TTVH Online

10 ca khúc K-pop hay nhất năm 2019: siêu phẩm của BTS, Blackpink và ‘tân binh’ TXT, Itzy

27/12/2019 17:11 GMT+7

Các ca khúc của BTS, Blackpink, Twice và Jopping của siêu nhóm nhạc SuperM, quy tụ các thành viên của Shinee, Exo, NCT 127 và WayV đã lọt vào Top 10 nhạc phẩm K-pop hay nhất năm 2019. Itzy, nhóm nhạc nữ mới của năm 2019, cũng lọt vào danh sách này với ca khúc đầu tay Dalla Dalla.

(Thethaovanhoa.vn) - Các ca khúc của BTS, Blackpink, Twice và Jopping của siêu nhóm nhạc SuperM, quy tụ các thành viên của Shinee, Exo, NCT 127 và WayV đã lọt vào Top 10 nhạc phẩm K-pop hay nhất năm 2019. Itzy, nhóm nhạc nữ mới của năm 2019, cũng lọt vào danh sách này với ca khúc đầu tay Dalla Dalla.

‘Boy With Luv’ giúp BTS lập kỷ lục mới, nhưng vẫn thua Blackpink

‘Boy With Luv’ giúp BTS lập kỷ lục mới, nhưng vẫn thua Blackpink

BTS: Boy With Luv của BTS vừa trở thành MV đạt mốc 650 triệu lượt xem trên Youtube nhanh nhất đối với một nhóm nhạc nam Hàn Quốc.

Bất chấp hàng loạt vụ bê bối và bi kịch, nền K-pop đã chứng kiến thành công toàn cầu chưa từng có trong năm 2019. Âm nhạc và các nghệ sĩ lớn nhất của K-pop đã nhận được sự ủng hộ nhiều hơn bao giờ hết.

BTS, Blackpink, Twice, IU, TXT, Feel Special, Dalla Dalla, Kill This Love, bts, TWICE
Các cô nàng của nhóm nhạc Twice

Từ các bản xếp hạng địa phương ở Hàn Quốc đến các bài hát đã gây được tiếng vang trên toàn cầu, dưới đây là 10 bài hát K-pop hàng đầu năm 2019, dựa trên bảng xếp hạng Hàn Quốc và quốc tế, lượt xem trên YouTube, các giải thưởng, phản ứng của người hâm mộ và giới phê bình hoan nghênh.

10. How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love (AKMU)

Các khúc ballad là một nền tảng chính của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Trong ca khúc này, bộ đôi được yêu thích, AKMU, mang đến một bản ballad đẹp cho thấy sự trưởng thành của họ sau nhiều năm.

9. 9 and Three Quarters (Run Away) (TXT)

Khi ra mắt hồi đầu năm, TXT (Tomorrow X Together) đã phát hành những con số âm nhạc qua đó giới thiệu họ không chỉ là những giọng ca và vũ công đầy ấn tượng, mà còn là những người có thông điệp truyền cảm hứng cho những người trẻ theo đuổi ước mơ của họ.

Đĩa đơn 9 và Three Quarters (Run Away) vừa hấp dẫn vừa kỳ lạ và nhạc phẩm này đã chứng tỏ rằng các chàng trai TXT đáng nói hơn những gì được cường điệu xung quanh họ.

8. Dalla Dalla (Itzy)

Không thể phủ nhận là nhóm nhạc nữ mới nổi bật năm 2019, Itzy, không chỉ thu hút sự chú ý của thế giới với đĩa đơn đầu tay Dalla Dalla.

MV của đĩa đơn này đã nhận được hơn 17,1 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ đầu sau khi phát hành.

Các cô gái của Itzy ra mắt làng K-pop với tuyên bố tự tin: “Tôi yêu bản thân mình!” trong ca khúc đầu tay của mình.

7. Jopping (SuperM)

Điều gì xảy ra khi bạn được chứng kiến một số ngôi sao nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới tụ bên nhau trong một nhóm nhạc? Bạn có được SuperM, siêu nhóm K-pop, bao gồm các thành viên của Shinee, Exo, NCT 127 và WayV.

Đĩa đơn đầu tay của họ, Jopping, là một sản phẩm tuyệt vời để trình diễn tại sân vận động và thậm chí ca khúc này đã trình diễn trong chương trình The Ellen DeGeneres Show ở Mỹ.

6. Rooftop (N.Flying)

Các bảng xếp hạng K-pop đã có một bản rock mới mẻ khi ca khúc Rooftop của N.Flying đã trở thành một trong những bản “hit” ăn khách nhất năm.

5. Gotta Go (Chung Ha)

Gia nhập làng K-pop đã nhiều năm nhưng Chung Ha thực sự tạo được dấu ấn vào năm 2019.

Diva K-pop này đã mang tung ra một trong những đĩa đơn hay nhất năm với ca khúc nhạc dance-pop đầy cảm xúc Gotta Go.

Gotta Go đã đưa cô vào một trong những ngôi sao hàng đầu trong mùa giải năm nay và được Billboard vinh danh là một trong những bài hát K-pop hay nhất của cả thập kỷ.

4. Blueming (IU)

Bất cứ thứ gì IU động đến đều biến thành vàng và Blueming là ví dụ hoàn hảo của thể loại pop phức tạp mà ngôi sao solo này tạo ra.

3. Feel Special (Twice)

Feel Special là một đĩa đơn tuyệt vời, không chỉ tiếp tục chuỗi ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng của Twice, mà còn có một thông điệp sâu sắc hơn về việc chăm sóc bản thân.

Lời bài hát như “Tôi chỉ muốn giấu mình đi/ Không muốn đối mặt với thế giới/Như thể mọi thứ đã mất đi ý nghĩa/Như thể tôi đã mất ý nghĩa” đặc biệt sâu sắc khi thành viên Mina phải ngưng làm việc do mắc chứng lo âu.

Twice cũng có một thông điệp về hy vọng, khi các thành viên Momo và Tzuyu thể hiện phần ca từ: “Sau đó, bạn xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười ấm áp/Bạn đưa tay mình ra/Mọi thứ đều ổn”.

2. Kill This Love (Blackpink)

Sau khi thúc đẩy danh tiếng quốc tế với hợp đồng thu âm toàn cầu cùng những lần xuất hiện và màn diễn cao cấp khắp nước Mỹ và châu Á, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Blackpink vào năm 2019.

Kill This Love là không chỉ tiếp tục khẳng định Blackpink là một nhóm nhạc K-pop nữ hàng đầu mà còn trở thành video K-pop được xem nhiều nhất được phát hành trong năm 2019.

Blackpink đã gặt hái thấy thành công tại các liên hoan âm nhạc như Coachella, trong các tour diễn khắp các châu lục và rất quan tâm đến các hoạt động ở Trung Quốc.

Kill This Love là bài hát giúp các ngôi sao của họ tỏa sáng hơn bao giờ hết.

1. Boy With Luv (BTS cùng Halsey)

Với âm thanh pop tuyệt vời, sự xuất hiện của một người bạn lâu năm Halsey và một thông điệp thu hút năng lượng của những chàng trai trẻ với thế giới trong tay, BTS đã tung ra một đĩa đơn vào năm 2019 cho thấy tiềm năng thống trị toàn cầu của họ.

Boy With Luv là câu trả lời cho đĩa đơn Boy in Luv của BTS phát hành hồi năm 2014. Bài hát cho thấy sự trưởng thành của họ và đi kèm với thông điệp - cho phép tình yêu chiếm lĩnh dần dần và tạo nên những thay đổi từ bên trong.

Thông điệp không chỉ mang tính toàn cầu mà còn vô cùng đặc biệt với những người đã theo dõi BTS trong nhiều năm.

Ca khúc tiết lộ rằng những siêu sao này đã tìm thấy tình yêu trong chính bản thân họ và có thông điệp riêng là “những chàng trai với tình yêu”.

Việt Lâm
Theo SCMP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN