TTVH Online

Chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự: 'Đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng'

04/02/2020 07:03 GMT+7

Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, việc lùi thời điểm khởi tranh các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị của các CLB, đặc biệt là lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, việc lùi thời điểm khởi tranh các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị của các CLB, đặc biệt là lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Khó cho HLV Park Hang Seo!

Khó cho HLV Park Hang Seo!

Từ Siêu Cúp quốc gia, V-League cho tới Cúp quốc gia và giải hạng Nhất quốc gia, tất cả những giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam đã buộc phải hoãn lại, lùi thời điểm khởi tranh do lo ngại ảnh hưởng của dịch virus corona.

Ngày 3/2, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức thông báo hoãn tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trước đó, theo kế hoạch các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 chính thức khởi tranh vào ngày 7/2 bằng trận mở màn tranh Siêu Cúp quốc gia giữa CLB TP.HCM và Hà Nội trên SVĐ Thống Nhất. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, VPF đã có công văn lùi thời gian tổ chức trận Siêu Cúp sang ngày 21/2 hoặc 1/3.

Theo cựu HLV tuyển quốc gia Trần Bình Sự, đây là sự việc bất khả kháng và sẽ ảnh hưởng tới các CLB và thầy trò HLV Park Hang Seo: "Tôi không bất ngờ với việc BTC quyết định hoãn các giải đấu. Dẫu biết rằng, các CLB và đội tuyển quốc gia sẽ chịu hệ lụy không nhỏ nhưng sức khỏe các các cầu thủ, của cộng đồng xã hội mới là điều quan trọng nhất.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan nhanh, nhiều CLB cũng đã phải cho các cầu thủ nghỉ tập để đề phòng lây nhiễm. Đó đều là những giải pháp để các đội bóng bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ của mình".

Chú thích ảnh
Do V-League 2020 bị lùi ngày khai mạc, HLV Park Hang Seo sẽ có ít thời gian hơn để tìm người thay Trọng Hoàng bị treo giò. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV CLB B.Bình Dương Trần Bình Sự nhận định, không chỉ các CLB bị ảnh hưởng và đội tuyển quốc gia gặp khó khi các giải chuyên nghiệp khởi tranh muộn.

"Các CLB sẽ chịu tổn thất trước tiên là về vấn đề kinh tế. Việc nuôi quân ăn, ở, tập trung khi giải đấu kéo dài hơn dự kiến là một trong những vấn đề mà các CLB phải đối mặt. Tiếp theo là vấn đề quá trình chuẩn bị tập luyện rồi việc tính toán tới điểm rơi phong độ, thể lực của các cầu thủ cũng bị xáo trộn" - HLV Trần Bình Sự phân tích.

Bên cạnh đó, HLV Trần Bình Sự đưa ra quan điểm, HLV Park Hang Seo sẽ rơi vào thế khó khi cuối tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Worl Cup 2022.

"Nếu lịch các giải đấu chuyên nghiệp diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu thì HLV Park sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị và rà soát lực lượng. Trận Việt Nam và Malaysia diễn ra vào cuối tháng 3, như vậy HLV Park sẽ có khoảng gần 2 tháng theo dõi các trận đấu V-League để nhìn nhận, đánh giá và phát hiện thêm những nhân tố cho tuyển Việt Nam.

Đây là điều hết sức quan trọng bởi vòng loại World Cup đang vào giai đoạn then chốt quyết định tới tấm vé vào vòng trong. Chính vì vậy, khi các giải đấu phải lùi lại đồng nghĩa với việc kế hoạch chuẩn bị của HLV Park sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đó là điều khiến tôi cảm thấy lo lắng".

Bảng G đang được xem là bảng đấu căng thẳng ở vòng loại World Cup 2022 khi cả 4 đội là Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE đều còn cơ hội đi tiếp. Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 với 9 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN