TTVH Online

HLV Mai Đức Chung: 'Bóng đá nữ Việt Nam không thể sánh bằng Hàn Quốc'

10/02/2020 08:29 GMT+7

HLV Mai Đức Chung cho biết bóng đá nữ Việt Nam lúc này khó qua mặt Hàn Quốc, nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù thua 0-3 nhưng ông rất hài lòng sau trận thua 0-3 của đội trước Hàn Quốc vào chiều 9/2 tại sân World Cup Jeju trong khuôn khổ trận đấu cuối bảng A.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mai Đức Chung cho biết bóng đá nữ Việt Nam lúc này khó qua mặt Hàn Quốc, nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù thua 0-3 nhưng ông rất hài lòng sau trận thua 0-3 của đội trước Hàn Quốc vào chiều 9/2 tại sân World Cup Jeju trong khuôn khổ trận đấu cuối bảng A.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Kết quả bóng đá La Liga vòng 23: Betis vs Barca. Kết quả bóng đá Ý vòng 23: Inter vs AC Milan. Kết quả bóng đá Đức vòng 21. Kết quả bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 9/2, rạng sáng 10/2.

“Các bạn có thể thấy thế trận nghiêng về Hàn Quốc. Rõ ràng, trình độ của Việt Nam chưa thể sánh bằng đối thủ. Nhưng các cầu thủ đã chiến đấu với ý chí cao, quả cảm và kiên cường. Tôi hài lòng với những gì họ thể hiện”, HLV Mai Đức Chung nói.

“Trước đây theo lẽ thường, khi thua trước 2 hoặc 3 bàn, các đội sẽ vỡ trận, nhưng chúng tôi thì không. Đội vẫn duy trì được cự ly đội hình và lối chơi. Hàn Quốc, với trình độ vượt trội, muốn ghi thêm bàn nhưng gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi xác định các cầu thủ Việt Nam không thể sánh được với Hàn Quốc cả về thể lực và kỹ thuật, nên chỉ có thể đá phòng ngự phản công và trận đấu diễn ra đúng như vậy.

Trước trận, đội đưa ra 3 mục tiêu. Thứ nhất là thua ít. Thứ hai là không ai chấn thương, và thứ ba là không bị thẻ vàng. Các cầu thủ đã làm được cả 3.

Tôi cũng rất hài lòng với các VĐV trẻ. Họ mới 19 tuổi, lần đầu tiên được thi đấu quốc tế và với đối thủ mạnh như Hàn Quốc. Chúng tôi muốn họ tiến bộ, kết hợp với các đàn chị. Nay các bạn làm rất tốt”, ông Chung “xe ca” nói thêm.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Hàn Quốc thể hiện trình độ vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Theo kế hoạch, Việt Nam có thể sẽ chạm trán Australia hoặc Trung Quốc, 2 đội tuyển đang xếp đầu bảng B đang diễn ra tại xứ sở chuột túi. HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Sắp tới, chúng tôi sẽ gặp các đội mạnh, thậm chí là hơn Hàn Quốc. Họ có kỹ thuật và tầm vóc cao to hơn.

Có lẽ, chúng tôi chỉ có thể sử dụng những đường bóng ngắn và trung bình, không chơi bóng bổng được. Đội còn thời gian để cải thiện lối chơi này”.

Về phần HLV Colin Bell, truyền thông Hàn Quốc đánh giá HLV trưởng ĐTQG Hàn Quốc đã phần nào hoàn thành 2 mục tiêu từ giải đấu này. Đầu tiên là vé đến vòng loại cuối cùng Olympic khu vực châu Á và thứ hai là thế hệ thay thế.

HLV đội tuyển Hàn Quốc đã giới thiệu ra tương lai cho ĐTQG nước này với những cái tên trẻ chất lượng như Ji So Yeon, Kim Hye Ri, Shim Seo Yeon, Jang Seul Gi, Choo Hyo Joo. Đặc biệt Hyo Joo là gương mặt mới nhất của Hàn Quốc đang chơi rất ấn tượng và có một bàn thắng không thể cản phá ấn định chiến thắng 3-0 cho Hàn Quốc chiều 9/2.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN