TTVH Online

11 Hoa hậu dẫn các đoàn thể thao tại lễ khai mạc SEA Games 2019

29/11/2019 13:32 GMT+7

Vào lúc 19h ngày 30/11/2019, lễ khai mạc SEA Games 2019 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Philippines Arena. Lễ khai mạc sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người của đất nước chủ nhà Philippines.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 19h ngày 30/11/2019, lễ khai mạc SEA Games 2019 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Philippines Arena. Lễ khai mạc sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người của đất nước chủ nhà Philippines.

 

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 30.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 29/11: Indonesia vs Việt Nam (bảng B, VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 29/11, U22 Timor Leste vs U22 Myanmar (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 29/11, U22 Philippines vs U22 Malaysia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm​​​​​​​

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Là một quốc gia nổi tiếng về những nhan sắc đăng quang tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, Philipines đã thể hiện niềm tự hào của họ khi mời 11 Hoa hậu tham gia vào lễ khai mạc.Theo tiết lộ của ban tổ chức, 11 Hoa hậu sẽ đóng vai trò là người dẫn đoàn cho 11 đoàn vận động viên tham gia tranh tài tại SEA Games 2019.

Philippines: Pia Wurtzbach (Hoa hậu Hoàn vũ 2015)

Năm 2015, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ làm dậy sóng dư luận với sự cố trao nhầm vương miện giữa người đẹp Colombia và Philippines. Danh hiệu cao nhất cuối cùng thuộc về Pia Wurtzbach, gây ra nhiều tranh cãi lớn. Pia Wurtzbach sinh năm 1989, cao 1,7m, mang 2 dòng máu Đức và Philippines. Để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu, Wurtzbach không ngừng thay đổi hình ảnh, tham gia rất nhiều hoạt động. Nỗ lực giúp Wurtzbach duy trì được hình ảnh và vị thế ở Philippines sau 4 năm đăng quang. Người đẹp 8X là Hoa hậu Hoàn vũ có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram với gần 10 triệu lượt. Hiện, Wurtzbach làm công việc MC, tham gia một số bộ phim truyền hình trong nước. Cô còn được biết đến với vai trò giám khảo khách mời của Asia's Next Top Model mùa 5.

Brunei: Karen Gallman (Hoa hậu Liên lục địa 2018)

Tháng 1/2019, Karen Gallman vượt qua 80 đối thủ để đăng quang cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa 2018). Chiến thắng của Karen Gallman ở cuộc thi này được đánh giá là xứng đáng. Mặc dù chỉ cao 1m68 nhưng Karen Gallman sở hữu hình thể vô cùng hấp dẫn với số đo ba vòng 90 - 62 – 92, cùng với khuôn mặt có nét đẹp hiện đại, tươi trẻ. Karen Gallman sinh năm 1992, mang 2 dòng máu Philippines và Australia. Trước khi lên ngôi nữ hoàng sắc đẹp và chính thức bước chân vào lĩnh vực giải trí, cô làm việc cho một công ty ở London với vai trò chuyên gia phân tích.

Campuchia: Sophia Senoron (Hoa hậu đa quốc gia 2018)

Sophia Senoron sinh năm 1999. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,63 m nhưng Sophia gây tiếng vang khi trở thành cô gái trẻ tuổi nhất đăng quang cuộc thi sắc đẹp Miss World Philippines 2017. Một năm sau, Sophia đại diện cho quốc gia tham dự Miss Multinational (Hoa hậu đa quốc gia) 2018 và đăng quang. Sophia hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học San Beda, khoa Quản lý tài chính.

Chú thích ảnh
Philippines tung dàn Hoa hậu diễu hành cùng đoàn thể thao của 11 quốc gia tại lễ khai mạc SEA Games 2019

Indonesia: Megan Young (Hoa hậu Thế giới 2013)

Megan Young sinh năm 1990, cao 1,7m, mang vẻ đẹp lai Mỹ và Philippines với nụ cười rạng rỡ. Năm 2013, Megan Young trở thành lngười đẹp Philippines đầu tiên chiến thắng ở đấu trường nhan sắc Miss World. Cùng năm 2013, Megan Young được Global Beauties bình chọn là “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Không giống các người đẹp theo đuổi nghề người mẫu, Megan Young thử thách bản thân trong vai trò diễn viên, tham gia nhiều bộ phim cả truyền hình và điện ảnh tại quê nhà.

Lào: Cynthia Thomalla (Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2018)

Cynthia Thomalla, sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học STI Maasin với chuyên ngành quản lý du lịch và sự kiện. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 84-60-93. Trước khi chạm tới vương miện Miss Eco International 2018 (Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2018), Cynthia Thomalla từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có Miss World Philippines 2017, cuộc thi cô giành ngôi vị Á hậu.

Malaysia: Lara Quigaman (Hoa hậu Quốc tế 2005)

Năm 2005, Lara Quigaman trở thành niềm tự hào của Philippines vốn đang vắng bóng trên bản đồ sắc đẹp, khi đăng quang Hoa hậu quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản. Quigaman sinh năm 1983, cao 1,68m, rời Philippines sang Anh sinh sống từ nhỏ. Thời điểm đăng quang, Quigaman mới 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất truyền thông tại Cao đẳng Filton, Vương quốc Anh. Cô cũng đã lấy bằng Cử nhân văn tại Đại học Birstol. 14 năm sau khi đạt ngôi vị cao ở cuộc thi nhan sắc tầm cỡ, Quigaman giờ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Marco Alcaraz và 2 con trai.

Myanmar: Karen Ibasco (Hoa hậu Trái đất 2017)

Karen Ibasco sinh năm 1990, mang 2 dòng máu Philippines và Trung Quốc. Cô sở hữu chiều cao 1m70 với số đo ba vòng 84-61-91. Năm 2017, Ibasco đăng quang Hoa hậu Trái Đất với chiến thắng thuyết phục. Trong suốt cuộc thi, Ibasco được đánh giá cao ở khả năng ứng xử nhanh nhẹn, thông minh. Người đẹp hiện làm công việc giảng viên tại Đại học Santos Tomas ở Manila.

Singapore: Jamie Herrel (Hoa hậu Trái đất 2014)

Jamie Herrel sinh năm 1994, cao 1,74 m, mang vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu Mỹ và Philippines. Hồi nhỏ Herrel sinh sống tại Mỹ, lớn lên chuyển về Philippines sống và học tập tại quê mẹ, Cebu. Năm 2014, Herrel nổi danh khi đăng quang Hoa hậu Trái đất. Không chỉ xinh đẹp, Herrel còn rất đa tài. Cô sở hữu 2 tấm bằng đại học chuyên ngành truyền thông và diễn xuất. Tại Philippines, Herrel điều hành công ty riêng chuyên đào tạo các bộ môn nhảy với tên gọi Mactan Dynamics và nắm giữ vai trò quản lý trong một công ty tài chính.

Thái Lan: Angelia Ong (Hoa hậu Trái đất 2015)

Angelia Ong, sinh năm 1990, mang 2 dòng máu Trung Quốc và Philippines, giành vương miện Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2015 trong đêm chung kết vừa diễn ra tại Vienna, Áo. Chiến thắng của Angelia Ong đưa Philippines trở thành cường quốc hoa hậu châu Á cùng danh hiệu “quốc gia có nhiều người đẹp chiến thắng Hoa hậu Trái đất nhất” sau khi Karla Henry lên ngôi vào năm 2008 và Jamie Herrell năm 2014. Là Hoa hậu Trái đất, sau khi đăng quang, Angelia Ong tham gia nhiều hoạt động, sự kiện về phục hồi môi trường, tái trồng rừng và giảm thiểu lượng khí thải carbon thông qua du lịch sinh thái. Năm 2018, Angelia Ong từng sang Việt Nam để tìm kiếm gương mặt ứng viên phù hợp có thể dự thi Miss Earth.

Đông Timor: Jannie Alipo On (Hoa hậu Du lịch 2017)

Tháng 12/2017, Jannie Alipo On vượt qua 45 thí sinh đăng quang cuộc thi Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch Quốc tế) 2017 được tổ chức tại Malaysia. Jannie Alipo On sinh năm 1992, là người mẫu, MC truyền hình tại Manila. Năm 2013, Jannie tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines nhưng dừng chân ở Top 10. Năm 2015, cô một lần nữa có mặt ở Top 13 Miss World Philippines nhưng không thể tiến xa.

Chú thích ảnh
Shafira Akeel, Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018, người sẽ dẫn đoàn VĐV Việt Nam tại lễ khai mạc

Việt Nam: Shafira Akeel (Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018)

Sharifa Akeel đăng quang Miss Asia Pacific International (Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương) 2018. Sharifa Akeel sinh năm 1997, sở hữu vẻ đẹp thông minh, hiện đại, pha trộn 2 dòng máu Philippines và Qatar. Sharifa Akeel tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục tại trường Notre Dame of Salaman College. Hiện tại cô làm việc tại Phòng quản trị nhân sự của Văn phòng Quốc hội tại tỉnh Sultan Kudarat.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN