TTVH Online

Thắng đậm Việt Nam, Hàn Quốc lo ngại sẽ gặp Trung Quốc

10/02/2020 09:32 GMT+7

Dù vượt qua Việt Nam đến 3-0 ở trận cuối bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 nhưng đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn đang sống trong lo sợ khi có thể họ sẽ gặp Trung Quốc ở trận đấu quyết định vé dự Thế vận hội ở Nhật Bản tới đây.

(Thethaovanhoa.vn)- Dù vượt qua Việt Nam đến 3-0 ở trận cuối bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 nhưng đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn đang sống trong lo sợ khi có thể họ sẽ gặp Trung Quốc ở trận đấu quyết định vé dự Thế vận hội ở Nhật Bản tới đây.

Bóng đá hôm nay 9/2: Nữ Việt Nam thua đậm Hàn Quốc. Tiết lộ điều kiện để MU sa thải Solskjaer

Bóng đá hôm nay 9/2: Nữ Việt Nam thua đậm Hàn Quốc. Tiết lộ điều kiện để MU sa thải Solskjaer

Nữ Việt Nam thua đậm Hàn Quốc. Tiết lộ điều kiện để sa thải Solskjaer. Đại gia Premier League giải cứu Coutinho. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngay sau chiến thắng trước Việt Nam ngày 9/2 ở sân World Cup Jeju và khép lại bảng A với vị trí số 1, đội tuyển quốc gia nước này có thể sẽ gặp Trung Quốc ở vòng đấu thứ 4 mang tính quyết định.

Theo thể thức thi đấu sân nhà và sân khách ở vòng 4, đội thắng chung cuộc sẽ có vé đại diện châu Á dự Olympic Tokyo 2020, hai trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 6 và 11/3. Với tình hình dịch bệnh đang bùng phát ở Trung Quốc hiện tại, người Hàn Quốc lo ngay ngáy khi đội tuyển nữ nước nhà sẽ phải thực hiện đúng lịch trình nếu gặp Trung Quốc.

Thắng Việt Nam rất đậm nhưng giờ Hàn Quốc lại lo sẽ gặp Trung Quốc. Ảnh: KFA
Thắng Việt Nam rất đậm nhưng giờ Hàn Quốc lại lo sẽ gặp Trung Quốc. Ảnh: KFA

Tuy nhiên, có thể mối lo ngại đó sẽ bị dẹp bỏ ngay trong trứng nước. Có tin, đội tuyển bóng đá Trung Quốc mới chính là những người đau đầu nhất lúc này khi có thể sau vòng loại bảng B đang diễn ra ở Australia, đội tuyển nước này sẽ phải ở lại xứ sở chuột túi cả tháng trời thay vì trở về quê hương để đối diện với nguy cơ virus corona đe doạ.

Các cầu thủ Trung Quốc đang thi đấu tốt ở bảng B với 3 điểm sau khi họ đánh bại Thái Lan đến 6-1. Ở bảng này, Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn hẳn những Thái Lan và Đài Loan Trung Quốc, nhưng lại kém Australia, đội đang dẫn đầu bảng B. Ngày 10/2, Trung Quốc có thể sẽ lại có thêm 3 điểm trước Đài Loan Trung Quốc và sẽ bước vào trận đấu tranh vé nhất bảng B với chủ nhà Australia.

Nếu Trung Quốc có vé nhì bảng B như dự đoán, họ sẽ gặp Hàn Quốc và điều đó sẽ khiến người Hàn Quốc khó xử. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dự kiến không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào khả năng thay đổi địa điểm diễn ra trận đấu.

Các cầu thủ Việt Nam có thể sẽ chạm trán Australia rất mạnh ở vòng 4. Ảnh: KFA
Các cầu thủ Việt Nam có thể sẽ chạm trán Australia rất mạnh ở vòng 4. Ảnh: KFA

Báo chí Hàn Quốc đưa tin rất ít khả năng người Hàn Quốc sẽ trực tiếp đến Trung Quốc để chơi các trận đấu trên sân khách. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã hoãn các trận đấu của các CLB Trung Quốc tại sân chơi AFC Champions League đến tận tháng 4 năm nay.

Giải VĐQG Trung Quốc cũng như nhiều sự kiện thể thao khác cũng phải hoãn do lo ngại dịch bệnh. Trước đó theo kế hoạch lẽ ra bảng B môn bóng đá nữ vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 cũng sẽ được lên kế hoạch cho Nam Kinh tổ chức nhưng đã phải dời đến Sydney (Australia). Đội tuyển nữ Trung Quốc cũng phải nhận những bài kiểm tra sức khoẻ gắt gao khi đến xứ sở chuột túi.

ĐTQG Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tập luyện cho vòng play-off cuối cùng ở Australia mà không trở về nước sau khi khép lại bảng B. Một quan chức của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc cho biết: “Đến hiện tại thì không có đề cập đặc biệt nào từ AFC vì bảng B chưa được quyết định, nhưng đội của chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các đối thủ và khả năng có thể xảy đến”.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN