TTVH Online

Sáng & tối của K-pop năm 2019

01/01/2020 07:26 GMT+7

Giống như bất kỳ năm nào, năm 2019 cũng có đủ những tin tốt và xấu về K-pop. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai thái cực ấy hiện đã rộng hơn bao giờ hết.

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như bất kỳ năm nào, năm 2019 cũng có đủ những tin tốt và xấu về K-pop. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai thái cực ấy hiện đã rộng hơn bao giờ hết.

10 ca khúc K-pop hay nhất năm 2019: siêu phẩm của BTS, Blackpink và ‘tân binh’ TXT, Itzy

10 ca khúc K-pop hay nhất năm 2019: siêu phẩm của BTS, Blackpink và ‘tân binh’ TXT, Itzy

Các ca khúc của BTS, Blackpink, Twice và Jopping của siêu nhóm nhạc SuperM, quy tụ các thành viên của Shinee, Exo, NCT 127 và WayV đã lọt vào Top 10 nhạc phẩm K-pop hay nhất năm 2019. Itzy, nhóm nhạc nữ mới của năm 2019, cũng lọt vào danh sách này với ca khúc đầu tay Dalla Dalla.

Trong khi nhóm nhạc nam siêu sao BTS tiếp tục vươn lên thống trị toàn cầu, thậm chí tổ chức buổi hòa nhạc mang tính bước ngoặt tại Ả Rập Saudi, thì nền K-pop cũng rúng động và bị bôi bẩn sau vụ bê bối Burning Sun. Chưa kể, vụ bê bối gian lận phiếu bình chọn liên quan đến một cuộc thi âm nhạc cũng đã góp phần phủ thêm bóng tối lên K-pop.

Dưới đây là 10 câu chuyện K-pop nổi bật nhất trong năm.

1. BTS tiếp tục thống trị

Thật khó bàn đến K-pop năm 2019 mà bỏ qua BTS. Nhóm nhạc này một lần nữa “càn quét” các giải thưởng âm nhạc khác nhau và ngày càng nổi tiếng khắp thế giới.

BTS đã phát hành album mới nhất, Map Of The Soul: Persona, vào ngày 21/4, trong số các bài hát của album này có Boy With Luv được BTS hợp tác với ca sĩ nhạc pop người Mỹ Halsey. Họ cũng xúc tiến thành công tour diễn vòng quanh thế giới Love Yoursel: Speak Yourself, bắt đầu với màn diễn ở Los Angeles. Với tour diễn này, BTS đã có các màn hòa nhạc tại những địa điểm mang tính biểu tượng như Sân vận động Wembley ở Anh, nơi đánh dấu việc họ trở thành nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại đây.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc BTS

BTS cũng trở thành một hiện tượng ở Ả Rập Saudi khi họ là nhóm nhạc nước ngoài đầu tiên tổ chức màn diễn solo tại sân vận động ở nước này. Thêm nữa, BTS còn đoạt 3 giải tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ.

2. Nghệ sĩ K-pop nổi danh ở hải ngoại

Danh tiếng toàn cầu của BTS đã góp phần thúc đẩy các nhóm nhạc K-pop khác. Trước đây, rất hiếm khi các nhóm nhạc K-pop xuất hiện trên truyền hình Mỹ, nhưng hiện giờ nhiều nhóm đang chọn Mỹ làm sân khấu chính để bắt đầu sự nghiệp.

Chẳng hạn, nhóm nhạc tân binh SuperM gồm các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thuộc SM Entertainment như Shinee, EXO và NCT 127, đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 trong 5 tuần liên tiếp. Nhóm nhạc này còn xuất hiện trong chương trình The Ellen Show của NBC.

Trong khi đó, nhóm nhạc nữ Blackpink cũng là khách mời chương trình The Late Late Show của James Corden và NCT 127 xuất hiện trên chương trình Good Morning America của ABC hồi tháng 4.

Chú thích ảnh
Siêu nhóm nhạc SuperM

3. Bùng nổ dòng nhạc “trot”

Trot là một thể loại nhạc pop Hàn Quốc và được công nhận là dạng tồn tại lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc. Được hình thành trong suốt thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật đầu những năm 1900, thể loại nhạc này chịu ảnh hưởng của các yếu tố âm nhạc “enka” Nhật Bản, phương Tây...

“Trot” đã bị giới trẻ bỏ qua trong nhiều năm, nhưng đã trở lại nổi bật nhờ cuộc thi âm nhạc Chosun truyền hình Miss Trot. Người chiến thắng Song Ga In trở thành một trong những ca sĩ được “săn lùng” nhất trên truyền hình. Một số thí sinh khác cũng chứng kiến sự nghiệp của họ “cất cánh”, nhờ vào sự phổ biến của chương trình.

4. Đa dạng về âm nhạc

Thể loại ballad ngày càng hiện diện mạnh mẽ hơn trên các bảng xếp hạng so với các năm trước.

Theo Gaon Music Chart, 47 trong số danh sách 100 ca khúc hàng đầu năm nay đều là ballad. Và khúc ballad hàng đầu thuộc về nhà soạn ca khúc/ca sĩ Anne-Marie với nhạc phẩm 2002.

Tuy nhiên, một số ca sĩ ballad bị buộc tội thao túng trái phép các bảng xếp hạng phát trực tuyến với sự trợ giúp của các nhà môi giới dẫn đến nghi ngờ về độ tin cậy của các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến.

5. Sự bùng bổ của dòng nhạc “indie”

Các nhạc sĩ độc lập như Jannabi, Car, the Garden và Jung Jae Won đã bắt đầu tạo được bước đột phá trong dòng nhạc chủ đạo.

Đặc biệt, For Lovers Who Hesitate của Jannabi đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất năm, vẫn hiện diện trên bảng xếp hạng trực tuyến 8 tháng sau khi phát hành.

Trong khi đó, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Car, the Garden tạo dựng được danh tiếng thông qua nhiều chương trình truyền hình như The Fan and Hidden Singer trên MBC. Còn Jung Jae Won đã xuất hiện trong chương trình Hidden Singer, Immortal Songs và mùa 3 của Begin Again trên JTBC.

Mặc dù Jannabi mất đi 1 thành viên song nhóm nhạc này vẫn hút người hâm mộ đến với 2 chương trình hòa nhạc liên tiếp tại Seoul và đoạt giải tại lễ trao giải Âm nhạc Melon 2019.

6. Những sự ra đi đầy bi kịch

Năm nay nền K-pop chứng kiến sự ra đi đầy bi kịch của một loạt ngôi sao. Ca sĩ Woo Hye Mi, người xuất hiện trong mùa 2 của chương trình thử giọng Voice Korea, được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào hôm 21/9.

Sulli, ngôi sao K-pop 25 tuổi, cũng được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào hôm 14/10.

Chưa đầy 2 tháng sau đó, Goo Hara, cô bạn thân thiết nhất của Sulli, thành viên nhóm nhạc Kara, đã tự vẫn tại nhà riêng vào ngày 24/11.

Chú thích ảnh
Ngôi sao K-pop Sulli đã tự vẫn ở tuổi 25

7. Yoo Seung Jun sắp được phép trở về Hàn Quốc

Ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Yoo Seung Jun đã được phép trở về quê hương sau khi từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 15/11, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng việc từ chối cấp visa cho Yoo Seung Jun là trái luật.

Yoo Seung Jun ra mắt làng giải trí xứ Hàn vào năm 1997 và trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nhưng sự nghiệp của Yoo Seung Jun đã đi xuống sau khi anh từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để trở thành công dân Mỹ và trốn nghĩa vụ quân sự.

Ban đầu Yoo Seung Jun tuyên bố thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2002 nhưng với việc hủy bỏ quyền công dân Hàn Quốc, anh không còn nghĩa vụ phải tòng quân. Việc làm của Yoo Seung Jun khiến công chúng phản ứng dữ dội, dẫn đến việc anh ta bị cấm trở về Hàn Quốc.

8. Bê bối Burning Sun

Vụ bê bối Burning Sun, bị phơi bày hồi tháng 11/2018 và tiếp tục gây xôn xao trong suốt cả năm 2019. Cụ thể, câu lạc bộ đêm Burning Sun tọa lạc ở phía Nam Seoul, do cựu thành viên Bigbang Seungri đồng sở hữu, có liên quan đến nhiều tội ác: sử dụng ma túy bất hợp pháp, tấn công tình dục và quay lén video sex.

Chú thích ảnh
Jung Joon Young (trái) và Choi Jong Hoon (lần lượt) bị phạt tù 7 năm và 5 năm vì tội quay lén và phát tán video sex

Cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra một phòng chat (chat room) mà trong đó nhiều ca sĩ như ca sĩ Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (nhóm nhạc nam K-pop FT Island) và một người quản lý của Burning Sun thi nhau phát tán các hình ảnh mà họ quay lén khi có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ.

Theo phán quyết của tòa án, Jung Joon Young đã bị kết án 7 năm tù và Choi Jong Hoon 5 năm tù.

9. Bê bối của Kim Gun Mo

Ca sĩ Kim Gun Mo đã bị cuốn vào một vụ bê bối bao gồm các cáo buộc cưỡng dâm.

Kim Gun Mo đã vươn lên thành ngôi sao vào năm 1995 khi anh phát hành album thứ 3 mang tựa đề Wrongful Fate. Anh đã trở lại nổi bật nhờ một chương trình truyền hình thực tế trên đài SBS và gần đây đã đính hôn với nghệ sĩ piano Jang Ji Yeon.

Tuy nhiên, một người phụ nữ đã “tố” Kim Gun Mo đã cưỡng dâm cô cách đây 3 năm và một người quản lý cáo buộc nam ca sĩ đã tấn công người đó. Tuy nhiên, Kim Gun Mo đã phủ nhận mọi lời cáo buộc và đâm đơn kiện người phụ nữ “tố” mình.

Chú thích ảnh
Kim Kun Mo đã đâm đơn kiện lại người phụ nữ tố anh cưỡng dâm

10. Bê bối gian lận phiếu bình chọn

Produce 101 của Mnet là chương trình mà các nhạc sĩ/ca sĩ tham gia thử giọng và người xem được khuyến khích bỏ phiếu cho các thí sinh yêu thích của họ từ các công ty quản lý khác nhau.

Tuy nhiên, giám đốc sản xuất Ahn Joon Young và một người liên quan là Kim Yong Bum đã bị bắt vì thao túng phiếu bình chọn trong giai đoạn cuối nhằm lật ngược số phận của 11 thí sinh thắng cuộc. Ahn Joon Young thừa nhận đã gian lận và nhận hối lộ từ 3 công ty quản lý để thao túng kết quả bỏ phiếu.

Nhiều nhóm nhạc đã thể hiện sự phẫn nộ. Đặc biệt, Iz*One và X1, các nhóm nhạc được hình thành từ mùa 3 và mùa 4, đã quyết định hủy lịch tham gia chương trình này sau khi bê bối gian lận bị phơi bày.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN