TTVH Online

Trực tiếp bóng đá nữ Hàn Quốc vs Việt Nam (13h00, 9/12): Mơ mộng cùng các 'cô gái vàng'

09/02/2020 15:41 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không phụ lòng tin của CĐV nước nhà khi tiếp tục mang về thêm một chiến công nữa những ngày đầu năm mới. Chiếc vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 bằng trận thắng Myanmar 1-0 ngày 6/2 đã tạo tâm lý thoải mái cho Việt Nam chạm trán Hàn Quốc ở trận cuối bảng A.

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã không phụ lòng tin của CĐV nước nhà khi tiếp tục mang về thêm một chiến công nữa những ngày đầu năm mới. Chiếc vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 bằng trận thắng Myanmar 1-0 ngày 6/2 đã tạo tâm lý thoải mái cho Việt Nam chạm trán Hàn Quốc ở trận cuối bảng A.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Hàn Quốc. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Hàn Quốc. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: trực tiếp Nữ Hàn Quốc vs nữ Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch thi đấu bóng đá Hà Lan vòng 22. Lịch bóng đá ngày 8/2, rạng sáng 9/2.

 

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á

* Nữ Hàn Quốc 3-0 Nữ Việt Nam

https://www.facebook.com/blvanhchat/videos/191996562008474/

https://www.youtube.com/watch?v=V_ENLjrHhX0

Xem bảng xếp hạng vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/olympic-games-women/standings/

 

Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình so với Myanmar trong hoàn cảnh đối thủ buộc phải thắng để níu kéo hy vọng đi tiếp. Những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thể hiện giúp các CĐV nước nhà yên tâm về chuyên môn của đội so với các đối thủ cùng khu vực. Về lâu dài, các cô gái Việt Nam có thể đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á thêm một thời gian nữa khi các cầu thủ trẻ như Vạn Sự, Tuyết Ngân… cho thấy họ sẵn sàng thay thế lớp đàn chị.

Bóng đá nữ Việt Nam có vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 một phần cũng bởi sự trợ giúp của CHDCND Triều Tiên khi đội tuyển nước này rút ý định tham dự giờ cuối. Và khi đã tự quyết được số phận của mình ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm cơ hội vào đến Olympic do sẽ có một trận sân nhà trước đối thủ cuối cùng.

Truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, Nữ Hàn quốc vs việt Nam, nữ Hàn quốc vs nữ Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại Olympic 2020, lich thi dau bong da hom nay, xem bóng đá
Vạn Sự và các đồng đội hứa hẹn sẽ có trận đấu khó nhọc trước một Hàn Quốc đẳng cấp cao hơn. Ảnh: KFA

Trận đấu với Hàn Quốc vào chiều 9/2 có thể xem là cuộc so tài mang ý nghĩa thử sức rất quan trọng cho các cô gái Việt Nam, bởi không dễ thầy trò HLV Mai Đức Chung được đối đầu với đối thủ mạnh hàng đầu châu Á trong năm.

Hàn Quốc có chuyên môn nổi trội hơn Việt Nam là không cần bàn cãi. Và có thể tỷ số trận đấu tới đây cũng không đáng bàn nhiều bằng việc các học trò ông Chung “xe ca” học được gì từ đối thủ đẳng cấp.

Tích luỹ được thêm kinh nghiệm để trưởng thành cho đội, đó thực sự mới là điều ưu tiên số 1. Hàn Quốc so với Myanmar ở một trình độ khác hẳn. Ở trận ra quân, đội chủ sân World Cup Jeju đã đè bẹp Myanmar đến 7 bàn không gỡ. Trận đấu chỉ như một buổi tập với thế trận một chiều cho Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng không phải dễ đầu hàng như đại diện của Đông Nam Á như Myanmar. Nếu chơi tập trung, đội bóng của HLV họ Mai hoàn toàn có quyền nghĩ đến bàn thắng vào lưới đối phương.

Hàn Quốc đang xếp hạng 20 thế giới của FIFA và họ hơn Việt Nam đến 12 bậc. Nhưng vị thế của đội bóng nước này ở châu Á hơn hẳn Việt Nam. Thật khó mơ đến một chiến thắng để lấy vị trí đầu bảng của đội bóng quê hương HLV Park Hang Seo, và như đã đề cập, một bàn thắng vào lưới đối thủ đã là thành công.

Truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, Nữ Hàn quốc vs việt Nam, nữ Hàn quốc vs nữ Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại Olympic 2020, lich thi dau bong da hom nay, xem bóng đá
Tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam vẫn phải nỗ lực để xem trận đấu này như bước chuẩn bị quan trọng cho trận play-off tranh suất đến Tokyo 2020. Ảnh: KFA

Lịch sử đã chứng minh 8 lần gặp nhau gần đây, phần thắng đều thuộc về các cô gái xứ kim chi và trận nào họ cũng dội ít nhất 3 bàn vào lưới Việt Nam. Lần gần nhất ở Asian Cup 2018, Hàn Quốc thắng Việt Nam 4-0.

Một trận đấu có thể đã thấy trước kết cục nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn phải nỗ lực hết mình để tận dụng từng phút quý giá khi đối đầu đối thủ đẳng cấp hơn. Điều này sẽ có ích cho trận play-off cuối cùng mà Việt Nam sẽ đá để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã đánh bại Myanmar rất khó khăn, nhưng cuối cùng đội đã làm được. 3 điểm trận này chỉ rõ tính cách của phụ nữ Việt Nam, đó là bất khuất. Trong bóng đá, mọi người đều muốn giành chiến thắng.

Tuy nhiên trong tình huống của chúng tôi, chúng tôi phải xem đối thủ đó là ai. Hàn Quốc là một đội rất mạnh. Chúng tôi không dám nói mình sẽ thắng, chúng tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức. Nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Về phần mình, HLV Colin Bell của Hàn Quốc cho hay: “Chúng tôi đã phân tích trận gặp Myanmar và nhận thấy chúng tôi có thể di chuyển bóng nhanh hơn và gây áp lực cho đối thủ nhiều hơn bởi vì tôi biết các cầu thủ của tôi có thể làm điều đó.

Chúng tôi sẽ chơi tấn công, ghi bàn thắng đẹp trước Việt Nam. Đội hình đang rất cân bằng và chúng tôi có một số cầu thủ thực sự tài năng như Park Yee-Un, và một số cô gái đã chơi ở Giải vô địch nữ U19 châu Á vài tháng trước như Choo Hyo Joo và Kang Ji Woo.

Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng để có được sự cân bằng đúng đắn và rõ ràng, trong ngắn hạn là xây dựng đội tuyển đủ điều kiện dự Olympic Tokyo 2020 và dài hạn là xây dựng đội bóng cho World Cup tiếp theo, vì vậy chúng tôi phải đưa những cầu thủ trẻ này vào sân”.

Dự đoán: 3-0


Xem lại trận nữ Việt Nam 1-0 nữ Myanmar 1-0 ở vòng loại Olympic 2020

V.H

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN