TTVH Online

Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

05/02/2020 19:34 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 5/2, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 10 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 5/2, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết: Từ 5-14/2, miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết: Từ 5-14/2, miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, phía Tây Bắc Bộ từ ngày 5 đến 14/2 có mưa, mưa rải rác trong ngày 7 và 8/2, sau có mưa vài nơi; khu vực Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 5/2 trời rét.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 5/2, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi 21-23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 14-17 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 21-24 độ C.

Thắng Trung - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN