TTVH Online

68 công trình, tác phẩm xuất sắc được trao Giải thưởng Âm nhạc

19/01/2020 07:47 GMT+7

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Âm nhạc năm 2019 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho các tác phẩm xuất sắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Âm nhạc năm 2019 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho các tác phẩm xuất sắc.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 5 ca khúc tạm dừng lưu hành 'không có vấn đề gì'

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 5 ca khúc tạm dừng lưu hành 'không có vấn đề gì'

Ngày 12/4/2017, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã ký công văn gửi Hội đồng Lý luận, phê bình, Văn học Nghệ thuật Trung ương về việc ca khúc ra đời trước 1975 đang bị tạm dừng lưu hành.

Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho biết, năm 2019, Ban tổ chức đã nhận được 226 tác phẩm của 226 tác giả là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam từ khắc các tỉnh thành trên cả nước tham dự. Trong đó, thanh nhạc có 190 tác phẩm, khí nhạc có 18 tác phẩm và 18 công trình lý luận.

Chú thích ảnh
NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng cho các tác giả.

Hội đồng nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc và công tâm để chọn được 68 công trình, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng tốt để trao 4 giải A cho các tác phẩm, công trình xuất sắc nhất gồm: Tác phẩm Đón bình minh - độc tấu đàn tranh cùng dàn nhạc của nhạc sỹ Thúy My; Đêm nhạc Nguyễn Anh Trí Tri ân quê hương của nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí ; Đêm nhạc Phạm Minh Tuấn Niềm tin  của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn; Công trình nghiên cứu Âm hưởng dân ca – Dân ca Nam Bộ trong ca khúc Việt Nam của nhạc sỹ, nhà nghiên cứu Đặng Văn Bông.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghệ thuật còn trao 24 giải B, 24 giải C và 16 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhiều thể loại như ca khúc, ca khúc thiếu nhi, ca khúc nghệ thuật, chương trình biểu diễn, tác phẩm giao hưởng, tác phẩm thính phòng, tác phẩm hợp xướng, sách nghiên cứu, sách giáo trình, báo chí…

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng cho các tác giả

Đánh giá về chất lượng Giải thưởng Âm nhạc năm 2019, nhạc sỹ Đức Trịnh cho biết, về thanh nhạc, năm 2019 số lượng các ca khúc dự thi nhiều hơn, tuy nhiên không có ca khúc mang tính sáng tạo độc đáo, phần nhiều đều nghe quen thuộc, bút pháp theo lối cũ, nhiều bài giống nhau kể cả về giai điệu lẫn nội dung.

Về thể loại khí nhạc, theo nhạc sỹ Đức Trịnh, các tác giả đã biết tìm tòi sáng tạo, đi sâu vào đề tài cách mạng, đề tài về đất nước, tình yêu con người… khai thác và làm nổi bật được tính dân tộc, đậm đà nét âm nhạc truyền thống, nhiều tác phẩm đã có sự mới mẻ, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống, kế thừa nguồn gốc âm nhạc của cha ông, tiếp thu một cách có chọn lọc những bút pháp, những thành tựu của âm nhạc thế giới… Tuy nhiên, nhạc sỹ Đức Trịnh cũng lưu ý, một số tác phẩm khí nhạc có cấu trúc không rõ ràng, một số tác phẩm đương đại chưa rõ về hình tượng âm nhạc, có tác phẩm viết quá đơn giản, thiếu tính chuyên nghiệp…

Đối với các công trình về lý luận phê bình, các tác phẩm dự thi giải thưởng Âm nhạc 2019 đã có sự đa dạng về đề tài và thể loại, chất lượng các tác phẩm cũng được nâng cao hơn một bước so với những năm trước. Nhiều tác giả tâm huyết và thường xuyên gửi tác phẩm dự thi trong nhiều năm như: Nguyễn Thụy Kha, Trương Đình Quang, Văn Thu Bích, Dân Huyền, Trần Lệ Chiến…

Nhân dịp này, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp cho các hội viên mới và trao quà tặng đầu xuân cho các nhạc sỹ cao tuổi.

Phương Lan/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN