TTVH Online

Đồng Nai: Tuyên phạt 18 năm tù đối với cựu cảnh sát giao thông bắn chết người

29/11/2019 19:00 GMT+7

Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Phước (sinh năm 1978, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Phước (sinh năm 1978, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quảng Ngãi: Vây bắt 3 đối tượng trong vụ bắn chết người ở Kon Tum

Quảng Ngãi: Vây bắt 3 đối tượng trong vụ bắn chết người ở Kon Tum

Ngày 28/3, bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thông tin: Lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng trong vụ bắn chết người tại quán bi da trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Các đối tượng này bị bắt khi đang bỏ trốn trên địa bàn huyện Sơn Hà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Tấn Phước là Trung úy, cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai), có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Hoài Trang (sinh năm 1975, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bà Trang có con gái là Nguyễn Phúc Quỳnh Nh. (sinh năm 1999), có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải (sinh năm 1988 tuổi, trú tại Hải Phòng) nên bà Trang nhờ Phước đi tìm, khuyên Quỳnh Nh. về nhà.

Khoảng 18 giờ, ngày 6/1/2018, sau khi đi uống rượu cùng bạn, Phước về phòng tập thể của Phòng Cảnh sát giao thông lấy khẩu súng rulo bỏ vào túi xách rồi về nhà. Trên đường về Phước đến phòng trọ của anh Hải (ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa). Tại đây giữa Phước và anh Hải xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó Phước rút súng bắn một phát trúng vào đầu anh Hải, khiến nạn nhân ngã đập đầu vào tường nhà vệ sinh. Anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên và tử vong vào sáng 7/1/2018.

Gây án xong, Phước bỏ khẩu súng vào cốp xe máy rồi bỏ chạy. Sau đó Phước gọi điện cho anh Trần Tấn Sinh (bạn Phước) kể lại sự việc, nhờ Sinh nhận tội thay nhưng anh Sinh khuyên Phước ra công an trình diện. Tối cùng ngày, Phước đến Công an phường Trung Dũng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Chú thích ảnh
Nguyễn Tấn Phước trước toà. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Về việc sở hữu súng của Phước, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, trước khi công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, năm 2010 Phước lái xe cho ông Nguyễn Văn Khánh (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) nên Phước viết giấy đề nghị lãnh đạo Phòng Hậu cần (Công an tỉnh Đồng Nai) cấp một khẩu súng ngắn với mục đích là để bảo vệ ông Nguyễn Văn Khánh, sau đó được nguyên Trưởng phòng Hậu cần phê duyệt cấp khẩu súng rulo.

Đến năm 2012, Công an tỉnh Đồng Nai điều động Nguyễn Tấn Phước từ Phòng Hậu cần sang Phòng Cảnh sát giao thông. Khẩu súng rulo trên cũng được Phòng Hậu cần lập biên bản chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông quản lý nhưng Nguyễn Tấn Phước không giao nộp khẩu súng cho đơn vị.

Tại phiên tòa, Nguyễn Tấn Phước khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Phước 15 năm tù đối với tội “Giết người”, 3 năm tù đối với tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng mức hình phạt là 18 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, gia đình Nguyễn Tấn Phước đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 850 triệu đồng.

Đối với hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp phát, quản lý khẩu súng rulo cho Nguyễn Tấn Phước, do vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, diễn ra trong thời gian dài. Do đó Hội đồng xét xử thống nhất với các cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai tách vụ việc này ra, tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN