TTVH Online

Bóng đá Anh: Thời đại tiền làm nên kỷ lục bóng đá

29/01/2020 06:15 GMT+7

Liverpool trở thành CLB sở hữu thành tích tốt nhất tại giải quốc nội sau 21 vòng với 61 điểm. Đó là thành tích cực kỳ đáng nể của The Kop. Nhưng trên bước đường thành công đó, họ vẫn cần sự trợ giúp của yếu tố tài chính.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool trở thành CLB sở hữu thành tích tốt nhất tại giải quốc nội sau 21 vòng với 61 điểm. Đó là thành tích cực kỳ đáng nể của The Kop. Nhưng trên bước đường thành công đó, họ vẫn cần sự trợ giúp của yếu tố tài chính.

EURO 2020: 60 năm khai sáng bóng đá thế giới

EURO 2020: 60 năm khai sáng bóng đá thế giới

Như một nhà phiêu lưu giàu trải nghiệm, hành trình 60 năm của giải vô địch bóng đá châu Âu EURO cũng có rất nhiều những câu chuyện để kể. Từ thủ môn huyền thoại Lev Yashin, hoàng đế Beckenbauer, câu chuyện cổ tích của Đan Mạch năm 1992 cho đến thần thoại về Hi Lạp năm 2004.

Kỷ lục của Liverpool

Trước khi Liverpool thi đấu với Tottenham cuối tuần trước, Paris Saint-Germain là CLB có thành tích nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau 21 trận đấu. Họ giành được 58 điểm cùng hiệu số 60 tại Ligue 1 tại mùa giải 2018/19.

Với pha lập công của Roberto Firmino, Liverpool giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân nhà của Tottenham. Một bàn, ba điểm, The Kop phá được 2 kỷ lục về điểm số của Man City tại Premier League (2017/18) và PSG khi xét tại 5 giải hàng đầu châu Âu.

Thành tích của Liverpool rõ ràng được đánh giá cao hơn những gì PSG làm được tại Pháp. Mức độ khốc liệt của Ligue 1 lẽ dĩ nhiên không thể so sánh với Premier League. Để xác lập thành tích tốt như vậy (61 điểm), đội bóng của Juergen Klopp phải vượt qua những đội bóng khó chịu như Chelsea, Man United và đặc biệt là Man City. Trong khi đó, chất lượng đội hình PSG tại Pháp vượt xa so các đội bóng xếp dưới.

Điều đáng nói hơn, đội hình Liverpool mùa Hè vừa qua không thay đổi. Sự mới mẻ chỉ đến từ những gương mặt cũ, những người gặp chấn thương dài hạn mùa trước. Còn PSG, đội hình luôn được nâng cấp qua từng mùa Hè. Nói vậy để thấy, cái tài tình trong cách xây dựng và huấn luyện của Juergen Klopp. Ông xây dựng The Kop từ một đống đổ nát trở thành niềm tự hào của nước Anh một lần; trong tay ông, những cầu thủ vô danh trở thành tên tuổi đắt giá bất cứ đội bóng nào cũng khao khát.

Nhắc tới bất kỳ đội bóng nào được Juergen Klopp dẫn dắt, nhiệt huyết và giàu sức trẻ là những điều gợi nhớ tới đầu tiên. Liverpool không phải ngoại lệ, nhưng họ giờ đây còn thêm cả yếu tố “Bản lĩnh” nữa.

Chú thích ảnh
Liverpool không tự nhiên trở thành đội mạnh nhất nước Anh

Yếu tố tài chính

Tuy nói Liverpool không có thay đổi trong mùa Hè vừa qua nhưng công bằng mà nói, hai mùa trước đó họ cũng chi không ít tiền. Virgil van Dijk, Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita hay Mohamed Salah đã tiêu tốn không ít ngân sách của The Kop. Tuy nhiên, khác với trước đây, mọi sự đầu tư của họ đều đem lại thành quả. Trước mắt là chức vô địch Champions League 2019 và thành tích ấn tượng sau 21 vòng đấu trong mùa giải năm nay.

Nhìn rộng ra danh sách các CLB có thành tích tốt nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau 21 vòng, hầu hết đều rất mạnh tay trong chuyển nhượng. Có thể kể tới Chelsea 2005/06, Barcelona 2012/13, Juventus 2018/19, Man City 2017/18 và PSG 2018/19, 2015/16.

Trước 2005/06, bóng đá chưa bị chi phối nhiều bởi “tiền lực”. Các CLB tập trung vào phát triển cầu thủ trẻ và khả năng của các đội ngũ tuyển trạch để tìm kiếm nhân tài với mức phí thấp. Sau đó, các tỷ phú thế giới đến với bóng đá. Họ sẵn sàng chi những số tiền khổng lồ để xây dựng lại CLB. Chelsea có thể coi là người khởi xướng phong trào dùng tài chính “mua” danh hiệu.

Bây giờ, tình hình tài chính và giá trị cầu thủ thậm chí còn kinh hoàng hơn trước. Một cầu thủ bây giờ có thể được định giá tới hàng trăm triệu euro/bảng. Điều này khiến các CLB nhỏ, tiềm lực tài chính có hạn khó lòng chạy đua được. Thậm chí, việc níu giữ những tài năng của mình cũng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, các CLB giàu có vẫn thoải mái vung tiền, sở hữu các cầu thủ mình muốn. Vô hình trung công thức thành công bây giờ luôn cần phải có yếu tố tài chính. Lâu dần, khoảng cách giữa các CLB dần xa nhau hơn. Những câu chuyện cổ tích như Leicester từng làm được chắc có lẽ lâu lắm mới xảy ra tại giải quốc nội. Còn đối với đấu trường Champions League, sau chức vô địch của Porto năm 2004, chưa có đội bóng nào được coi là câu chuyện cổ tích tại giải đấu này.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN