TTVH Online

Việt Nam có HLV Park Hang Seo, bao giờ Thái Lan mới trở lại số 1 Đông Nam Á?

13/12/2019 09:20 GMT+7

Chứng kiến những thất bại liên tiếp ở các giải đấu khu vực cũng như tầm châu lục trong khi bóng đá Việt Nam gặt hái được những thành công vang dội, truyền thông Thái Lan không thể đứng ngoài cuộc và đã phải cay đắng thừa nhận họ đánh mất vị thế số 1 Đông Nam Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến những thất bại liên tiếp ở các giải đấu khu vực cũng như tầm châu lục trong khi bóng đá Việt Nam gặt hái được những thành công vang dội, truyền thông Thái Lan không thể đứng ngoài cuộc và đã phải cay đắng thừa nhận họ đánh mất vị thế số 1 Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo: Kiến trúc sư ‘4 trong 1’ của bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo: Kiến trúc sư ‘4 trong 1’ của bóng đá Việt Nam

Park Hang Seo. Park Hang Seo. Park Hang Seo. Chúng ta đã, đang và sẽ còn nhắc mãi cái tên này. Đơn giản vì ông quá giỏi, mang về quá nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam.

Nếu như một số chuyên gia, cựu danh thủ của bóng đá Thái Lan hay kể cả HLV đương nhiệm Akira Nishino đều không trực tiếp thừa nhận sự thất thế của họ trước các đội tuyển của bóng đá Việt Nam, từ cấp độ ĐTQG cho tới U22 quốc gia thì SMM Sport, một chuyên trang về thể thao khá uy tín của Thái Lan vừa có bài phân tích sâu sắc, đánh giá vị thế của hai nền bóng đá Thái Lan-Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Theo đánh giá của SMM Sport, sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam vươn mình phát triển mạnh mẽ.

“HLV Park Hang Seo là người tạo nên cuộc cách mạng của bóng đá Việt Nam. Ông tạo nên lối chơi đậm chất pressing cho bóng đá Việt Nam khi loại bỏ rất cựu binh khỏi đội tuyển quốc gia, thay vào đấy bằng một lứa cầu thủ U23 đầy sức trẻ và tài năng.

Việt Nam thay đổi hoàn toàn lối chơi, bắt đầu bằng việc cải thiện thể lực và sức mạnh, tiếp theo là tiếp thu chiến thuật phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, sau đó học cách đưa bóng lên cho tuyến trên càng nhanh càng tốt.

Ngay từ giải đấu đầu tiên mà HLV người Hàn Quốc này cầm quân tức VCK U23 châu Á được tổ chức vào tháng 1 năm 2018, chỉ 3 tháng sau ngày HLV Park Hang Seo chính thức ra mắt, ông đã đưa Việt Nam lên ngôi Á quân.

Chú thích ảnh
Những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam tại mọi đấu trường ở Đông Nam Á và châu Á khiến người Thái "thèm khát".Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo cùng bóng đá Việt Nam đã chinh phục thành công hàng loạt giải đấu mà bóng đá Thái Lan từng chiếm ưu thế như ASIAD, AFF Cup, ASIAN Cup và SEA Games.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để độc chiếm ngôi đầu Đông Nam Á thuyết phục, ở mọi cấp độ đội tuyển và đích đến giờ đây đang là châu Á.

Biết bao nhiêu năm nữa, Thái Lan mới bắt kịp Việt Nam, trở lại ngôi đầu Đông Nam Á một lần nữa đây?”.

Quan điểm mà SMM Sport đặt ra trong bài viết này khác với những gì mà cựu danh thủ, nguyên HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang nêu ra khi trả lời phỏng vấn Siam Sport.

Theo Kiatisuk, Việt Nam đã vô địch SEA Games nhưng không thể nói đã vượt qua Thái Lan. Lý do mà Kiatisuk đưa ra là trong các cuộc đối đầu trực tiếp, các đội tuyển Việt Nam đều không thể giành chiến thắng.

“Nếu Việt Nam là số một Đông Nam Á, họ phải đánh bại Thái Lan dễ dàng. Nhưng ở cuộc đối đầu tại SEA Games 30, Thái Lan chơi tốt hơn Việt Nam", Kiatisuk khẳng định.

Hiện tại, sau khi bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, Thái Lan đang kỳ vọng rất nhiều vào VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà họ là chủ nhà.

HLV Akira Nishino sau khi trở về từ Philippines đã cho các cầu thủ U22 Thái Lan nghỉ ngơi khoảng hai tuần trước khi tập trung trở lại vào ngày 26/12.

Nằm cùng bảng A với Iraq, Australia cùng Bahrain, mục tiêu của U23 Thái Lan không chỉ là vượt qua vòng đấu bảng mà còn phải nằm trong TOP 3 để giành vé tham dự Olympic 2020.

Lâm Chi (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN