TTVH Online

Bóng đá Việt Nam lại khiến Thái Lan 'rùng mình'

09/12/2019 11:28 GMT+7

Thất bại đau đớn ở Rizal Memorial không chỉ khiến người Thái Lan bị Việt Nam vượt mặt trên bảng thành tích huy hoàng của SEA Games mà còn là sự trăn trở của những người làm bóng đá Thái Lan.

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại đau đớn ở Rizal Memorial không chỉ khiến người Thái Lan bị Việt Nam vượt mặt trên bảng thành tích huy hoàng của SEA Games mà còn là sự trăn trở của những người làm bóng đá Thái Lan.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

 

Điều khó nuốt trôi với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) là trước tối 8/12, họ chỉ còn hy vọng vào đội tuyển nữ nước nhà xoá đi cơn ác mộng trắng tay ở môn bóng đá. Trước giờ lên đường, FAT rất kỳ vọng đội tuyển nước nhà sẽ có trọn 2 tấm HCV SEA Games và mục tiêu đã được đặt ra. Đương nhiên, số tiền thưởng hàng chục tỷ đồng (tiền Việt Nam) cũng đã treo sẵn cho hai đội tuyển.

Nhưng hy vọng lắm thì thất vọng càng tràn trề. U22 Thái Lan của HLV Nishino như đã biết bị thầy trò HLV Park Hang Seo cho trở thành cựu vương sớm ngay từ vòng bảng. Nhiều cầu thủ U22 Thái Lan không phục thất bại và cho rằng U22 Việt Nam nhỉnh hơn do có 2 cầu thủ quá tuổi.

Tuy nhiên, HLV Nishino ngay ngày về nước đã xin lỗi CĐV xứ Chùa Vàng về thành tích nghèo nàn của đội bóng ông dẫn dắt.

Cũng như đội bóng của HLV Nishino, các cô gái Thái Lan tiếp tục bị Việt Nam hạ bệ
Cũng như đội bóng của HLV Nishino, các cô gái Thái Lan tiếp tục bị Việt Nam hạ bệ

Không chấp nhận trắng tay, FAT thậm chí đã tuyên bố treo thưởng rất lớn cho các cô gái để lấy tấm HCV môn bóng đá nữ, mục tiêu thực tế hơn với người Thái. Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung nói là làm, có điều ông không muốn nói số tiền cụ thể vì lo ngại các cầu thủ “run chân”. Tuy nhiên, dù có nỗ lực đến đâu, bóng đá Thái Lan cũng chịu chung kết cục thảm bại trước Việt Nam và lúc này, cầu thủ nữ Thái Lan chấp nhận nhìn “tiền treo cột mỡ”.

Hai năm gần nhất, Thái Lan dù mang tiếng dự World Cup hai lần nhưng đã thua toàn diện Việt Nam cả ba trận đối mặt. Thầy trò HLV Naruephon Kaenson quyết tâm thay đổi lịch sử tối 8/12, nhưng Hải Yến đã toả sáng để đưa Việt Nam giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á.

Hải Yến toả sáng để giúp Việt Nam lần thứ 6 có HCV SEA Games, hơn Thái Lan 1 lần. Ảnh: Hoàng Linh
Hải Yến toả sáng để giúp Việt Nam lần thứ 6 có HCV SEA Games, hơn Thái Lan 1 lần. Ảnh: Hoàng Linh

Những gì diễn ra ở Rizal Memorial càng cho thấy sự lớn mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước một Thái Lan đã cách tân mạnh mẽ những cầu thủ chơi bóng có thể hình tốt, họ vẫn không thể khéo léo và vững tinh thần như những cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé, nhưng thừa kỹ thuật và đặc biệt là lòng khát kháo chiến thắng.

Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ về kiểm soát bóng lẫn tình huống tấn công nguy hiểm. Xem đội nữ Thái Lan thi đấu, có vẻ HLV Naruephon Kaenson vẫn chưa thể giúp các học trò sớm cải thiện khả năng.

Bóng đá Thái Lan hiện tại hứa hẹn sẽ nhìn Việt Nam với ánh mắt không nhiều thiện cảm, nhưng cũng có sự khâm phục và e dè. Mất cả hai tấm HCV SEA Games đề ra trước Đại hội và trước chính đại kình địch Việt Nam thật cay đắng.

Với những thuyền trưởng tài ba, dày dạn trận mạc, Việt Nam đang dần khiến Thái Lan khổ sở vì mất đi vị thế dẫn đầu mà họ tự hào xây dựng nhiều năm qua. Nếu U22 Việt Nam tiếp tục đánh bại U22 Indonesia ở chung kết môn bóng đá nam tối 10/12, truyền thông Thái Lan lẫn khu vực có lẽ cũng không biết nói gì thêm với sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam.

V.H

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN