TTVH Online

Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết dương lịch 2020 bắn pháo hoa tại 3 điểm

12/12/2019 10:50 GMT+7

Nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Dương lịch năm 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Dương lịch năm 2020.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại tất cả các quận, huyện dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại tất cả các quận, huyện dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Chiều 26/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) và tòa nhà Landmark 81(khu vực Công viên Central park, Phường 22, quận Bình Thạnh); 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Thời gian bắn pháo hoa là từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2020.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông thiết kế và thi công phần trang trí ánh sáng nghệ thuật đón chào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - Vòng xoay Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám - Vòng xoay Dân chủ. Thời gian chiếu sáng chính thức là từ ngày 20/12/2019 đến ngày 20/3/2020.

Chú thích ảnh
Điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh) dịp Quốc khánh 2/9/2019. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

  A.Tuấn/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN