TTVH Online

Nguyễn Thị Oanh giành vị trí số 1

31/12/2019 06:06 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh vượt qua rất nhiều ứng viên nặng ký để đứng ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2019. Cô gái 24 tuổi cao 1m60, nặng 46kg một lần nữa chứng minh cho khả năng biến những điều không tưởng thành hiện thực.

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Thị Oanh vượt qua rất nhiều ứng viên nặng ký để đứng ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2019. Cô gái 24 tuổi cao 1m60, nặng 46kg một lần nữa chứng minh cho khả năng biến những điều không tưởng thành hiện thực.

U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch

U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch

Thoáng nghe có phần nào đó giật mình khi đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch tại VCK U23 châu Á 2020 khi giải đấu diễn ra tại Thái Lan trong tháng 1 có quá nhiều những đối thủ mạnh. Nhưng thành tích giành ngôi á quân tại giải đấu này hai năm về trước là một sự đảm bảo, tiêu chí để các chuyên gia, bình luận viên đặt thầy trò HLV Park Hang Seo lên bàn cân đánh giá.

Ngay khi nhận cuộc điện thoại chúc mừng của PV Thể thao & Văn hoá về chiến thắng ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2019 vào chiều ngày 30/12, Nguyễn Thị Oanh vẫn không tin đó là sự thật. Cô gái người Bắc Giang thậm chí còn nhầm lẫn với một cuộc bầu chọn khác đang diễn ra và hoàn toàn không nghĩ rằng, mình đã giành vị trí số 1 ở một cuộc bầu chọn giàu truyền thống nhất của thể thao Việt Nam (TTVN) với sự góp mặt của hàng trăm nhà báo, chuyên gia ở lĩnh vực thể thao.

Bất ngờ

“Em không tin là mình đứng ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc, bởi từ trước tới nay, chưa bao giờ em được tham gia cuộc bầu chọn này cả. Đây là vinh dự rất lớn với cá nhân và là động lực để em không ngừng nỗ lực vươn lên, giành thành tích cao trong thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Trên thực tế, chiến thắng khá sát sao của Nguyễn Thị Oanh với 846 điểm xếp trên Nguyễn Thị Ánh Viên ở vị trí thứ 2 với 772 điểm dù có phần bất ngờ với giới chuyên môn nhưng ngay từ các cuộc thi đấu ở SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh đã từng được vinh danh với danh hiệu VĐV đáng khâm phục nhất.

Xin được nhắc lại, cô gái 24 tuổi, cao 1m60, nặng 46kg đã tạo nên một phần thi đấu trở thành kinh điển trong ngày 10/12, khi 9h00 sáng giành HCV nội dung 5.000 nữ và 18h30 chiều phá kỷ lục SEA Games, giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Những gì Nguyễn Thị Oanh làm được trên đất Philippines vừa qua thực sự phi thường và nó minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, quyết tâm giành thành tích cao của các tuyển thủ Việt Nam trong cuộc thi đấu tại SEA Games 30.

“Nỗ lực, ý chí và sự khổ luyện chính là yếu tố đem đến thành công cho cá nhân em. Với VĐV chạy cự ly dài, thi đấu một nội dung đã là rất vất vả, còn em thi đấu tới 3 nội dung nên em càng phải cố gắng nhiều hơn.

Trước thềm SEA Games 30, ngoài chuyện tập luyện vất vả, em còn bị áp lực tâm lý đè nặng khiến mất ăn mất ngủ. Nhưng trong lúc thi đấu, dù rất mệt mỏi nhưng em vẫn cố gắng để vượt qua và đã thành công với việc giành 3 tấm HCV”.

Sự hi sinh và khổ luyện của Nguyễn Thị Oanh cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng bằng những tấm huy chương và danh hiệu trong năm 2019. Nhưng đổi lại, một chi tiết rất ít người biết là sau cuộc thi đấu vắt sức ở SEA Games 30, đến giờ, Nguyễn Thị Oanh mới hồi phục thể lực để có thể bước vào tập luyện bình thường.

Chú thích ảnh
Việc Nguyễn Thị Oanh về nhất ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2019 là kết quả tuy có bất ngờ nhưng vẫn rất xứng đáng. Ảnh: BQL

Ước mơ Olympic

Năm 2019 đã khép lại đầy ấn tượng với Nguyễn Thị Oanh nhưng mọi thành công cũng đều đã ở phía sau và ngay lúc này, kỷ lục gia của SEA Games 30 đã đặt ra cho riêng mình những mục tiêu cao hơn để lên kế hoạch chinh phục. Giành 3 tấm HCV trên đất Philippines vừa qua ở các nội dung 1.5000m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, nhưng sở trường của Nguyễn Thị Oanh là thi đấu ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật.

Đây cũng là nội dung mà Nguyễn Thị Oanh từng giành tấm HCĐ tại ASIAD 18 với thành tích 9 phút 43 giây 83 và là bước đệm để cô gái người Bắc Giang có thể “mơ mộng” vươn tới những đấu trường lớn hơn.

“Tính theo chuẩn Olympic cũ (9:45.00) thì thành tích ở ASIAD 18 đủ để giúp cho em giành vé tham dự nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, nhưng tính theo chuẩn mới (9:30.00) thì em phải cố gắng hơn rất nhiều mới có thể giành quyền tới Tokyo. Biết là sẽ rất nhiều khó khăn và đòi hỏi cố gắng nhiều hơn nữa nhưng em vẫn quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu này.

Trong thời gian tới, chắc chắn BHL cũng sẽ có những điều chỉnh về giáo án để em tập trung cải thiện nâng cao thành tích. Lúc này, em cũng chỉ xác định sẽ nỗ lực tập luyện chứ còn thành tích đạt đến mức nào trong thi đấu thì vẫn phải chờ đợi”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ về kế hoạch trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Oanh đã làm được chiến tích phi thường ở SEA Games 2019 khi đoạt được 2 HCV chỉ trong 1 ngày. Ảnh: BQL

Sẽ là quá sớm để nhận định về khả năng cạnh tranh tấm vé tới Tokyo của Nguyễn Thị Oanh vào mùa hè năm sau nhưng có điều chắc chắn, thành công ở SEA Games vừa qua đang tiếp thêm nghị lực và ý chí cho cô gái nhỏ bé người Bắc Giang chinh phục những đỉnh cao mới.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh với bộ ba tấm HCV ở những nội dung “khó nhằn” nhất tại SEA Games đã là một bất ngờ. Chiến thắng ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2019 trước hàng loạt ngôi sao sáng giá nhất của TTVN từ các môn thành tích cao đến bóng đá là một bất ngờ lớn hơn.

Vì thế, chẳng có lý do gì có thể ngăn cản Nguyễn Thị Oanh hướng tới một bất ngờ khác. Đó có thể là ngày nào đó, cô gái nhỏ bé người Bắc Giang guồng những bước chân đều đặn trên đường chạy Olympic 2020 để minh chứng sống động cho tinh thần và ý chí Việt Nam.

Vũ Lê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN