TTVH Online

Tài xế ô tô làm rơi hai học sinh trên Quốc lộ 1A ở Đồng Nai dùng bằng lái giả

04/12/2019 11:26 GMT+7

Ngày 4/12, ông Não Thiên Anh Minh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết, việc kiểm tra, xác minh cho thấy, tài xế xe ô tô đưa đón làm rơi hai học sinh tiểu học trên Quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom, sử dụng giấy phép lái xe giả.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/12, ông Não Thiên Anh Minh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết, việc kiểm tra, xác minh cho thấy, tài xế xe ô tô đưa đón làm rơi hai học sinh tiểu học trên Quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom, sử dụng giấy phép lái xe giả.

Tước giấy phép lái xe ba tháng của tài xế xe khách vượt ẩu, ép lật xe container

Tước giấy phép lái xe ba tháng của tài xế xe khách vượt ẩu, ép lật xe container

Ngày 6/9, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe khách vượt ẩu, ép lật xe container rồi lao xuống vệ đường gây bức xúc trên mạng xã hội.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 29/11, ông Cao Tuấn Việt (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) lái xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 60V-8429 chở 15 học sinh lớp 4 từ Trường Tiểu học Diên Hồng (huyện Trảng Bom) về nhà. Khi xe đang đi trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực cầu Suối Đĩa (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì cửa cốp sau xe bật mở khiến hai em văng xuống đường và bị xây xát nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Trảng Bom đã mời ông Cao Tuấn Việt lên làm việc. Ông Việt khai nhận mua giấy phép lái xe với giá 3,5 triệu đồng.

Theo ông Não Thiên Anh Minh, Công an huyện Trảng Bom và Thanh tra giao thông (Sở Giao thông và Vận tải Đồng Nai) đã xác nhận giấy phép lái xe hạng E mang tên ông Cao Tuấn Việt là giả. Hiện tại, Công an huyện Trảng Bom đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Đồng Nai điều tra, xác minh xe ô tô làm rơi 2 học sinh xuống quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 16/11, tại Đồng Nai, một xe ô tô 16 chỗ ngồi trong lúc đón các em lớp 1 từ trường về nhà đã làm rơi ba học sinh xuống đường. Rất may cả ba em đều không bị thương và vào thời điểm đó không có xe ô tô lưu thông từ phía sau.

Sau những vụ việc trên, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh đối với phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN