TTVH Online

U22 Thái Lan thất bại và cơ hội vô địch SEA Games của Việt Nam

28/11/2019 08:05 GMT+7

Không may và không hay. Đó là những gì người ta có thể nói về cách U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games, những gì họ thể hiện trước U22 Indonesia và cơ hội lớn cho U22 Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Không may và không hay. Đó là những gì người ta có thể nói về cách U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games, những gì họ thể hiện trước U22 Indonesia và cơ hội lớn cho U22 Việt Nam.

 

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch SEA Games 30. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 SEA Games hôm nay.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 28/11, U22 Việt Nam vs U22 Lào (bảng B, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* 15h00 ngày 28/11, U22 Brunei vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

* 19h00 ngày 28/11, U22 Singapore vs U22 Indonesia (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30 TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Thực ra, thất bại của U22 Thái Lan không phải quá bất ngờ. Đối thủ đánh bại họ vốn được xây dựng và hoàn thiện trên nền tảng là đội bóng từng vô địch U22 Đông Nam Á hồi đầu năm và U22 Thái Lan ở giải đó cũng bị chính U22 Indonesia đánh bại ở chung kết.

Trong khi Indonesia dự SEA Games lần này cơ bản vẫn với những cầu thủ từng chơi ăn ý và thành công từ VCK U22 Đông Nam Á mà họ đăng quang thì bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Tuy họ có một số cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn như Supachai, Supachok, Suphanat, Ekanit Panya… nhưng Thái Lan vẫn phải cần đến kinh nghiệm và đẳng cấp của những ngôi sao đàn anh mới thực sự có thể hi vọng cạnh tranh được với những đối thủ khó chơi trong khu vực vào thời điểm này.

Nhưng có nhiều chuyện không ủng hộ họ trước thềm SEA Games và những chuyện không may và không hay đó đã báo trước một kỳ SEA Games khó đạt kỳ vọng của người Thái.

Đầu tiên là chuyện ông Akira Nishino mới có 2 tháng làm việc với các cầu thủ. Không ai nghi ngờ về năng lực của nhà cầm quân đã từng giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 nhưng 2 tháng làm việc với các cầu thủ mới, lại toàn cầu thủ ít kinh nghiệm, là không đủ để họ có thể thực sự thẩm thấu được triết lí bóng đá của ông, biến nó thành những mảng miếng phối hợp được triển khai nhuần nhuyễn.

bóng đá hôm nay, U22 Việt Nam, lịch thi đấu SEA Games 30, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, truc tiep bong da hom nay, SEA Games 30, lịch thi đấu bóng đá SEA Games, xem VTV6
U22 Thái Lan (áo xanh) thất bại 0-2 trước U22 Indonesia

Tiếp theo, ngay trước thềm SEA Games, U22 Thái Lan lại mất tiền vệ trẻ có khả năng làm bóng tốt là Ekanit Panya khiến họ mất đi một mắt xích tổ chức tấn công và một mũi khoan phá lợi hại.

Thứ 3, ông Akira Nishino lại quyết định không gọi 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games mà dùng toàn bộ là cầu thủ trẻ. Có thể ông coi SEA Games là dịp để xây dựng lối chơi cho U22 Thái Lan nhằm chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á vào tháng 1/2020 và ông muốn tuyệt đối trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cũng có thể là ông tự tin rằng với lực lượng hiện có vẫn đủ để U22 Thái Lan bảo vệ chức vô địch bóng đá nam. Nhưng dù xuất phát từ lí do gì thì quyết định không triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games của ông Nishino rõ ràng là sai lầm nếu ông thực sự vẫn quyết tâm giúp đội bóng này vô địch SEA Games một lần nữa.

Sai lầm này có thể bắt nguồn từ thực tế khách quan là ông Nishino mới có quá ít thời gian làm việc với bóng đá Thái Lan và tất nhiên các cộng sự giúp việc cho ông cũng chưa có được sự đánh giá chính xác về thực lực của các đối thủ trong khu vực.

Nhưng nói thế cũng rất khó thuyết phục hoàn toàn bởi ít nhất ông Nishino đã biết sức mạnh của U22 Việt Nam, ứng viên vô địch, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh với U22 Thái Lan và vốn được xây dựng trên nòng cốt là nhiều cầu thủ từng đối đầu Thái Lan của ông ở vòng loại World Cup.

Thế nên, nói đi nói lại, quyết định không triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi nhưng có kinh nghiệm và đẳng cấp để dự SEA Games vẫn là sai lầm của ông Nishino. Những gì diễn ra trong cuộc chiến với U22 Indonesia càng cho thấy rõ hơn điều này khi U22 Thái Lan một mặt liên tục bị đối phương khoét vào hai cánh nơi họ thiếu những hậu vệ giàu kinh nghiệm, mặt khác Thái Lan dù tấn công, cầm bóng nhiều nhưng tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Indonesia.

Họ chỉ có thể tạo ra vài cơ hội không quá rõ ràng. Ngay cả khi ông Nishino tung nốt Supachok vào sân ở hiệp 2 để cùng với Supachai và Suphanat hợp thành bộ ba tấn công thì U22 Thái Lan vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Thậm chí, nếu đối thủ may mắn hoặc dứt điểm chính xác hơn, họ đã thua nhiều hơn 2 bàn.

Người ta tự hỏi, mọi chuyện sẽ thế nào nếu ông Nishino bổ sung 2 trong số những ngôi sao như Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda… vào thành phần dự SEA Games và ra sân trước U22 Indonesia? Rõ ràng, mọi chuyện hứa hẹn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Không thể nói những gì U22 Thái Lan thể hiện trước U22 Indonesia là “nghi binh” hay ông Nishino đang “giấu bài”. Rõ ràng, Thái Lan không mạnh như truyền thông vẫn nhìn nhận về họ (ứng viên vô địch số 1) và rõ ràng họ bộc lộ điểm yếu trong cả phòng ngự lẫn tấn công với dàn cầu thủ trẻ non kinh nghiệm này.

Cơ hội để U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B và nhắm tới mục tiêu vô địch SEA Games thực sự sáng sủa. Trước hết vì chúng ta đủ tự tin và đủ mạnh để vô địch. Sau nữa, có vẻ như không có đối thủ nào thực sự tỏ ra có thể trở thành kẻ thách thức đúng nghĩa với đội quân của HLV Park Hang Seo, kể cả U22 Indonesia, dù họ vừa thắng rất thuyết phục người Thái.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN