một trận và giành vé thi đấu vòng play-off và các cầu thủ không ai bị thẻ phạt cũng như hạn chế số bàn thua. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở lần đi thi đấu này là việc các cầu thủ trẻ được cọ xát, hòa nhập với môi trường thi đấu quốc tế.

Hôm nay (13/2), Australia mới đá tranh ngôi đầu bảng với Trung Quốc nhưng tôi đánh giá Australia sẽ giành chiến thắng và chiếm ngôi đầu bảng. Australia có lợi thế sân nhà, họ cũng muốn thắng hay ít nhất hòa Trung Quốc để gặp đội tuyển Việt Nam chúng ta ở vòng play-off.

Australia rõ ràng là một đối tượng mạnh, cao to hơn chúng ta rất nhiều nên đội tuyển Việt Nam phải hết sức cố gắng. Vào đến vòng play-off là kết quả tốt với đội tuyển Việt Nam lắm rồi. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa chưa đá chúng tôi đã nghĩ đến việc thua Australia, toàn đội luôn luôn phải cố gắng, giữ vững tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. Hơn nữa, trong bóng đá, mọi thứ đều bỏ ngỏ khi bóng chưa lăn.

Australia đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới, số 1 tại khu vực châu Á. Qua các lần gặp ở ASIAD hay đấu trường Đông Nam Á, chúng ta biết Australia là đối tượng có lối đá mạnh mẽ, tầm vóc vượt trội. Họ thực sự sẽ là đối thủ lớn của chúng ta ở vòng đấu này.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam dự đoán được khó khăn nếu chạm trán Australia ở trận play-off nhưng không hề ngán ngại đối thủ này. Ảnh: VFF

Mặc dù vậy, các cầu thủ Việt Nam cũng nên coi đây là cơ hội để chúng ta cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế vì rất hiếm khi chúng ta được gặp những đối tượng mạnh như vậy”, HLV Mai Đức Chungđánh giá về vòng loại thứ hai và đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chạm trán tại vòng play-off.

Với vị trí nhì bảng A, các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu vòng play-off trên sân khách trước vào ngày 6/3 và rất có thể đối thủ sẽ là Australia, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 11/3. Hiện VFF đang khảo sát một số sân và sẽ có văn bản xin phép AFC về địa điểm chính thức tổ chức trận lượt về.

Về sự chuẩn bị cho vòng play-off, HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Theo kế hoạch, chiều Chủ nhật 16/2, tôi sẽ tập trung lại toàn đội và sẽ bổ sung thêm một số VĐV để củng cố lực lượng và chúng ta vẫn sẽ phải tăng cường thể lực cho các cầu thủ, bên cạnh đó là khả năng phối hợp, đó là những vấn đề mà tôi thấy còn yếu. Chương Thị Kiều cơ bản đã bình phục chấn thương và sẽ tập trung trở lại ở đội tuyển Việt Nam lần này”.

Với câu hỏi dịch virus corona có ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hay không, HLV Mai Đức Chung nói: “Việc tập luyện của đội sẽ hết sức bình thường thôi, tôi nghĩ không có vấn đề gì ảnh hưởng. BHL cũng cố gắng thu xếp hai trận giao hữu với hai đội bóng đá nam để các cầu thủ tập luyện và nếu có thể là hai trận giao hữu với hai đội bóng đá nữ mạnh một chút. Nếu hết dịch corona thì tốt còn nếu không mình vẫn phải chấp nhận và điều chỉnh kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu, những trận đấu này sẽ diễn ra ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF”.

Được biết, ngoài sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều sau thời gian điều trị chấn thương, một số cầu thủ trẻ từ đội U19 tiếp tục được HLV Mai Đức Chung đôn lên tập luyện tại đội tuyển quốc gia.

Ở vòng loại thứ hai, những cầu thủ trẻ như Tuyết Ngân hay nhất là Ngân Thị Vạn Sự đã cho thấy sự bắt nhịp và tiến bộ nhanh khi tập trung, thi đấu cùng các đàn chị ở đội tuyển quốc gia. Đó là cơ sở để ông Chung tiếp tục chiến dịch trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN