TTVH Online

Thầy Park giao nhiệm vụ đặc biệt cho Hùng Dũng, Trọng Hoàng

22/11/2019 14:23 GMT+7

HLV Park Hang Seo cho biết ông đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ đôi cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Việt Nam dự SEA Games 30 ở Philippines tới đây.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo cho biết ông đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ đôi cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Việt Nam dự SEA Games 30 ở Philippines tới đây.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30: Lịch bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. U22 Việt Nam cùng bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei.

HLV Park Hang Seo cho biết: “Chúng ta đã từng tham dự SEA Games và tổ chức nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ có được tấm HCV như kỳ vọng của các CĐV. Tôi và các cầu thủ cũng chờ đợi điều này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mang tấm HCV về cho Việt Nam”.

Để có được thành tích lịch sử đó, HLV Park Hang Seo giao trách nhiệm cho Hùng Dũng và Trọng Hoàng, hai cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi và cả vị trí của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games tới. “Tiêu chí tối thiểu mà tôi đặt ra cho các cầu thủ là có thể lực, phải thi đấu được ít nhất hai vị trí, chúng ta cũng biết trừ 2 thủ môn thì U22 Việt Nam chỉ được đăng ký có 18 cầu thủ thôi.

Đó là lý do tôi chọn cầu thủ đa năng, có thể chơi được các vị trí khác nhau để có thể xoay vòng được số lượng cầu thủ. Giải đấu sắp tới rất khó khăn, lịch thi đấu rất dày nên tôi phải tính toán cho các cầu thủ xoay vòng lần lượt để có cảm giác và duy trì thể lực”, HLV Park Hang Seo nói.

Thể lực của Trọng Hoàng được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao. Ảnh: Hoàng Linh
Thể lực của Trọng Hoàng được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao. Ảnh: Hoàng Linh

“20 cầu thủ của chúng ta đều quan trọng, và họ đều là những người giỏi cả, họ còn khá trẻ. Trong đó, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là hai cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn và họ có trách nhiệm dẫn dắt các đàn em thi đấu ở giải đấu sắp tới”, vẫn lời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cựu HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng của ĐTQG đang làm việc cho SHB Đà Nẵng phân tích: “HLV Park Hang Seo chọn Trọng Hoàng vì Hoàng đa năng, có thể chơi tốt vị trí hậu vệ biên, tiền vệ đánh chặn và trước đây, cũng có thể kiêm luôn vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV tiền nhiệm ông Park.

Trọng Hoàng có thể dốc bóng vào trong để gây nguy hiểm cho cầu môn đối thủ còn Hùng Dũng thì có thể lực tốt, đá giữa chắc chắn khiến HLV Park Hang Seo yên tâm. Hùng Dũng đá tiền vệ trụ được, tiền vệ biên cũng được”.

Hùng Dũng cũng là tiền vệ hay nhất hiện tại ở bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Hùng Dũng cũng là tiền vệ hay nhất hiện tại ở bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Một yếu tố khác giúp thầy Park an tâm khi chọn hai cái tên này chính là thể lực. Cả hai được xem như “người không phổi” ở đội tuyển hiện tại. Trọng Hoàng và Hùng Dũng khi lành lặn đều là lựa chọn số 1 của thầy Park. Bộ đôi này đã chơi cả 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Chỉ đến trận đấu với Thái Lan vừa qua, Hùng Dũng theo tiết lộ của thầy Park mới bị quá tải do thi đấu từ V-League, Cúp QG, AFC Cup và cả ĐTQG liên tục trong năm nay. Hùng Dũng khác biệt hơn nữa khi duy trì phong độ đều đặn trên sân và sẵn sàng kết hợp với nhiều cái tên khác mà không cần nhiều thời gian thích nghi.

Hùng Dũng và Trọng Hoàng chỉ vừa có một buổi tập cùng U22 Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM chiều 21/11. Họ sẽ đến Philippines tối 22/11 và sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận ra quân bảng B gặp Brunei lúc 16h00 chiều ngày 25/11.

Sau đó, thầy trò ông Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN