TTVH Online

TPHCM quyết phá thế độc tôn của Hà Nội tại V League 2020

26/12/2019 13:22 GMT+7

Chừng 2 tháng nữa, trái bóng V-League 2020 mới chính thức khởi đi, nhưng ngay từ lúc này, nhìn vào động thái chuẩn bị của các CLB đã có thể nhận ra được những hứa hẹn về cuộc đua tranh gay cấn, quyết liệt cho mùa giải mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Chừng 2 tháng nữa, trái bóng V-League 2020 mới chính thức khởi đi, nhưng ngay từ lúc này, nhìn vào động thái chuẩn bị của các CLB đã có thể nhận ra được những hứa hẹn về cuộc đua tranh gay cấn, quyết liệt cho mùa giải mới.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020. Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam.

Có thể còn quá sớm để nói trước điều gì, nhưng nhìn vào những bước chuyển tích cực của CLB TP.HCM hay Viettel trên sàn chuyển nhượng với những bản hợp đồng chất lượng, thì rõ ràng mục tiêu của họ là quyết tâm phá thế độc tôn của Hà Nội FC.

CLB TP.HCM “bung két” chơi lớn

Khép lại V-League 2019 với những thành tích nhất định (ngôi Á quân V-League, HCĐ Cúp QG), thành tích này giúp CLB TP.HCM có được vé dự AFC Cup và trận sơ loại AFC Champions League mùa tới. Đó cũng là động lực và mục tiêu cho thầy trò HLV Chung Hae Seong tự tin chuẩn bị vào lúc này.

Louis Ewonde, Victor Mansaray và Ismaheel Akinade là những cầu thủ ngoại binh khá chất lượng, nhưng vẫn không được giữ lại, bởi một khi tham dự nhiều sân chơi như thế, đội bóng cần những nhân tố đẳng cấp hơn.

Chính CLB TP.HCM là đội bóng đã kích hoạt những hợp đồng đình đám trên sàn chuyển nhượng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cập bến 3 năm cùng mức phí lót tay và khoản lượng hậu hĩnh. Bỏ ra 100.000 euro cho thương vụ mua lại nửa năm hợp đồng của Nguyễn Công Phượng từ CLB Sint Truidense.

Dù còn nhiều lấn cấn về những chi tiết trong hợp đồng này nhưng chuyện Công Phượng về nước để chơi bóng chỉ còn chờ nhấn phím enter mà thôi.

Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng đã không ngần ngại cho biết mục tiêu của đội bóng mùa giải năm sau là vô địch. Không dừng lại ở đó, đội bóng Sài thành còn đang tính “rút ruột” những cầu thủ chất lượng khác của HAGL.

Trong diễn biến khác, nhiều khả năng lãnh đạo đội bóng sẽ công bố ngoại binh của mình bằng những cái tên bất ngờ khác trong vài ngày sắp tới.

Thanh lọc lực lượng, bổ sung tinh binh, tăng cường băng ghế huấn luyện, những gì làm được đã thấy CLB TP.HCM chuẩn bị rất cụ thể và nghiêm túc. Nội binh sao số, ngoại binh đông đầy (được phép đăng ký 4 người) cùng tiềm lực kinh tế khi đã có nhiều đối tác chung tay vào qua các thương vụ mua sắm.

Rất có thể, lời hô hào vô địch mùa bóng 2020 là mục tiêu có cơ sở chứ không chỉ là chuyện nói cho vui của thầy trò ông Chung Hae Seong.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM của HLV Chung Hae Seong được dự báo sẽ là một đội bóng rất có sức cạnh tranh ở V-League 2020. Ảnh: CLB TP.HCM

Viettel gia cố cả quân lẫn tướng

Mùa trước, CLB Viettel đá rất thất thường đúng chất “tân binh”. Chuẩn bị cho V-League 2020, đội bóng áo lính đã bắt đầu làm mới mình để thể hiện được khát khao lớn hơn.

Dàn cầu thủ trẻ tuổi đã được thử lửa mùa giải qua chắc sẽ chín hơn. Với những cái tên Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức bên cạnh các tuyển thủ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, nhìn vào đó đã thấy sự dày dặn cả lượng và chất ở đội hình Viettel.

Không chỉ có thế, rất nhanh Viettel đã có ngay bộ đôi xứ Nghệ là Hồ Khắc Ngọc và Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn Nguyên Mạnh là thủ môn xuất sắc nhất V-League 2019, còn Khắc Ngọc cũng là tiền vệ hàng đầu của giải đấu. Với những con người vừa kể, đã thấy hình bóng ĐTQG thu nhỏ ở Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng sau thời gian bôn ba đất Cảng đã quay về nơi chốn của mình để làm nhiệm vụ dẫn đường. “Tôi nhận lời dẫn dắt đội bóng giống như tôi được trở về mái nhà của mình”, đó là lời tâm sự của Hoàng “Bột” khi nói về điều này.

HLV này cũng cho biết ngoài nội binh đã ổn định, điều cần nhất lúc này là tìm ngoại binh chất lượng. Giải đấu tập huấn do Viettel tổ chức vào trung tuần tháng 1/2020 là dịp để Viettel thử nghiệm và chọn lựa ngoại binh.

Với những đầu tư có trọng điểm như vậy, rõ ràng Viettel sẽ không an phận mục tiêu “phấn đấu trụ hạng”. Nói không quá, có thể coi họ nằm vào nhóm ứng cử viên vô địch cho V-League 2020.

Lặng lẽ nhà ĐKVĐ Hà Nội

Nhà ĐKVĐ Hà Nội tỏ ra kín tiếng nhất cho đến lúc này. Đội bóng Thủ đô âm thầm cho việc chuẩn bị của mình, như chính thức gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột của đội bóng, trong đó có tiền vệ Phạm Đức Huy và đội trưởng Văn Quyết với thời hạn 3 năm.

Thay thế vị trí của Oseni là Rimario, chân sút đến từ CLB Thanh Hóa. Vị trí của tiền đạo Kebe hiện vẫn đang để ngỏ, do lãnh đạo CLB nhận xét rằng “cầu thủ này tập luyện tốt nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đồng đội trong thi đấu”.

Không có Đoàn Văn Hậu nhưng Hà Nội FC vẫn còn đó hàng loạt tuyển thủ chất lượng như Đức Huy, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Thành Chung. Nhìn vào lực lượng đó cũng đã thấy sự hùng hậu và vững chắc rồi.

Năm nay, các nhà ĐKVĐ không phải tham dự đấu trường châu lục mà chỉ tập trung cho sân chơi trong nước. Vì thế, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Nói tóm lại. với những động thái ráo riết từ các đội bóng có nguồn lực như CLB TP.HCM hay Viettel, rõ ràng sự cạnh tranh cho mùa giải mới sẽ hấp dẫn hơn. Liệu thế độc tôn của Hà Nội FC có bị phá vỡ hay đội bóng Thủ đô vẫn trên đỉnh V-League?

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN