TTVH Online

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn ở Hội An dịp Tết Canh Tý 2020

20/01/2020 11:00 GMT+7

Điểm nhấn của sự kiện Hội Tết là chương trình biểu diễu nghệ thuật “Hội đón giao thừa Canh Tý 2020” vào lúc 22g30 đêm 30 Tết tại Vườn tượng An Hội. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ đến từ Nhật Bản là: Ueno Yuka, Kawamura Yui và nhóm nhạc Kolme…

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm nhấn của sự kiện Hội Tết là chương trình biểu diễu nghệ thuật Hội đón giao thừa Canh Tý 2020 vào lúc 22g30 đêm 30 Tết tại Vườn tượng An Hội. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ đến từ Nhật Bản là: Ueno Yuka, Kawamura Yui và nhóm nhạc Kolme…

Hội An đứng đầu trong Top các thành phố đẹp nhất châu Á

Hội An đứng đầu trong Top các thành phố đẹp nhất châu Á

Hội An lại được CNN vinh danh ở vị trí số 1 trong top 13 thành phố đẹp nhất ở châu Á. Trước đó, CNN đã ca ngợi Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á.

Ngày 19/1, Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết: Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn phục vụ cho nhân dân địa phương, bà con Hội An xa xứ về quê và du khách đến tham quan Hội An.

Theo đó, Hội Tết Nguyên đán có sự tham gia của đoàn rước "Sắc bùa chúc xuân" diễu hành khắp các tuyến đường trong Khu phố cổ để mang niềm vui và may mắn đến cho mọi người.

Điểm nhấn của sự kiện Hội Tết là chương trình biểu diễu nghệ thuật Hội đón giao thừa Canh Tý 2020 vào lúc 22g30 đêm 30 Tết (nhằm ngày 24/01/2020) tại Vườn tượng An Hội. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ đến từ Nhật Bản là: Ueno Yuka, Kawamura Yui và nhóm nhạc Kolme; cùng nhiều tiết mục nghệ thuật chào xuân mới được dàn dựng công phu và màn trình diễn pháo hoa hấp dẫn trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn ở Hội An dịp Tết Nguyên đán phục vụ cho nhân dân địa phương, bà con Hội An xa xứ về quê và du khách đến tham quan Hội An

Cũng trong Hội Tết Canh Tý, nhằm tiếp tục quảng bá hơn nữa hình ảnh điểm đến làng nghề truyền thống của Hội An, thành phố long trọng tổ chức Lễ hội Cầu bông Trà Quế vào Mồng 07 tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 31/01/2020), Giỗ tổ nghề Mộc vào 12 tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 05/02/2020), Hội bắp nếp Cẩm Nam vào ngày 15 & 16 tháng giêng Âm lịch (nhằm ngày 08 & 09/02/2020)… với các phần "Lễ" và phần "Hội" hết sức đặc sắc.

Chú thích ảnh
Nhằm phục vụ đông đảo du khách đến phố cổ Hội An trong dịp tết nguyên đán Xuân Canh Tý 2020, Công viên Ấn tượng Hội An sẽ mở cửa hoạt động từ ngày 26/1/2020 nhằm ngày mồng 2 Tết

Với nhiều hoạt động trưng bày, giải trí được tổ chức thường xuyên như: chợ hoa xuân Canh Tý, trưng bày Phong lan ngày Tết, triển lãm ảnh Tết Hội An, xưa và nay, các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm…, hội Tết Nguyên Đán Canh Tý hứa hẹn sẽ mang đến cho người người dân và du khách một đời sống tinh thần sôi nổi và đầy ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về.

Trong lúc đó, thông tin từ Công viên Ấn tượng Hội An,  nhằm phục vụ đông đảo du khách đến phố cổ Hội An trong dịp tết nguyên đán Xuân Canh Tý 2020, Công viên Ấn tượng Hội An sẽ mở cửa hoạt động từ ngày 26/1/2020 nhằm ngày mồng 2 Tết.

Chú thích ảnh

Và từ ngày mồng 2 đến mồng 5 Tết, thời gian hoạt động của công viên bắt đầu từ 10h sáng đến 22h. Du khách khi đến Công viên Ấn tượng Hội An trong dịp Tết sẽ được cảm nhận được không khí đón Xuân của người Việt qua chủ đề Tết Ngày xưa với các tiểu cảnh được trang trí ấn tượng, trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Các hoạt động văn hoá tín ngưỡng như Hái lộc đầu năm, Xin chữ đầu năm, Bốc quẻ cầu may...cũng sẽ tạo sự phấn khởi đối với du khách, đặc biệt với khách nước ngoài sẽ hiểu hơn về văn hoá Tết của Việt Nam.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN