TTVH Online

Nhộn nhịp thị trường mùa Giáng sinh 2019

14/12/2019 22:09 GMT+7

Chỉ còn hơn 1 tuần là đến Lễ Giáng sinh 2019, tại thành phố Cần Thơ, các cửa hàng quà tặng, điểm kinh doanh quần áo may sẵn, các dịch vụ theo mùa lễ đang hoạt động rất nhộn nhịp; hàng hoá phục vụ ngày Lễ tràn ngập trên thị trường với đa dạng mẫu mã và giá cả phục vụ người tiêu dùng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn hơn 1 tuần là đến Lễ Giáng sinh 2019, tại thành phố Cần Thơ, các cửa hàng quà tặng, điểm kinh doanh quần áo may sẵn, các dịch vụ theo mùa lễ đang hoạt động rất nhộn nhịp; hàng hoá phục vụ ngày Lễ tràn ngập trên thị trường với đa dạng mẫu mã và giá cả phục vụ người tiêu dùng.

Top 5 điểm đến châu Âu hấp dẫn nhất mùa Giáng sinh, năm mới 2020

Top 5 điểm đến châu Âu hấp dẫn nhất mùa Giáng sinh, năm mới 2020

Từ đầu tháng 12 trở đi, khi lạc bước giữa không gian cổ tích của những ngôi thánh đường cổ kính giữa lòng châu Âu, bên tai vang vọng bài ca Jingle Bells lừng “mùi” Giáng sinh, bạn sẽ cảm thấy lòng mình nôn nao khó tả, dù bạn đang ở nơi mình không thuộc về.

Mùa Giáng sinh năm nay tại Cần Thơ, các mặt hàng sản xuất trong nước chiếm gần 80% thị trường. Các cơ sở sản xuất trong nước tung ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá vừa phải, như: quần áo ông già Noel, cây thông Noel…

Như mọi năm, Giáng sinh 2019, cây thông Noel tiếp tục là mặt hàng chủ lực với hàng chục loại cho khách hàng chọn lựa: thông phủ tuyết, thông gắn đèn led, thông 3 lớp lá, thông 2 chiều lá, thông trái đỏ, thông lá trắng, thông lá đỏ... Theo các đơn vị kinh doanh, loại thông được khách hàng mua nhiều nhất là mẫu cây có chiều cao từ 90cm – 3m, giá từ 100.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/cây, tùy theo loại.

Giáng sinh 2019, mùa giáng sinh, đồ giáng sinh 2019 sản xuất trong nước
Các mặt hàng sản xuất trong nước chiếm gần 80% thị trường năm 2019

Năm nay, các loại cây thông thật còn tươi cũng được nhiều gia đình chọn lựa dù giá khá cao. Đây là các cây thông có kích thước từ nhỏ đến trung bình thích hợp để trưng và trang trí trong nhà. Loại thông nhỏ từ 1,5m trở xuống giá từ 200.000 - 700.000 đồng, chủ yếu nhập từ Đà Lạt. Cây thông ngoại nhập khẩu từ Hà Lan và Đức cao và đắt hơn, giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Chị Như Loan, kinh doanh hàng lưu niệm ở đường Hai Bà Trưng (quận Ninh Kiều) cho biết, khoảng 3 năm gần đây cứ đến dịp Noel thì cửa hàng chị lại mở dịch vụ đặt hàng cây thông tươi ngoại nhập cho khách hàng; trong đó, bán chạy nhất là giống thông Hà Lan nhập khẩu có kích thước cao từ 2m trở lên, giá hơn 7 triệu đồng/cây; nếu có thêm các vật phẩm trang trí sẽ có giá từ 10-15 triệu đồng. Tuy đắt đỏ nhưng từ cây thông cứ nhập về là lại có khách “vip” đến mua hết ngay.

Ngoài ra, các loại dây đèn nhiều màu, đèn có gắn hình sao, các loại trái thông và trái châu trang trí cây thông Noel cũng rất được người tiêu dùng ưa chuộng; giá khoảng 100.000 đồng/dây; bịch thông 9 trái, bịch châu xi 6 trái đủ màu sắc 20.000 đồng/bịch; trái thông nhũ vàng 25.000 đồng/hộp 6 trái; châu treo cửa cỡ lớn 150.000 đồng/bịch; châu in lá 6 trái 50.000 đồng/bịch…

Các mẫu dây kim tuyến năm nay cũng khá đa dạng, ngoài các mẫu dây thông thường, năm nay trên thị trường còn có loại dây tròn phủ tuyết đủ màu sắc, dây gắn hình cây thông, ông già Noel, người tuyết... giá 3.500 -25.000 đồng/dây từng loại.

Các mẫu vật trang trí ông già Noel nhồi bông, ông già Noel hát và nhảy theo điệu nhạc, người tuyết nhồi bông hiện cũng là vật phần được bày bán nhiều tại các cửa hàng. Các sản phẩm này thường có những kích cỡ và tính năng khác nhau, nên giá cho sản phẩm này có sự chênh lệch khá lớn, từ 30.000 đồng - 4 triệu đồng/sản phẩm, tùy loại.

Bên cạnh đó, các sản phẩm như túi nhung, chuông, sao, hoa tuyết... cũng được khách hàng chọn mua nhiều, tùy theo sản phẩm mà có các mức giá khác nhau, cao nhất lên đến 60.000 đồng/sản phẩm. Đặc biệt, năm nay trên thị trường còn có các loại hoa trang trí bằng nhựa được nhũ đồng, bạc, hoặc đỏ, giá khoảng 25.000 đồng/cành.

Giáng sinh 2019, mùa giáng sinh, đồ giáng sinh 2019 sản xuất trong nước
Khách hàng chọn mua đồ trang trí Giáng sinh. Ảnh: TTXVN

Giáng sinh năm nay, các loại chậu cây nhỏ dùng để bàn cũng khá được người tiêu dùng ưa chuộng do chúng phù hợp với những khách hàng có không gian nhà hẹp, không đủ để đặt cây thông hoặc khách hàng công sở muốn tìm chậu kiểng trưng bàn làm việc. Những giống cây được ưa chuộng là cây trạng nguyên; chậu bonsai có mẫu vòng xoắn; giỏ hoa... giá bán 30.000 – 500.000 đồng/chậu. Theo đó, được ưa chuộng và mua nhiều nhất là tùng thơm vì ngoài dùng để trang trí, loại cây này còn tiết ra tinh dầu có mùi thơm giúp thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và xua đuổi muỗi hiệu quả nếu được đặt trong nhà.

Thị trường quà tặng cũng sôi động không kém. Tại các cửa hàng kinh doanh tặng phẩm đều có những mẫu quà “độc” đặc thù cho ngày Giáng sinh như túi thơm, nến thơm hình thông, người tuyết... Vào ngày này, quà tặng cho trẻ em luôn được quan tâm nhiều nhất. Những món quà quen thuộc mà các phụ huynh thường chọn như: đồ chơi, xe ô tô, búp bê hay thú nhồi bông... giá 30.000-200.000 đồng/sản phẩm. Với những người trẻ tuổi, món quà tặng có thể là một tấm thiệp Giáng sinh, thú nhồi bông, các mẫu hình gốm ông già Noel, người tuyết hoặc đồ trang trí nhà cửa...

Rộn ràng nhất phải kể đến là hàng may mặc cho trẻ em. Các bộ trang phục ông già Noel, nàng công chúa tuyết đang được bày bán rất nhiều tại các siêu thị, cửa hàng tặng phẩm, trên các tuyến đường lớn trong nội ô của thành phố. Tùy theo kích cỡ và chất liệu (bằng nỉ hoặc nhung) bộ quần áo ông già Noel, nàng công chúa tuyết có giá 40.000 – 320.000 đồng/bộ. Bên cạnh đó, các vật trang trí đi kèm như áo khoác, bộ râu, nón, bộ cánh thiên thần (lông vũ, voan)... giá 8.000 – 150.000 đồng/sản phẩm.

Chị Thu Dung, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm trên đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều cho biết, năm nay, hàng hoá cho ngày Giáng sinh đa dạng và đẹp hơn so với năm ngoái, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, giá bán lẻ cũng tăng lên khá nhiều do giá đầu vào tăng: một bộ quần áo ông già Noel bằng nỉ, năm ngoái giá thấp nhất là 40.000 đồng/bộ, năm giá lên đến 80.000 đồng/bộ, tăng gần gấp đôi. Cũng tương tự, một số loại hàng khác giá “đội” lên thêm ít nhất 20% so với năm 2018.

Trước tình hình giá tăng, không ít người tiêu dùng đã tận dụng lại những món đồ trang trí Noel mua từ năm ngoái và chỉ mua thêm các sản phẩm thật sự "độc", đẹp. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã phải đích thân đi "săn" hàng hoặc đưa vào thêm các dịch vụ khuyến mãi đi kèm như gói quà miễn phí, giao hàng miễn phí hay giảm giá cho các hoá đơn mua nhiều để chiều lòng khách.

Các siêu thị là nơi khởi động sớm nhất nhất những gói dịch vụ “kích cầu” này: Hệ thống Co.opMart Cần Thơ áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá đến 50% các sản phẩm Giáng sinh với các mặt hàng quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí cây thông...; hệ thống siêu thị Big C Cần Thơ giảm giá đặc biệt cho những mặt hàng thực phẩm là nguyên liệu nấu các món ăn truyền thống Giáng sinh như: thịt gà, bột làm bánh, đậu đóng hộp… Đặc biệt, dịch vụ ông già Noel tặng quà trong ngày Giáng sinh được xem là tâm điểm trong ngày lễ này, được áp dụng tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng kinh doanh quà tặng trên địa bàn thành phố.

Một số nhà hàng, khách sạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức chương trình ẩm thực trong ngày Lễ Giáng sinh. Theo thiết kế, tiệc Giáng sinh sẽ được tổ chức theo hình thức dùng buffet (tự chọn) với các món ăn đặc trưng của ngày Giáng sinh. Ngoài ra, mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ được cùng vui chơi với ông già Noel, ca hát... Tùy theo mỗi điểm mà giá vé khác nhau, khoảng trên dưới 100.000 đồng/người...

Giáng sinh tại Cần Thơ đang đến gần, với không khí mua bán rộn ràng ngay từ đầu mùa, nhiều người bán hàng và doanh nghiệp tin tưởng rằng từ giờ đến dịp lễ, khách hàng sẽ còn tăng lượng mua lên đáng kể, giúp tạo nên một thị trường Giáng sinh sôi động trong năm nay.

Hồng Giang/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN