TTVH Online

Thiệt hại về người trong vụ sập công trình đang thi công ở Campuchia

03/01/2020 22:49 GMT+7

Tiếp tục cập nhật thông tin vụ sập công trình đang thi công ở tỉnh Kep của Campuchia, đến tối 3/1, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài được 19 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, trong đó 4 người đã tử vong và ít nhất 16 người bị thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục cập nhật thông tin vụ sập công trình đang thi công ở tỉnh Kep của Campuchia, đến tối 3/1, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài được 19 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, trong đó 4 người đã tử vong và ít nhất 16 người bị thương. 

Vụ sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân (Hải Phòng): Khởi tố vụ án

Vụ sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân (Hải Phòng): Khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ việc sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân, thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngày 10/8, công an huyện An Dương cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, để điều tra đối với những người liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Giám đốc Công an thành phố Kep Pen Dara cho biết có thể có khoảng 20-30 công nhân mắc kẹt dưới công trình xây dựng bị sập. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa   Ảnh: Al Jazeera

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin tối 3/1, Thủ tướng Hun Sen trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, trong khi quan chức cấp cao của Ủy ban Ứng phó thảm họa quốc gia Kun Kim và Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Neth Savoeun đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn cấp triển khai công tác cứu hộ.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, một tòa nhà 7 tầng đang được thi công gần ngôi chùa Samathi tại thành phố Kep của Campuchia đã đổ sập, vùi lấp hàng chục công nhân đang làm việc.

Nguyễn Vũ Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN