TTVH Online

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng tầm xa

29/11/2019 22:01 GMT+7

Ngày 29/11, Đài phát thanh All India Radio (AIR) của Ấn Độ đưa tin quân đội nước này đã thử nghiệm thành công 2 tên lửa chống tăng tầm xa có tên gọi "Spike".

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, Đài phát thanh All India Radio (AIR) của Ấn Độ đưa tin quân đội nước này đã thử nghiệm thành công 2 tên lửa chống tăng tầm xa có tên gọi "Spike".

Giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ-Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir

Giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ-Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir

Nguồn tin quan chức cho biết ngày 18/11 binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội và bắn đạn cối qua Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia vùng lãnh thổ Kashmir.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 27/11 tại quân khu cách thủ phủ Bhopal của bang miền Trung Madhya Pradesh khoảng 214 km về phía Tây Nam.

Chú thích ảnh
Một cuộc thử tên lửa của Ấn Độ. (Nguồn: jagranjosh.com)

"Spike" là tên lửa tầm xa thuộc thế hệ thứ 4, có khả năng nhắm trúng các mục tiêu cách xa 4 km.

Đây là loại tên lửa dẫn đường chống tăng do Israel nghiên cứu và phát triển. Nó có nhiều phiên bản phù hợp từng yêu cầu như phóng từ xe, từ trực thăng hoặc dưới dạng tên lửa vác vai.

Lan Phương - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN