TTVH Online

Thành phố Hồ Chí Minh: Nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc bị khởi tố hai tội danh

06/01/2020 19:22 GMT+7

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Lee Hyeong Won (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc), là nghi phạm thực hiện vụ án giết người tại nội khu Hưng Phước, phường Tân Phong, Quận 7. Lee bị khởi tố để điều tra về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ việc một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc bị tử vong và một chiếc ô tô bị đốt cháy bất thường mà TTXVN đã thông tin, ngày 6/1, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Lee Hyeong Won (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc), là nghi phạm thực hiện vụ án giết người tại nội khu Hưng Phước, phường Tân Phong, Quận 7. Lee bị khởi tố để điều tra về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

10 năm tù cho đối tượng đổ thuốc trừ sâu vào bể nước để giết người

10 năm tù cho đối tượng đổ thuốc trừ sâu vào bể nước để giết người

Vì nghi ngờ nhà hàng xóm lấy trộm gà nên đối tượng đã 2 lần dùng thuốc trừ sâu đổ vào bể nước sinh hoạt để đầu độc họ. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Theo Cơ quan điều tra, vào rạng sáng 21/12/2019, một đối tượng đã trèo tường rào vào nhà và tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc) tại khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7.

Chú thích ảnh
Nghi phạm Lee Hyeong Won

Hậu quả khiến bà Jung Young Sook (sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc) tử vong, ông Yoon Sang Yong và con gái Yoon Yeong Yi (sinh năm 2003, quốc tịch Hàn Quốc) bị thương. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe ô tô Chevrolet Spark của gia đình để trước nhà tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, Công an Quận 7 đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an Thành phố điều tra vụ việc.

Tới chiều 25/12, sau 4 ngày vụ án xảy ra, Công an đã bắt giữ được nghi can tại một khách sạn ở Quận 1. Bước đầu đối tượng khai nhận, rạng sáng 21/12/2019, Lee Hyeong Won đột nhập nhà ông Yoon Sang Yong bằng lối cửa sau. Tại đây, Lee Hyeong Won ra tay sát hại bà Jung Yuong Sook (vợ ông Yoon Sang Yong), tấn công ông Yoon Sang Yong và con gái của người này là Yoon Jeong Yi khiến cả hai bị thương.

Sau đó, Lee Hyeong Won đã lấy 4 điện thoại, 8 triệu đồng và một xe ô tô hiệu Chevrolet Spark của gia đình nạn nhân để trước nhà, tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, phường Bình An, Quận 2. Tại đây, Lee Hyeong Won đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ ngày 21/12, rồi lẩn trốn đến khi bị Công an bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra tập trung điều tra làm rõ.

Thành Chung/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN