TTVH Online

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung

28/11/2019 12:00 GMT+7

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 28/11, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 28/11, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.       

Giá trị thương hiệu toàn cầu của Samsung vượt mốc 60 tỷ USD

Giá trị thương hiệu toàn cầu của Samsung vượt mốc 60 tỷ USD

Samsung Electronics Co. - nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ hàng đầu thế giới của Hàn Quốc - ngày 17/10 cho biết giá trị thương hiệu toàn cầu của tập đoàn này đã vượt mốc 60 tỷ USD trong năm nay.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương đều tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung phát triển các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.       

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng lần thứ ba này. Ông bày tỏ giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều sự gắn kết về văn hoá, đồng thời khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để Samsung Việt Nam hoạt động thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.     

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Young. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phó Chủ tịch Lee Jae-yong cho biết Samsung đang tích cực triển khai dự án đầu tư Trung tâm R&D, công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Samsung mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam cho các hoạt động này do mối quan hệ, gắn kết giữa Samsung với doanh nghiệp Việt Nam là rất mật thiết, liên quan đến tăng trưởng của mỗi bên.       

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tự hào Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, đó không chỉ là vinh dự của Samsung mà cả của Việt Nam. Thủ tướng mong Samsung nỗ lực duy trì sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ và các cơ quan liên quan luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung, làm ăn thuận lợi, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc.     

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đề nghị Samsung xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam, ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới. Chính phủ Việt Nam cam kết ưu đãi nếu Samsung đầu tư vào công trình này.       

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Young. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Samsung nỗ lực nâng tỷ lệ nội địa hoá trong sản xuất hiện vẫn đang còn thấp so yêu cầu. Samsung cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung, nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.     

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết gắn bó lâu dài với Samsung, coi thành công của Samsung là thành công của chính mình và mong muốn Samsung phát triển, đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu về mọi mặt đối với Samsung.     

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Samsung cho biết, sắp tới Samsung cần rất nhiều kỹ sư công nghệ cao. Lĩnh vực bán dẫn, màn hình công nghệ cao, điện thoại thông minh… đều đang được sản xuất theo nhu cầu thị trường, đều có giá trị gia tăng cao. Về dự án Trung tâm R&D dự kiến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động ở Hà Nội, Samsung dự kiến tuyển dụng 3.000 kỹ sư Việt Nam làm việc; mong muốn Thủ tướng và các cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động có hiệu quả.

Quang Vũ/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN