TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay 11/12: U22 Việt Nam về nước, Thái Lan học hỏi Việt Nam

11/12/2019 17:21 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay 11/12: U22 Việt Nam về nước, Thái Lan cần học hỏi Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay 11/12: U22 Việt Nam về nước, Thái Lan cần học hỏi Việt Nam

VTV6 Trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31

VTV6 Trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31

Xem VTV6 trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 30: Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31. Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 với 98 huy chương Vàng.

U22 Việt Nam về nước

Theo kế hoạch, vào lúc 18h chiều nay 11/12, chiếc Boeing 787-10 của Vietnam Airlines chở các cầu thủ của đội bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng các thành viên khác của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài. U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam sẽ được mời tới Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp đón và sẽ gửi lời chúc mừng tới Ban huấn luyện và các cầu thủ. Sau đó, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các thành viên 2 đội tuyển sẽ được Thủ tướng Chính phủ mời dự bữa cơm thân mật tại Văn phòng Chính phủ vào 19h hôm nay.

Chú thích ảnh

Văn Hậu trở lại Hà Lan

Trong khi các đồng đội U22 Việt Nam trở về Hà Nội trong sự hân hoan chào đón của người hâm mộ thì Văn Hậu sẽ lên máy bay di chuyển sang Hà Lan hội quân CLB SC Heerenveen. Kể từ khi chuyển sang châu Âu, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa ra sân một phút nào tại giải VĐQG Hà Lan.

Hiện tại, SC Heerenveen đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu. Hy vọng với màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam, Văn Hậu sẽ được trao cơ hội ra sân trong thời gian tới.

Chú thích ảnh

Thái Lan cần học hỏi Việt Nam

Sau giải đấu SEA Games, trang Changsuek đã thừa nhận những điều thiếu sót của Thái Lan và thừa nhận rằng bóng đá Thái Lan cần học hỏi Việt Nam nhiều điều. Trang báo này viết: “Nhìn lại quãng thời gian qua, đặc biệt là năm 2019, bóng đá Thái Lan không cho thấy sự ổn định cần thiết. Trong khi đó, về điều này, Việt Nam lại hơn hẳn so với chúng ta. Thái Lan có thể thắng Trung Quốc, UAE, những đội bóng thuộc top đầu châu Á nhưng lại dễ dàng chịu thất bại trước Malaysia, đội bóng kém chúng ta tới 40 bậc.

Điều đó cho thấy sự thiếu ổn định của bóng đá Thái Lan. Các đội bóng của HLV Park Hang Seo chưa để thua đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á. Ở tầm châu lục, họ cũng chỉ chịu khuất phục trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran, Iraq.

Điều đó cho thấy Việt Nam có tính ổn định rất cao về phong độ. Dù nhiều người không thích hay chỉ trích về lối chơi phòng ngự của họ nhưng chính lối chơi ấy đã giúp Việt Nam gặt hái được thành công lớn. Có lẽ, đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên nghiêm túc học hỏi Việt Nam”.

Chú thích ảnh

U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc

Ngay sau khi giành HCV SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã lên danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trước chuyến tập huấn này, ông thầy người Hàn Quốc đã công bố danh sách 28 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải đấu mà Quang Hải và các đồng đội đang là đương kim Á quân.  U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 13/12.

Chú thích ảnh

Nhiều cầu thủ trẻ khác được HLV Park Hang Seo trao cơ hội. Ở vị trí thủ môn, Y Eli Niê được triệu tập cùng với Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng. Trên hàng công, ngôi sao U19 Việt Nam là Trần Danh Chung được gọi. 

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp lần lượt  U23 UAE (10/01), U23 Jordan (13/01) và  U23 Triều Tiên (16/01).

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN