TTVH Online

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 10.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam

12/12/2019 16:00 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 10.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 10.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên hồng phiến

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, chiều 15/6, Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) nhận được nguồn tin tại nhà đối tượng Giàng A Sự (sinh năm 1982), thường trú tại bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/12, tại luồng xuất nhập cảnh Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan và Quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quý (sinh năm 1993) chỗ ở hiện nay xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đi trên xe khách biển kiểm soát UN 4555 chạy tuyến Viêng Chăn - Hà Nội, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của đối tượng có 49 gói ni-lông màu xanh, bên trong chứa 9.800 viên hồng phiến.

Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Văn Quý cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Bước đầu đối tượng Vũ Văn Quý khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để giao cho một đối tượng người Nghệ An.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Quân/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN