TTVH Online

Thể thao Việt Nam: Khởi đầu Vàng 10

02/12/2019 07:06 GMT+7

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam đang đem về hàng loạt bất ngờ về thành tích. Sau khi cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh “mở hàng” bằng tấm HCV ở nội dung băng đồng nữ trong buổi thi đấu sáng, đến cuối ngày, đoàn thể thao nước nhà đã giành được tổng số 10 HCV.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam đang đem về hàng loạt bất ngờ về thành tích. Sau khi cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh “mở hàng” bằng tấm HCV ở nội dung băng đồng nữ trong buổi thi đấu sáng, đến cuối ngày, đoàn thể thao nước nhà đã giành được tổng số 10 HCV.

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay:

* 19h00 ngày 02/12, U22 Malaysia vs U22 Timor Leste (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Đinh Thị Như Quỳnh - Người mở hàng may mắn

Đinh Thị Như Quỳnh đã trở thành người “mở hàng” HCV cho đoàn TTVN trong các cuộc thi đấu tại SEA Games 30, khi cua-rơ 27 tuổi đã cán đích đầu tiên ở nội dung băng đồng nữ sau cuộc so kè quyết liệt với các đối thủ. Trong cuộc thi đấu tại SEA Games 30, dù không có nhiều thời gian làm quen với địa hình thi đấu, song với kinh nghiệm và bản lĩnh của một cua-rơ từng nhiều lần tham dự các giải quốc tế lớn, Như Quỳnh và đồng đội Cà Thị Thơm đã giành chiến thắng xứng đáng.

Với nhận định, các cua-rơ chủ nhà với lợi thế quen đường đua sẽ sớm tăng tốc và bứt tốp, nên chiến thuật của Quỳnh và Thơm là bám đuổi và giữ sức để bứt phá ở thời điểm thích hợp. Đúng như dự báo, 2 tay đua người Philippines nhanh chóng bứt tốc vươn lên dẫn đầu, còn ở nhóm bám đuổi có các cua-rơ Việt Nam và Thái Lan. Trật tự này được duy trì trong suốt gần 4 vòng đua và gần đích, Quỳnh và Thơm mới tung cú nước rút để vượt lên, đồng thời giành luôn HCV và HCB ở nội dung này.

Chiến thắng của Quỳnh và Thơm không chỉ đến từ ý chí, quyết tâm và duy trì phong độ cao trong thi đấu, mà nó còn là kết quả của một chiến thuật hợp lý của BHL. “Đây là sự nỗ lực, cố gắng tuyệt vời của VĐV Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm và BHL đội tuyển xe đạp. Xe đạp cũng là môn thể thao Olympic đã rất xuất sắc để có được tấm HCV ngay trong buổi sáng thi đấu đầu tiên”, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn đánh giá về tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN.

Chú thích ảnh
Đinh Thị Như Quỳnh mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN. Ảnh: TĐ

Xuất sắc cử tạ, bất ngờ Dance Sport, Kurash, võ gậy

Ngay sau tấm HCV đầu tiên giành được trong buổi sáng, đoàn TTVN liên tiếp đón nhận tin vui trong các cuộc thi đấu diễn ra vào buổi chiều. Ấn tượng nhất thuộc về Vương Thị Huyền với màn trình diễn đặc biệt xuất sắc ở hạng 45kg nữ môn cử tạ. Tái ngộ đối thủ Setiawati Lisa (Indonesia) - người từng đánh bại Huyền tại giải VĐTG hồi tháng 9, Huyền đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc để đánh bại kình địch trong khu vực. Với thành tích tổng cử 172 kg Huyền đã giành tấm HCV đầy thuyết phục với thành tích vượt xa Setiawati Lisa (169 kg) và Diaz Mary (Philippines,159kg). Ấn tượng của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 còn được tô điểm bằng tấm HCV của lực sỹ Lại Gia Thành (hạng 55kg) sau đó chỉ ít phút. Lực sỹ người Việt Nam giành HCV với thành tích tổng cử tổng cử 264 kg (cử giật 122 kg và cử đẩy 142 kg).

Trong buổi chiều tối, các võ sỹ đội tuyển võ gậy liên tiếp lập công, với việc giành chiến thắng trong trận chung kết hạng 55kg nữ, 60kg nữ, 69 kg nữ, lần lượt Vũ Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Cẩm Nhi và Đào Thị Hồng Nhung đem về 3 tấm HCV cho đoàn TTVN. Trước đó, ở môn Khiêu vũ thể thao, Đức Hòa/Hải Yến giành HCV nội dung Quickstep, Minh Trường/Nhã Uyên giành HCV ở nội dung Jive và võ sỹ Trần Thương giành HCV ở hạng cân dưới 90kg nam, võ sỹ Hoàng Thị Tình giành HCV hạng cân dưới 52kg nữ môn Kurrash.

Tính đến 21h ngày 1/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng số 10 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ, tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Vũ Lê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN