TTVH Online

Mỹ mở rộng điều tra chống độc quyền đối với Google

15/11/2019 14:50 GMT+7

Kênh tin tức CNBC của Mỹ ngày 14/11 cho biết 50 tổng chưởng lý đang điều tra chống độc quyền đối với hãng Google đang có kế hoạch mở rộng điều tra sang bộ phận kinh doanh hệ điều hành Android của hãng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Kênh tin tức CNBC của Mỹ ngày 14/11 cho biết 50 tổng chưởng lý đang điều tra chống độc quyền đối với hãng Google đang có kế hoạch mở rộng điều tra sang bộ phận kinh doanh hệ điều hành Android của hãng này.   

Google sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu ở châu Âu

Google sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu ở châu Âu

Ngày 20/9, Google thông báo sẽ đầu tư 3 tỷ euro (3,3 tỷ USD) để mở rộng các trung tâm dữ liệu trên khắp châu Âu trong hai năm tới.

Cuộc điều tra do Văn phòng tổng chưởng lý bang Texas dẫn đầu, tập trung vào các bộ phận kinh doanh dịch vụ tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo số của Google. Ngoài cuộc điều tra này, Google cũng đang phải đối mặt với 2 cuộc điều tra quy mô lớn khác của Bộ Tư pháp và Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.   

Năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã phạt Google 4,34  tỷ euro, cho rằng hãng công nghệ này cạnh tranh không công bằng khi tự tạo lợi thế cho mình bằng việc cài đặt trước trình duyệt web Chrome và ứng dụng tìm kiếm trực tuyến cho các dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: AFP/ TTXVN

  Văn Khoa/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN