Hai thất bại liên tiếp trước Everton và Bournemouth khiến Chelsea thấy mình sắp văng khỏi top 4 khi Sheffield United và Wolves đã thổi lửa vào gáy họ. Một thất bại trước Spurs sẽ khiến họ bật khỏi nhóm “quyền lực” và bị chính đối thủ này chiếm chỗ.
(Thethaovanhoa.vn) - Hai thất bại liên tiếp trước Everton và Bournemouth khiến Chelsea thấy mình sắp văng khỏi top 4 khi Sheffield United và Wolves đã thổi lửa vào gáy họ. Một thất bại trước Spurs sẽ khiến họ bật khỏi nhóm “quyền lực” và bị chính đối thủ này chiếm chỗ. Liệu Frank Lampard có thể chống được thầy cũ Mourinho?
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 18
* 21h00 ngày 22/12: Watford vs MU (K+PM)
https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm
* 23h00 ngày 22/12: Tottenham vs Chelsea (K+PM)
https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm
Xem bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY
https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/
Phong độ của 2 đội bóng đang có chiều hướng trái ngược nhau khi Tottenham đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng còn Chelsea lại thua 4 trận trong cùng khoảng thời gian ấy.
Chelsea chưa thắng trận lớn nào, cũng chưa đánh bại được đội nào trong top 5 từ khi Frank Lampard cầm quân. Họ phụ thuộc quá nhiều vào bộ ba tấn công Mason Mount – Abraham – Pulisic nhưng có vẻ như bộ ba này đang có dấu hiệu chững lại.
Mourinho là một chiến lược gia lão luyện, một chuyên gia “đọc vị” đối thủ và phá lối chơi. “Người đặc biệt” đã thắng tới 12 (hòa 1) trong 13 trận sân nhà trên mọi đấu trường gặp lại đội bóng mà ông từng dẫn dắt, trong đó có 3 trận toàn thắng trước Chelsea (1 với Inter Milan và 2 lần với MU).
Ông đang có trong tay những cầu thủ tấn công với chất lượng hàng đầu giải đấu, như Harry Kane, Heung-min Son và Dele Alli, người đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất gặp Chelsea tại Premier League, nhiều hơn khi gặp bất kì đối thủ nào khác.
Alli là người có sự chuyển biến rõ rệt nhất ở mùa này trước và sau khi Jose Mourinho tiếp quản đội bóng.
Anh có nhiều bàn nhất (3, ngang với Kane và Moura), có số pha dứt điểm trúng đích nhiều nhất (7), có chỉ số bàn thắng kì vọng (2.2) chỉ kém Moura (2.4) và số lần tạo cơ hội (8) chỉ ít hơn Son (11).
Trong khi đó, Son Heung-min có phần nhỉnh hơn về độ “bùng nổ” nhờ khả năng tự tạo ra khác biệt với tốc độ và kỹ thuật của mình.
Đặc biệt sân nhà cũng là nơi mà cầu thủ Hàn Quốc thường chơi rất tốt khi đã góp công vào 12 bàn thắng trong 9 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này (7 bàn, 5 kiến tạo).
Bộ ba tấn công của Spurs đang chơi hay còn hàng thủ Chelsea lại không có phong độ tốt, đặc biệt là trên sân khách khi nhận 17 bàn thua (chỉ ít hơn 3 đội khác) và chưa từng giữ sạch lưới.
Đội hình dự kiến
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Sissoko, Dier; Lucas, Alli, Son; Kane
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic
HT