TTVH Online

Việt Nam có thể khoét vào điểm yếu để hạ gục Thái Lan như thế nào?

19/11/2019 07:03 GMT+7

Muốn đánh bại đối thủ thì phải biết khai thác sở đoản của đối thủ, khoét vào đó và đấy là việc tuyển Việt Nam cần làm thật tốt trong cuộc chiến với Thái Lan ngày 19/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn đánh bại đối thủ thì phải biết khai thác sở đoản của đối thủ, khoét vào đó và đấy là việc tuyển Việt Nam cần làm thật tốt trong cuộc chiến với Thái Lan ngày 19/11.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=qFnpnHtUO6E

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, Việt Nam đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Thái Lan, VTV6

 

Chúng ta đang chiếm thế thượng phong trước cuộc chiến này với 3 điểm nhiều hơn Thái Lan. Chúng ta lại có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và không phải chịu áp lực chiến thắng lớn như đối thủ.

Nhưng với những lợi thế sẵn có và nội lực của mình, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng đến chiến thắng, nhất là khi chúng ta đều hiểu một chiến thắng trước Thái Lan ngày 19/11 này sẽ mở ra cơ hội đi tiếp cực lớn cho đội bóng của ông Park Hang Seo dù phía trước vẫn còn 3 trận vòng loại nữa.

Muốn thắng Thái Lan thì dĩ nhiên chúng ta phải phòng ngự chắc chắn. Nhưng nếu chỉ phòng ngự tốt thì chưa đủ vì trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể chỉ đảm bảo một kết quả hòa. Muốn làm được hơn thế, rõ ràng chúng ta phải biết tạo ra cơ hội và tận dụng được những cơ hội mình tạo ra.

Cơ hội có thể đến từ đâu? Hẳn là ông Park và cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình các trận đấu của Thái Lan với hai đối thủ mạnh là UAE và Malaysia. Và chính trận lượt đi của chúng ta với Thái Lan cũng có thể lấy làm ví dụ phân tích. Không khó để nhận thấy trong cách chơi phòng ngự của người Thái có 2 vấn đề mà tuyển Việt Nam cần khoét vào và triệt để khai thác.

Việt Nam vs Thái Lan, Việt Nam đấu với Thái Lan, Viet Nam vs Thai Lan, Vietnam vs Thailand, Vietnam vs Thai Lan 2019, Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam gặp Thái Lan, VN vs Thai, VN vs Thái Lan, Việt Nam Thái Lan, Viet Nam Thai Lan, Việt Nam với Thái Lan
HLV Nishino khó khắc phục tức thì điểm yếu phòng ngự của Thái Lan

Đấy là khả năng xoay trở chậm chạp của cặp trung vệ và khoảng trống khá lớn phía sau các tiền vệ trung tâm của Thái Lan. Các trung vệ của Thái Lan mà ông Nishino dự kiến xếp đá chính trước Việt Nam ngày 19/11 là Manuel Bihr (1,84m) và Pansa Hemviboon (1,91m) tuy cao lớn nhưng đều thiếu tốc độ và xoay trở chậm, không ai giỏi đấu tay đôi nên họ thường gặp vấn đề trong kèm người cá nhân và hoàn toàn có thể bị qua mặt trong các tình huống 1 chống 1 khi gặp một cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo.

Ngay trận lượt đi, Văn Toàn thiếu chút nữa đã có thể phá lưới Thái Lan trong tình huống anh dùng tốc độ bứt phá khỏi sự đeo bám của trung vệ chủ nhà và sút chéo góc sạt cột. Trước UAE, hai trung vệ Thái Lan cũng bất lực trong tình huống để Ali Mabkhout đánh đầu ghi bàn.

Đến trận gặp Malaysia, cặp trung vệ Bihr – Dolah chơi không tốt trong bàn thua đầu tiên khi để Brendan dứt điểm như chốn không người. Thái Lan thực sự không có những trung vệ đáng tin cậy vào thời điểm này và đó là lí do Việt Nam cần sẵn sàng cho những miếng đánh trực diện nhắm vào vị trí của cặp trung vệ Bihr – Hemviboon.

Chúng ta có thêm lí do để tấn công trung lộ vì Thái Lan cũng không có những tiền vệ phòng ngự chất lượng. Ông Nishino thường dùng cặp tiền vệ trung tâm Phitiwat – Sarach nhưng hai tiền vệ này chơi không thực sự hiệu quả. Họ không bao được tốt khoảng trống sau lưng khiến các hậu vệ vốn chơi cá nhân không tốt của Thái Lan thường phải đối mặt với không ít nguy cơ sau những pha lên bóng nhanh của đối phương hoặc Thái Lan phải đối mặt với những quả đá phạt nguy hiểm do hai tiền vệ trung tâm của họ không mạnh về khả năng đánh chặn từ xa.

Đây cũng là điểm yếu Việt Nam cần khai thác trong trận chiến ở Mỹ Đình. Sẽ không bất ngờ nếu ông Park một lần nữa sử dụng Văn Toàn và/hoặc Công Phượng để khoét vào những điểm yếu nói trên trong cách chơi phòng ngự của “Voi chiến” ở trận tái đấu ngày 19/11 này.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN