TTVH Online

Cảnh báo bùng phát virus Nipah gây chết người tại Đông Nam Á

10/12/2019 07:58 GMT+7

Virus Nipah gây chết người được truyền từ loài dơi, xuất hiện ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Khi bị nhiễm virus người bệnh sẽ có triệu chứng giống bệnh cúm nhưng sau 2 ngày sẽ chuyển nặng: viêm phổi, suy hô hấp cấp tính, co giật, hôn mê.

(Thethaovanhoa.vn) - Virus Nipah gây chết người được truyền từ loài dơi, xuất hiện ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Khi bị nhiễm virus người bệnh sẽ có triệu chứng giống bệnh cúm nhưng sau 2 ngày sẽ chuyển nặng: viêm phổi, suy hô hấp cấp tính, co giật, hôn mê.

Lo ngại lây lan virus chết người sau vụ nổ tại Nga

Lo ngại lây lan virus chết người sau vụ nổ tại Nga

Sau vụ nổ phòng thí nghiệm trữ các loại virus nguy hiểm như đậu mùa, Ebola.. tại Nga, giới chức khoa học đang lo ngại về nguy cơ lây truyền các virus chết người ra cộng đồng.

Vnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN