TTVH Online

HLV Park Hang Seo không vui trong ngày tuyển Việt Nam gia hạn hợp đồng tài trợ

26/12/2019 11:02 GMT+7

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra không mấy vui vẻ khi được đề nghị chụp hình với nhà tài trợ Grand Sport trong ngày VFF gia hạn hợp đồng tài trợ với đối tác này sáng 26/12 tại Khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra không mấy vui vẻ khi được đề nghị chụp hình với nhà tài trợ Grand Sport trong ngày VFF gia hạn hợp đồng tài trợ với đối tác này sáng 26/12 tại Khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

HLV Park Hang Seo: ‘Quang Hải sẽ đá ở Thái Lan, đã có phương án thay Văn Hậu’

HLV Park Hang Seo: ‘Quang Hải sẽ đá ở Thái Lan, đã có phương án thay Văn Hậu’

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã rất “tâm lý” khi sau chuyến tập huấn chục ngày ở Hàn Quốc khi cho các học trò xả hơi 3 ngày với gia đình để đón Giáng sinh trước khi tập trở lại ở sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều tối 25/12. Ông Park đã dành khoảng 10 phút để gặp giới truyền thông trao đổi những thông tin về đội tuyển hiện tại.

Khi được hỏi thẳng có vướng mắc gì về hợp đồng của HLV Park Hang Seo liên quan đến quyền lợi của ông khi quảng cáo cho các đối tác như nhà tài trợ trang phục thi đấu nhiều năm qua của các ĐTQG Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã từ chối nói về thái độ của HLV Park Hang Seo. Ông Lê Hoài Anh hẹn sẽ nói về điều này trong một dịp khác.

Trước đó khi mời HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ như Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dụng… lên ký hợp đồng gia hạn của VFF với Grand Sport, HLV Park Hang Seo đã đùn đẩy các học trò lên phía trên để chụp hình và không muốn chụp chung.

Sau khi được Tổng thư ký Lê Hoài Anh mời nhiều lần, ông Park mới tiến lên trên để tươi cười chụp ảnh. Tuy nhiên khi nhận phần quà của nhà tài trợ, ông Park đã ngay lập tức gọi trợ lý của mình lên để cầm về chỗ ngồi thay vì vui vẻ cầm món quà có thương hiệu nhà tài trợ để chụp ảnh chung với tất cả.

HLV Park Hang Seo bảo trợ lý cầm hộ món quà ngay sau khi nhận
HLV Park Hang Seo bảo trợ lý cầm hộ món quà ngay sau khi nhận

Điều này được nhiều người suy đoán rằng trong hợp đồng mà VFF ký với HLV Park Hang Seo không có điều khoản để ông dự các sự kiện như sáng 26/12. Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng khác với tên tuổi vào dạng số 1 Việt Nam hiện tại.

Do đó, để HLV 60 tuổi đứng “chung mâm” và cầm món quà tượng trưng nho nhỏ với đẳng cấp của nhà cầm quân này hiện tại là không hề tương xứng. HLV Park Hang Seo sau đó đã bắt tay những người tham dự buổi lễ và ra về sớm với vẻ mặt không vui.

Còn về bản hợp đồng của VFF với đối tác trang phục đến từ Thái Lan, các ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp tục nhận tài trợ trong thời gian 4 năm tới, từ 2020 đến 2023. Trước đó, VFF và Grand Sport đã gắn bó từ năm 2015 đến nay.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, mối quan hệ này trở nên “thăng hoa” cùng những kỳ tích mà thầy Park mang lại cho bóng đá nước nhà. Thương hiệu này cũng được CĐV nước nhà quan tâm hơn và đó là lý do họ tiếp tục đồng hành cùng VFF.

Sau cái bắt tay khá miễn cưỡng này, HLV Park Hang Seo đã ra về sớm
Sau cái bắt tay khá miễn cưỡng này, HLV Park Hang Seo đã ra về sớm

Đại diện nhà tài trợ Gran Sport cho biết, họ rất vinh dự được đồng hành và chứng kiến đội tuyển Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong 5 năm qua. Về vấn đề nhiều hàng nhái, hàng giả vốn đã tồn tại rất lâu thời gian qua ở Việt Nam, thương hiệu thể thao này không phải đối diện lần đầu.

Ngay cả ở quốc gia sở tại như Thái Lan, họ cũng gặp vấn đề tương tự. Tuy nhiên, trong tương lai gần, nhãn hàng này cam kết sẽ có chiến lược mở rộng quan hệ đến các cửa hàng thể thao và trung tâm mua sắm để sản phẩm xuất hiện nhiều hơn, giá thành tốt nhất để đến tay CĐV Việt Nam nhiều hơn.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN