TTVH Online

Siêu mùa giải của Liverpool: Ăn ba hay ăn hai?

09/01/2020 14:43 GMT+7

Liverpool đã có mặt ở vòng 4 Cúp FA, đã vào vòng 1/8 Champions League và đang thẳng tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV Juergen Klopp đã đưa ra lựa chọn về việc nhắm tới mục tiêu gì.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã có mặt ở vòng 4 Cúp FA, đã vào vòng 1/8 Champions League và đang thẳng tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV Juergen Klopp đã đưa ra lựa chọn về việc nhắm tới mục tiêu gì.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV của đội tuyển U-23 quốc gia Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV của đội tuyển U-23 quốc gia Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV của đội tuyển U-23 quốc gia Việt Nam. Lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020. Lịch thi đấu U-23 châu Á hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Đủ sức vô địch bất cứ giải nào

Với thực lực của Liverpool, chức vô địch bất kỳ giải nào trong các giải Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA đều không nằm xa tầm với của họ. Tại Cúp FA, ông Klopp chỉ dùng đội hình 2 cũng đủ đánh bại Everton với lực lượng gần như mạnh nhất. Thế là đủ thấy Liverpool mạnh cỡ nào ở mặt trận này.

Nếu ông Klopp dùng những cầu thủ tốt nhất, đội nào có thể cản bước họ đăng quang? Ở Champions League, Liverpool cho thấy từ mùa trước rằng họ đang là quyền lực hàng đầu của bóng đá lục địa.

Những ai còn nghi ngờ thì hãy nhớ lại cách The Kop thực hiện cuộc ngược dòng thần thánh loại Barca sau khi thua đến 0-3 ở bán kết lượt đi. Mùa này, cơ bản là vẫn với những người hùng từng lên đỉnh châu Âu mùa trước, The Kop vẫn thể hiện được sức mạnh đáng gờm của mình, đã vào vòng 1/8 và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ.

Tại giải Ngoại hạng, Liverpool vẫn bất bại sau 21 vòng đấu dù thực tế mới đá 20 trận, đang hơn đội nhì bảng tới 13 điểm và từ lâu người ta đã không còn nói về cuộc đua vô địch nữa vì đơn giản, Liverpool không có đối thủ cạnh tranh thực sự ở mùa bóng đang diễn ra. Chuyện họ vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giành cú ăn ba mùa này là thành tựu đặc biệt trong lịch sử của đội bóng 127 năm tuổi. Nếu thực hiện được chiến công phi thường ấy, Liverpool không chỉ sánh ngang thành tích kì diệu của MU năm 1999 mà còn gia nhập hàng ngũ số ít những CLB từng giành những cú ăn ba vĩ đại tương tự trong một mùa như PSV, Ajax, Bayern Munich, Barca, Inter Milan hay Celtic.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Liverpool, ngoại hạng Anh, Klopp
Liệu Liverpool sẽ hướng tới chức vô địch Cúp FA bằng đội hình B, còn vô địch Premier League và Champions League với đội hình chính?

Juergen Klopp đã lựa chọn

Như đã nói, Liverpool sẽ lập thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử của họ nếu giành cú ăn 3 mùa này gồm đoạt Cúp FA, vô địch Ngoại hạng Anh và vô địch Champions League.

Nhưng liệu ông Klopp có sẵn sàng mạo hiểm vì viễn cảnh huy hoàng này? Câu trả lời có lẽ là không. Bóng đá hiện đại với tốc độ cao hơn, cường độ lớn hơn khiến các cầu thủ tiêu hao thể lực lớn hơn trước đây rất, rất nhiều. Việc đánh bại các đội bóng hàng đầu để chinh phục các danh hiệu cũng càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Thế nên, rất khó để chiến đấu cật lực trên 3 mặt trận cùng lúc với những nguồn năng lượng tối đa.

Đội hình của Liverpool thực sự cực mạnh nhưng lực lượng của họ không đều đến mức ông Juergen Klopp có thể cùng lúc tạo ra được 2 đội hình với sức mạnh ngang nhau. Thực tế, HLV người Đức rất ít khi thay đổi nhân sự đá chính của Liverpool ở giải Ngoại hạng và Champions League.

Ông chỉ làm điều đó ở Cúp FA. Klopp rõ ràng đã cho thấy định hướng của mình là ưu tiên tất cả cho giải Ngoại hạng và Champions League và coi Cúp FA như cơ hội để dưỡng sức cho các trụ cột. Dù giành được cú ăn 3 mùa này sẽ là chiến công kì vĩ chưa từng có trong lịch sử Liverpool và sẽ đưa họ gia nhập nhóm 7 CLB của châu Âu từng lập chiến công vang dội này nhưng Juergen Klopp có lẽ đã chọn mục tiêu giành cú “ăn hai”.

Thực tế, nếu vô địch giải Ngoại hạng và bảo vệ thành công ngôi quán quân Champions League, Liverpool cũng đã có mùa giải đại thành công khi sánh ngang thành tích họ từng lập được 36 năm trước (mùa giải 1983-84).

Để hướng đến mục tiêu ấy, ông Klopp cần có đầy đủ những chiến binh tinh nhuệ nhất và tuyệt đối không thể mạo hiểm sử dụng họ ở Cúp FA. Giả sử Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League trong khi thất bại ở Cúp FA thì đó có phải là một cơ hội bị bỏ lỡ của họ? Không hề!

Thế nên, chắc chắn ông Klopp vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đội hình B cho Cúp FA và biết đâu đấy, nếu những cầu thủ dự bị của Liverpool lại đi hết con đường ở giải đấu này thì The Kop vẫn giành cú ăn 3 không tưởng? Còn nếu điều đó không xảy ra? Có sao đâu vì nếu Liverpool vẫn vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh vào cuối mùa thì mọi thứ vẫn trên cả tuyệt vời.

30 Đã 30 năm nay Liverpool chưa vô địch Anh (từ 1990)

36 Lần gần nhất Liverpool vô địch Anh và Cúp C1 trong 1 mùa giải cách nay đã 36 năm (1983-84)

20 Liverpool bất bại sau 20 trận đã đấu ở Premier League mùa này

 

Trọng Tuệ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN