TTVH Online

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Gặt vàng từ wushu và cử tạ. Bảng tổng sắp huy chương mới nhất

03/12/2019 02:19 GMT+7

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30 mới nhất, bảng xếp hạng bóng đá U22, lịch thi đấu Seagame 30 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30 mới nhất, bảng xếp hạng bóng đá U22, lịch thi đấu Seagame 30 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp.

Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp Seagame

Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp Seagame

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu Seagame30. VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U22 Seagames. Lịch bóng đá nam Seagame 30.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay: 

* U22 Singapore 0-1 U22 Việt Nam (bảng B)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* U22 Lào 0-2 U22 Thái Lan (bảng B)

* U22 Indonesia 8-0 U22 Brunei (bảng B)

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

CÁC HUY CHƯƠNG ĐOÀN TTVN GIÀNH ĐƯỢC TRONG NGÀY 2/12

Huy chương Vàng: Lê Đức Đông: 66kg nam (Kurash), Trần Thị Thanh Thủy: 70kg nữ (Kurash), Vũ Ngọc Sơn: 73kg nam (kurash), Nguyễn Thị Lan (kurash, dưới 70 kg nữ), Bùi Minh Quân (kurash, dưới 81 kg nam)

Huy Chương Bạc: Văn Công Quốc (võ gậy, hạng dưới 55kg), Nguyễn Đức Trí (võ gậy, hạng dưới 60kg), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 61kg), Vương Thanh Tùng (võ gậy, hạng trên 65kg), Nguyễn Thị Thúy: 55kg (cử tạ)

Huy Chương Đồng: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn), Nguyễn Thị Phương Trinh (hai môn phối hợp cá nhân nữ), Ngô Thị Quyên (cử tạ, hạng 49kg nữ), Vũ Đức Hùng (võ gậy, hạng dưới 65kg nam), đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam (nội dung 3x3)

------

CÁC HUY CHƯƠNG ĐOÀN TTVN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC

Huy chương Vàng (10): Đinh Thị Như Quỳnh xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến dancesport. Vương Thị Huyền cử tạ; Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport; Lại Gia Thành cử tạ; Trần Thương kurash; Hoàng Thị Tình kurash. Vũ Thị Thanh Bình võ gậy. Đào Thị Hồng Nhung võ gậy. Nguyễn Thị Cẩm Nhi võ gậy.

Huy chương Vàng (11): Vũ Hoàng Anh Minh/ Nguyễn Trường Xuân đôi nam nữ nội dung slow waltz môn dancesport; Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung tango. Cà Thị Thơm nội dung xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung Viennese Waltz. Vũ Văn Kiên võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên nội dung samba; VĐV Lê Hữu Phước dancesport; VĐV Phù Thái Việt võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport toàn năng; Nguyễn Thị Hương giành võ gậy.

Huy chương Vàng (8): Trần Thị Minh Huyền Thái cực quyền nữ. Trần Xuân Hiệp trường quyền nam. Trần Thị Minh Huyền Taolu nữ. Nguyễn Ngọc Đạt võ gậy; Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Cha Cha); Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Rumba); Vũ Đức Hùng võ gậy.

------

Chiều 2/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Đoàn TTVN tham dự SEA Games 30. Trong thư, Thủ tướng đã biểu dương thành tích bước đầu của toàn Đoàn và khẳng định cả nước luôn bên cạnh các đội tuyển, VĐV và mong chờ vào những thành công mới làm rạng danh Tổ quốc.

Mở đầu thư, Thủ tướng viết: “Thay mặt Chính phủ, tôi rất vui mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích bước đầu của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đặc biệt là đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nỗ lực, cố gắng thi đấu kiên cường trong các trận đấu vừa qua”.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, các nữ cầu thủ, những cô gái Việt Nam duyên dáng nhưng rất mạnh mẽ, khéo léo và ngoan cường, thực sự là những chiến binh quả cảm trên sân cỏ đấu trường SEA Games đã và đang làm lay động trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.

“Với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng, tôi mong rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, truyền thống con cháu bà Trưng, bà Triệu, chuẩn bị thật tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình, với quyết tâm và khát vọng chiến thắng, hướng tới bảo vệ thành công HCV SEA Games”, Thủ tướng tin tưởng.

Trong thư, Thủ tướng cũng đánh giá cao đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đang dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận. Thủ tướng cũng chúc mừng những thành tích nổi bật của toàn thể các đội tuyển, VĐV khác trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“Những thành tích mà các đội tuyển, vận động viên đạt được đã làm dâng trào niềm vui, niềm tự hào của muôn người dân Việt Nam. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng và mong rằng các cá nhân, tổ chức, xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cổ vũ, động viên, khích lệ và có phần thưởng xứng đáng cho các đội tuyển, vận động viên xuất sắc”, Thủ tướng đề nghị và khẳng định rằng: “Cả nước luôn bên cạnh các đội tuyển, VĐV thân yêu và mong chờ những thành công mới làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam chúng ta”.

 

Với 5 HCV kurash trong chiều 2/12, Đoàn TTVN tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương sau chủ nhà Philippines với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ.

Kết thúc lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30 diễn ra chiều nay, Myanmar đã nhất bảng A sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Malaysia và hơn chủ nhà Philippines ở chỉ số fair-play (Philippines 3 thẻ vàng, Myanmar 1 thẻ vàng).

Trong khi đó Thái Lan thắng Indonesia 5-1 và xếp nhì bảng B do thua Việt Nam ở hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam nhất bảng B, sẽ gặp chủ nhà Philippines nhì bảng A tại bán kết. Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Thái Lan nhì bảng B và Myanmar nhất bảng A.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nữ lúc 19h00 ngày 5/12

Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng ở trận chung kết hạng dưới 70 kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 5 của kurash trong chiều tối 2/12.

Bùi Minh Quân thắng 1-0 trước đối thủ Indonesia trong trận chung kết hạng 81kg nam. Kết quả này giúp đội kurash Việt Nam có chiếc HCV thứ 4.

Kurash mang về 3 HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2/12 với Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70 kg nữ), Lê Đức Đông (hạng -66 kg nam) và Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73 kg nam).

* Bóng chuyền nam: Việt Nam 0 - 3 Indonesia. (20/25, 22/25, 21/25).

Lực sĩ hạng cân 55 kg Nguyễn Thị Thúy đã nhận HCB với tổng cử 197 kg. HCV thuộc về lực sĩ nước chủ nhà Philippines Hidylin Diaz (từng đoạt HCB Olympic Rio Janiero) với tổng cử 211 kg.

Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 21/17 trong trận tranh hạng 3 nội dung 3x3, qua đó mang về tấm huy chương lịch sử tại các kỳ SEA Games.

15h00 Việt Nam tức 16h00  Philippines, U22 Việt Nam ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U22 Singapore tại bàng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 3/12.

"Ngày hôm nay em đã cố gắng hết sức mình rồi để mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng vẫn chưa đạt được thành tích tốt nhất trong tập luyện.  Em cảm thấy rất tiếc vì đã để VĐV Indonesia vượt xa quá.

VĐV Indonesia này đã khá quen thuộc với em, thường xuyên hơn từ 2 đến 3kg ở mỗi động tác. Vì thế, trong tương lai em cần nỗ lực nhiều hơn nữa cộng thêm chút may mắn thì mới có thể giành tấm huy chương cao nhất.

Hôm nay em không có áp lực gì cả. Em đặt ra mục tiêu cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, sau đó mới hướng đến thành tích. Em cảm thấy thoải mái và cố gắng thể hiện tốt phong độ của mình.

Từ nay đến Olympic, em cố gắng tập luyện để có thể đạt thành tích cao nhất. Việc chuyển từ hạng cân 56kg nên 61kg trạng thái thi đấu có chút khác biệt", Thạch Kim Tuấn chia sẻ sau thời khắc nhận HCB.

Chú thích ảnh
Irawan Eko vượt qua Thạch Kim Tuấn để giành HCV.Ảnh: Hoàng Linh

13h20: Chiều ngày 2/12, tại nhà thi đấu Ninoy Aquino tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của môn cử tạ tại SEA Games 2019. Sau 2 phần thi cử giật và cử đẩy, tổng thành tích của Thạch Kim Tuấn là 304kg, xếp thứ nhì sau Eko Irawan (áo đỏ, Indonesia, 309kg), HCĐ hạng cân này thuộc về Muhamad Aznil (Malaysia, 283kg).

12h30: Thạch Kim Tuấn thi chung kết cử tạ 61kg nam.

12h15: Võ sĩ Văn Công Quốc (áo xanh) giành HCB hạng dưới 55 kg nam môn arnis, sau khi để thua vận động viên chủ nhà Jesfer Huquire trong trận chung kết.

Nội dung đơn nam, Daniel Cao Nguyễn chiến thắng 6/0, 6/3 trước tay vợt không được xếp hạng hạt giống Kenny Bun (Campuchia). Lọt vào tứ kết, Daniel sẽ chạm trán hạt giống số 6 Christian Didier Chin (Malaysia).

Lý Hoàng Nam cũng vượt qua trận đấu đầu tiên với chiến thắng 6/1 ở cả hai set trước Muhammad Rifqi Fitriadi (Indonesia).

Savanna Lý Nguyễn vào bán kết quần vợt nữ. Tay vợt 19 tuổi thắng tay vợt chủ nhà Anna Patriminio ở tứ kết với tỷ số 6/2, 6/2.

Chú thích ảnh
Trao giải cử tạ hạng 49kg nữ.Ảnh: BTC

Ngô Thị Quyên đạt HCĐ cử tạ 49 kg nữ. Ngô Thị Quyên hoàn thành phần thi cử giật với 75 kg, cử đẩy 97 kg. Với tổng cử 172 kg, đô cử Hải Phòng đoạt HC đồng. HCV thuộc về Aisah Windy của Indonesia với tổng cử 186 kg (86 kg cử giật, 104 kg cử đẩy).

HCB dành cho Phyo Pyae Pyae của Myanmar với tổng cử 180 kg (80 kg cử giật, 100 kg cử đẩy).

Nguyễn Thị Phương Trinh giành HCĐ nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, Việt Nam tham gia nội dung này.

Chung kết cử tạ hạng 49 kg nữ, trong phần thi cử giật, Nguyễn Thị Quyên thành công ở mức tạ 75 kg, nhưng thất bại ở mức 78 kg.

Ở nội dung đao thuật nam, Trần Xuân Hiệp thi đấu chung kết đạt  9,65 điểm tạm xếp thứ 3. Xuân Hiệp còn đấu nội dung côn thuật để tính điểm tính huy chương.

 

Chú thích ảnh
Trần Xuân Hiệp trong bài thi nam đao.Ảnh: Hoàng Linh

Phạm Quốc Khánh giành HCĐ sau khi hoàn tất bài thi nam quyền (đã thi đấu hôm qua với số điểm 9,63 điểm) và nam côn (vừa thi đấu xong với 9,62 điểm).

 

Chú thích ảnh
Phạm Quốc Khánh trong bài thi Nam côn sáng 2/12.Ảnh: Hoàng Linh

 

.........

Lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam quyết định thưởng "nóng" cho mỗi tấm HCV của VĐV Việt Nam tại SEA Games 30 số tiền 25 triệu đồng, HCB là 4 triệu đồng và HCĐ là 2 triệu đồng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 10 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ, tương ứng tiền thưởng "nóng" là 320 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cử tạ và wushu tiếp tục là niềm hy vọng HCV của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay 2/12.Ảnh: Hoàng Linh

Đánh giá về ngày thi đấu đầu tiên, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn hồ hởi: “Các VĐV, HLV, chuyên gia đã thể hiện được tinh thần, ý chí của người Việt Nam, nghị lực, bản lĩnh, vững vàng vượt qua mọi khó khăn để giành thành tích cao nhất trong ngày thi đấu đầu tiên”.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng mong muốn các thành viên Đoàn TTVN tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của người Việt Nam trong những ngày thi đấu sắp tới, để thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ông Phấn cũng cho biết Đoàn TTVN sẽ thưởng nóng 25 triệu đồng cho mỗi chiếc HCV. Riêng chiếc HCV đầu tiên ở môn Xe đạp của Như Quỳnh được Đoàn thưởng nóng thêm 10 triệu nữa.

Ngay trong buổi họp Đoàn đêm 1/12, Đoàn TTVN đã tiến hành thưởng nóng cho các VĐV đoạt HCV.

Hôm nay 2/12, Đoàn TTVN sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn: Bóng rổ, Tennis, Cử tạ, Wushu, Bóng chuyền, Arnis, Kurush, Bi sắt, Cờ vua, Pencak Silat, Bóng chuyền bãi biển, Xe đạp…

Trong số này, niềm hy vọng HCV vẫn dồn vào wushu và cử tạ, bên cạnh đó là Arnis và Kurush hay kể cả Pencak Silat với các nội dung quyền.

 

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN