TTVH Online

Man City: Aguero sẽ vĩ đại nếu…

14/01/2020 13:12 GMT+7

Sergio Aguero đã liên tục nổ súng cho Man City và trở thành một chân sút huyền thoại ở Premier League. Nhưng để trở thành vĩ đại, anh vẫn cần một sự thừa nhận ở một đấu trường khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero đã liên tục nổ súng cho Man City và trở thành một chân sút huyền thoại ở Premier League. Nhưng để trở thành vĩ đại, anh vẫn cần một sự thừa nhận ở một đấu trường khác.

Man City: Guardiola đang 'ru ngủ' Liverpool

Man City: Guardiola đang 'ru ngủ' Liverpool

Mùa giải vẫn còn một nửa chặng đường nữa nhưng Pep Guardiola của Man City thì khẳng định cuộc đua giành chức vô địch Premier League đã kết thúc. Phải chăng ông thực sự muốn buông xuôi? Chắc chắn là không. HLV người Tây Ban Nha chỉ đang tìm cách ru ngủ Liverpool thôi.

1. Hat-trick vào lưới của Aston Villa trong chiến thắng 6-1 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh giúp Sergio Aguero có lần thứ 12 trong sự nghiệp ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu tại Premier League. Thành tích này cũng giúp anh trở thành cầu thủ lập được nhiều hat-trick nhất trong lịch sử giải đấu, hơn Alan Shearer, người có 11 hat-trick.

3 bàn thắng ở trận đấu với Villa cũng giúp Aguero chạm cột mốc 177 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Con số này giúp anh chính thức vượt qua Thierry Henry, người có 175 bàn, để trở thành cầu thủ ngoài Anh quốc ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Những thống kê trên đã chỉ ra sự vĩ đại của Sergio Aguero ở bóng đá Anh. Anh trở thành sát thủ của mọi hàng thủ, là cơn ác mộng của mọi thủ môn. Thành tích đáng sợ của Aguero đã vượt qua mọi dự đoán của các chuyên gia, anh thậm chí còn khiến cho những người đồng đội cũ còn việt vị với những dự đoán của mình.

“Lần đầu tiên tập với Aguero, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể chơi tốt. Anh ấy không tập đều, thiếu chăm chỉ”, Micah Richards, người từng khoác áo Man City chia sẻ về tiền đạo người Argentina. “Cho tới khi Aguero ghi bàn, tôi mới nhận ra anh ấy giỏi thực sự. Anh ấy là một trong những cầu thủ biết cách săn bàn. Với tôi, Aguero là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh”.

2. Pep Guardiola không phải là người đưa Aguero về với Man City. Tuy nhiên, có lẽ HLV người Tây Ban Nha là người đã phát huy tối đa sức mạnh của chân sút 31 tuổi này tốt nhất.

“Cậu ấy là một huyền thoại và huyền thoại ấy vẫn đang bay cao”, Pep Guardiola nói. “Henry từng là một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu nhưng có lẽ cậu ấy sẽ phải tự hào khi có một người khác đã phá vỡ kỉ lục của mình. Henry là một huyền thoại và Aguero cũng thế. Để ghi được số bàn thắng khủng khiếp như thế không phải là điều đơn giản. Chúng tôi thực sự tự hào khi có Aguero trong đội hình”.

Chú thích ảnh
Aguero đã trở thành một chân sút huyền thoại ở Premier League, nhưng…

Cái hay của Pep so với người tiền nhiệm Manuel Pellegrini là ông đã biến Aguero không chỉ đơn thuần là một trung phong điển hình. Với Pep, Aguero bây giờ chơi đa dạng, biến hóa và linh hoạt với các vị trí mà anh đảm nhận. Thông thường, tiền đạo này được xếp đá cao nhất trên hàng công, nhưng khi cần, anh có thể đá song song khi De Jesus được chọn đá cặp.

Ngoài ra, Aguero cũng tích cực di chuyển rộng, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xoay quanh mình có thêm nhiều khoảng trống. Với những tiền vệ có khả năng sáng tạo cao như David Silva hay De Bruyne, Aguero có quá nhiều nguồn cung cấp bóng. Bởi vậy, với bản năng săn bàn đáng sợ của mình, Aguero luôn biết cách để tận dụng tối đa những cơ hội mà đồng đội đã trao tặng cho anh.

3. Aguero đã chinh phục hầu hết những danh hiệu cá nhân cũng như tập thể với Man City ở các giải bóng đá quốc nội của Anh. Đó là Premier League, là FA Cup, là cúp Liên đoàn và Siêu cúp Anh. Đó là danh hiệu Vua phá lưới, là chân sút nước ngoài vĩ đại nhất, là tiền đạo lập nhiều hat-trick nhất… Nhưng thứ mà Aguero còn thiếu để trở nên vĩ đại chính là những danh hiệu đấu trường châu lục.

Man City luôn hay ở giải quốc nội, nhưng bước ra sân chơi Champions League, họ vẫn bị đánh giá là “khôn nhà dại chợ”. Thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi này chỉ là lọt đến bán kết. Dù đã chi rất nhiều tiền, dù sở hữu một HLV hàng đầu với những ngôi sao chất lượng thế giới, họ vẫn không thể khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

Man City không thành công cũng dẫn đến việc Aguero cũng không được thừa nhận, được sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu như Messi, Ronaldo hay Salah. Ở tuổi 31, khi chỉ còn 1-2 mùa bóng nữa là bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, hơn ai hết, Aguero hiểu anh cần phải có 1 danh hiệu châu Âu. Và đó hoàn toàn có thể là mùa bóng này, khi Man City đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

T.Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN