TTVH Online

Thời tiết đêm 12/2: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét

12/02/2020 19:25 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ đêm trời rét, ngày nắng

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ đêm trời rét, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11/2, các tỉnh phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C, sang ngày 12/2 sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 12/2 và ngày 13/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi cao 13-16 độ C; cao nhất 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 28-31 độ C , có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Diệu Thúy - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN