TTVH Online

52 ông đồ tham gia cho chữ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

18/01/2020 13:37 GMT+7

Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 và triển lãm thư pháp mang tên Thành Đức diễn ra sáng nay (18/1) tại hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) – Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 và triển lãm thư pháp mang tên Thành Đức diễn ra sáng nay (18/1) tại hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Trưng bày những di sản của Hermès ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trưng bày những di sản của Hermès ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Triển lãm “Di sản Hermès – Chuyển Động” đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kéo dài tới 3/10 trưng bày lịch sử phát triển của thương hiệu thời trang do Thierry Hermès thành lập năm 1837. 

Đến hẹn lại lên, đây là lần thứ 6 Hội chữ Xuân tiếp tục được tổ chức với sự hiện diện của 52 ông đồ tham gia cho chữ. Các ông đồ đã qua kỳ khảo tuyển nghiêm túc nhằm mang đến chất lượng cao của những bức thư pháp, thư họa đầu xuân cùng với sự yên tâm tin tưởng cho mỗi người khi mang về gia đình những bức chữ viết đúng, viết đẹp, chứa đựng những ước nguyện tốt lành.

văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Các "ông đồ" nhận giải tại Hội chữ Xuân Canh Tý 2020

Hộ chữ Xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 5/2, mở cửa hàng ngày từ 8h đến 20h. Riêng 30 Tết, Hội chữ Xuân mở cửa đón giao thừa đến 2h sáng hôm sau.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến xin chữ đầu Xuân năm mới, các gian lều viết chữ của 52 ông đồ năm nay được bố trí tại khu vực phía trước của hồ Văn. 

văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Các gian lều của 52 ông đồ đều được bố trí ở phía trước hồ Văn
văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
...và các ông đồ đã sẵn sàng cho chữ
văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Ngay sau khai mạc, đã có nhiều bạn trẻ tới xin chữ
văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Một tác phẩm sắp hoàn thành

Xung quanh hồ Văn được giành cho triển lãm thư pháp mang tên Thành Đức với 52 tác phẩm thư pháp của nhiều tác giải đến từ nhiều miền của đất nước. Các bức thư pháp được thể hiện bằng những bút pháp độc đáo, qua những nét chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Thông qua những tác phẩm thư pháp, các tác giả mong muốn giới thiệu những giá trị tốt đẹp của truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài... 

văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Hình ảnh một bức thư pháp Thành Đức 

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, ngoài hoạt động viết chữ thư pháp, còn có các gian hàng sản phẩm thủ công của làng nghề truyền thống mang đến không gian đa sắc màu, các trò chơi dân gian đậm nét văn hóa, như kéo co, đi dép cao su tập thể...

văn miếu quốc tử giám, 52 ông đồ, cho chữ, hồ văn, hội chữ xuân canh tý, Hội chữ Xuân, Hội chữ xuân văn miếu, ông đồ, Ông đồ
Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm tặng bà Bùi Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc: Tái hiện không gian giáo dục truyền thống  như làng sĩ tử, quang cảnh trường thi xưa…, trình diễn nghệ thuật làm giấy dó, không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế…

Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ… tại Hồ Văn và toàn bộ khu vực Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc để đảm bảo cho du khách tới đây đón xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

An Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN