TTVH Online

HAGL làm mới mình tại V League 2020

30/12/2019 06:23 GMT+7

HAGL đã “thay máu” lực lượng gần như triệt để trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đã có đến 13 cái tên sẽ không còn hội quân ở trung tâm Hàm Rồng khi họ hoặc đưa cho mượn hoặc thanh lý để tự do tìm bến đỗ mới.

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã “thay máu” lực lượng gần như triệt để trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đã có đến 13 cái tên sẽ không còn hội quân ở trung tâm Hàm Rồng khi họ hoặc đưa cho mượn hoặc thanh lý để tự do tìm bến đỗ mới.

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020.

Nguyễn Công Phượng (được mua lại hợp đồng) hay Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn đến CLB TP.HCM theo dạng cho mượn. Trần Hữu Đông Triều tiếp tục gắn bó với Bình Dương theo 1 bản hợp đồng 2 năm.

Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam gia nhập CLB Bình Định, còn Lê Phạm Thành Long về khoác áo Thanh Hóa. Minh Bình, Trung Nguyên khoác áo CLB Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều này cũng dễ hiểu khi họ được ra đi để có cơ hội thi đấu hơn là ngồi mòn ghế dự bị ở đội bóng phố núi.

Ở chiều ngược lại, HAGL ráo riết tăng cường nhân sự với những hợp đồng mới chủ yếu là ngoại binh và tuyến trẻ đôn lên. Tiền đạo Chevaughn Walsh, một người cũ từng chơi rất hay ở đội bóng này trong giai đoạn lượt đi của mùa giải trước, nằm trong kế hoạch đó.

Sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương, sự trở lại của Chevaughn Walsh hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng phố núi mùa giải 2020.

Trước đó nữa, HAGL đã chiêu mộ thành công bộ đôi ngoại binh chất lượng là Memovic Damir và trung vệ Việt kiều Steven Đặng. Trong khi đó Lương Xuân Trường đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật sẽ chỉ có thể trở lại ở giai đoạn 2 V-League 2020 trong màu áo đội bóng phố núi.

Chú thích ảnh
HAGL (áo trắng) bây giờ vẫn đang tìm kiếm thêm một trung vệ ngoại binh chất lượng. Ảnh: Trần Tuấn

Ngoài ra, HLV Lee Tae Hoon còn cho nhiều cầu thủ trẻ được lên đội 1 để thử lửa và đánh giá năng lực như Duy Kiên, Thanh Long, Tiến Đạt. Nhận lời tham dự giải tập huấn SHB Đà Nẵng chính là cơ hội tốt cho ông Lee Tae Hoon kiểm nghiệm năng lực ngoại binh cùng cầu thủ nội. Mục tiêu lớn nhất qua giải đấu giao hữu này của HAGL chính là tìm thêm một ngoại binh như là mảnh ghép chất lượng để gia cố hàng phòng ngự bên cạnh trung vệ Memovic. Điều này sẽ giúp họ bịt được những lỗ rò như điểm yếu cố hữu ở tuyến dưới trong nhiều năm qua.

Da Silva, Batic Josip, Oahimmijie Kelly và Manoudou Simpora chính là 4 gương mặt mà ông Lee đã sử dụng luân phiên trong các trận đấu ở giải đấu vừa kết thúc trên sân Hòa Xuân.

Những gì HAGL thể hiện sau các trận đấu trước Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định hay SHB Đà Nẵng tại giải đấu cho thấy để tìm được thêm 1 trung vệ tốt là không hề dễ dàng.

Hàng công của HAGL với những nhân tố như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn,Trần Minh Vương hay Chevaughn Walsh vẫn chơi tốt và hiệu quả. Ở chiều ngược lại, cả 4 cầu thủ thử việc ở vị trí trung vệ đều chưa chơi tốt trong các trận đấu đã qua ở giải tập huấn. Chọn ai để bổ sung cho cho vị trí này là việc HLV Lee Tae Hoon còn phải chờ thêm thời gian để quyết định.

Không chỉ đau đầu với việc tìm thêm 1 trung vệ, HLV Lee Tae Hoon còn đang phải vất vả để đưa về được người gác đền chất lượng cho đội bóng. Những tưởng việc chiêu mộ thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã ở trong tầm tay thì bây giờ thủ môn đang thuộc biên chế Khánh Hòa đang được rất nhiều đội bóng ở V-League dòm ngó và chèo kéo.

Nếu thương vụ này không thành công, rất có thể HAGL sẽ chuyển hướng sang tuyển mộ thủ môn Y Êli Niê của CLB Đắk Lắk. Hiện nay, Y Êli Niê đang tập trung cùng đội U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự VCK giải U23 châu Á.

Năm 2016, thủ môn này đã từng thi đấu trong màu áo U15 HAGL và có được ngôi vô địch giải U15 toàn quốc, đồng thời đoạt luôn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Nhiều năm qua, anh là thành viên các đội tuyển U18, U19, U20 Việt Nam.

Tập trung sớm, thanh lọc và làm mới lực lượng, đã có được những bản hợp đồng chất lượng và đang trên đường tìm thêm những vị trí tốt hơn nữa, có thể thấy HAGL đang quyết tâm làm mới mình và bước vào mùa bóng mới với tấm thế đĩnh đạc hơn như chính lời phát biểu tự tin của HLV Lee Tae Hoon: "Ở mùa giải năm nay, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. HAGL là một đội bóng đầy triển vọng với các cầu thủ tài năng. Vị trí ở mùa giải năm ngoái không tương xứng với trình độ của đội bóng. Tôi hy vọng với những chuyển biến tích cực như thế này, HAGL sẽ thể hiện được đúng vị thế của mình ở mùa giải mới”.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN