TTVH Online

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Trung Quốc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch

03/02/2020 14:00 GMT+7

Trung Quốc cam kết sẽ đảm bảo đi lại an toàn cho tất cả người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra tại nước này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc cam kết sẽ đảm bảo đi lại an toàn cho tất cả người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra tại nước này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.              

Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Hơn 5.300 người Trung Quốc còn mắc kẹt tại Khánh Hòa

Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Hơn 5.300 người Trung Quốc còn mắc kẹt tại Khánh Hòa

Ngày 2/2, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ liên quan có phương án để đưa số công dân Trung Quốc còn kẹt lại ở địa phương, trở về nước.

Toàn bộ hệ thống đường sắt Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm virus trên các hành trình, trong đó bao gồm các biện pháp sàng lọc tại cả cửa ra vào của toàn bộ các nhà ga đang hoạt động trên cả nước. Những hành khách bị phát hiện sốt, một trong những triệu chứng nhiễm chủng virus nguy hiểm này, sẽ ngay lập tức được đưa vào phòng cách ly trên tàu và đưa tới ga gần nhất để theo dõi.

Ngoài ra, tất cả các đoàn tàu sẽ được phun khử trùng, đặc biệt những người có tiếp xúc gần với những trường hợp nghi nghiễm cũng sẽ được ghi lại để theo dõi.              

Trước đó, tối 1/2, hệ thống đường sắt Trung Quốc đã vận chuyển 11.313 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng dịch. Các chuyến tàu chở khách dự đoán đã đưa 3 triệu người đi lại trong ngày 2/2, giảm tới 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động vận tải hàng không trong ngày 2/2 cũng giảm 17,1%, một phần do sự bùng phát của virus nCoV khiến kỷ nghỉ lễ được kéo dài.      

Chú thích ảnh
Cảnh sát Trung Quốc gác tại một điểm kiểm soát trên cây cầu hữu nghị Trung - Triều ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cũng trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, ngày 2/2, Triều Tiên thông báo tăng cường công tác kiểm tra tại các cửa khẩu. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Bình Nhưỡng đã đưa ra các quy định buộc tất cả những người từ nước ngoài trở về sau thời điểm ngày 13/1 đều phải kiểm tra y tế và theo dõi.

Bộ Y tế nước này cũng đang soạn thảo các biện pháp mới nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể lây nhiễm nhanh. Đây là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp mà Triều Tiên đã tiến hành trong công tác phòng chống dịch bệnh trước đó.              

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc hợp tác phòng dịch giữa hai miền Triều Tiên nhằm ngăn chặn dịch bệnh là cần thiết và có thể sẽ đề nghị phía Triều Tiên vào thời điểm thích hợp. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yo Sang-gi trả lời họp báo cùng ngày nói: "Chúng tôi đang xem xét thời điểm thảo luận trên cơ sở cân nhắc tình hình hiện tại ở Hàn Quốc cũng như diễn biến tình hình ở Triều Tiên”.     

Chú thích ảnh
Phòng cách ly dành cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona tại trung tâm y tế quốc gia ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/2/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong khi đó, giới chức y tế bang California, Mỹ thông báo bang này đã xác nhận 11 ca nhiễm virus nCoV, trong đó 1 trường hợp tại hạt Santa Clara và thêm 2 trường hợp ở hạt San Benito. Trường hợp một phụ nữ tại Santa Clara nhiễm virus được ghi nhận vừa từ "tâm dịch" Vũ Hán trở về và không liên quan đến trường hợp nhiễm trước đó tại hạt này.               

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng xác nhận thêm ca nhiễm virus nCoV, nâng tổng số trường hợp bị nhiễm chủng virus này lên 15 người, trong đó có một bệnh nhân nữ 68 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Trường hợp nhiễm bệnh mới nhất là nữ giới, 72 tuổi, mẹ của bệnh nhân nam, 39 tuổi được xác nhận nhiễm bệnh ở ca thứ 13. Bệnh nhân này đã phát bệnh trong khu cách ly, và hiện đã được chuyển sang bệnh viện Princess Margaret.              

Trung tâm bảo vệ y tế sức khỏe Hong Kong cho biết 2 ca bệnh được xác nhận trước đó có một nam bệnh nhân 80 tuổi từng ngồi tàu du lịch từ Nhật Bản về Hong Kong, nguồn lây nhiễm không rõ ràng, vì vậy người dân phải có tâm lý chuẩn bị có thể xuất hiện sự lây lan trong cộng đồng. Hai tuần tới sẽ là thời điểm thách thức phòng dịch của Hong Kong.

Phương Hoa - Lê Anh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN